Cầu Vỹ Dạ thi công ì ạch, nhà thầu bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng
Thi công kéo dài nhiều năm, liên tục lỗi hẹn, dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và cầu qua sông Như Ý (TP Huế) vừa bị chủ đầu tư xử phạt nhà thầu hơn 1,5 tỷ đồng. Trong khi các mốc tiến độ mới tiếp tục được "chốt", người dân khu vực dự án vẫn ngày ngày chịu cảnh ùn tắc, buôn bán đình trệ.
Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm hợp đồng thi công dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A - B Khu đô thị An Vân Dương (TP Huế), với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, việc xử phạt được đưa ra sau khi dự án chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân khu vực. Trước đó, Sở Tài chính TP Huế đã tổ chức cuộc họp rà soát, yêu cầu nhà thầu cam kết lại các mốc hoàn thành từng hạng mục. Cụ thể, cầu Như Ý phải hoàn thành trước ngày 30-1-2026, cầu Vỹ Dạ hoàn thành trước ngày 30-6-2026; riêng đường dẫn hai đầu cầu Vỹ Dạ phải thảm nhựa trước ngày 14-2-2026.
Ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng tại hiện trường cầu Vỹ Dạ cho thấy, công trường thi công kéo dài, rào chắn chiếm phần lớn mặt đường. Vào giờ cao điểm, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, xe cộ nối đuôi nhau, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc đường dẫn cầu Vỹ Dạ cho biết, việc thi công chậm khiến buôn bán ế ẩm, khách ngại ghé vì đường sá lộn xộn, giao thông bị thu hẹp. "Đường đào lên rồi để lâu ngày, bụi bặm, kẹt xe liên tục. Buôn bán mấy năm nay rất khó khăn", một tiểu thương bức xúc.
Tại cầu Như Ý, dù phần cầu cơ bản đã hoàn thành, song mặt cầu chưa được thảm nhựa, lan can chưa lắp đặt. Hai đầu cầu vẫn rào chắn tôn, người dân không thể lưu thông qua lại, phải đi đường vòng, gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Đại diện Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thừa nhận, thời gian qua doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc triển khai dự án không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để thi công, cố gắng hoàn thành các mốc tiến độ mà chủ đầu tư đưa ra.
Theo Ban Quản lý dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II, dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu Như Ý và tuyến đường 100m có tổng giá trị hợp đồng hơn 113 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7-2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2024. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, dự án đã nhiều lần phải gia hạn và nay tiếp tục kéo dài đến tháng 6-2026. Đến nay, gói thầu số 28 đã giải ngân khoảng 75 tỷ đồng. Trong đó, cầu Vỹ Dạ mới thực hiện khoảng một nửa khối lượng xây lắp; cầu Như Ý đã hoàn thành phần lớn nhưng chưa thể đưa vào khai thác do còn thiếu các hạng mục hoàn thiện. Dự án thuộc Chương trình Phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, sử dụng vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Theo quyết định điều chỉnh của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện toàn dự án được kéo dài đến 30-6-2028.
Võ Thế Nghĩa







