"Cây kim trong bọc có ngày lòi ra"!
Do cá độ bóng đá dẫn đến thua nợ và vay mượn tiền của nhiều người nên nửa đầu năm 2021, Đinh Hữu Hưng thuê xe ô-tô tự lái rồi đem đi "cắm" lấy tiền trả nợ. Thời điểm đó, Hưng sợ ảnh hưởng đến công việc của mình đã nhờ cha ruột vay mượn tiền để chuộc xe ô-tô về trả cho chủ sở hữu. Sau đó, vụ việc được cơ quan chức năng xác định là quan hệ dân sự.
Tuy nhiên, đến tháng 10-2024, Đoàn Thanh tra Bộ Công an tiến hành thanh tra tại Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế (nay là Công an TP Huế) phát hiện vụ việc trên và đã thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp nhận, xác minh. Vậy là "cây kim trong bọc" đã… lòi.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-3-2021, Hưng thuê xe ô-tô của chị Nguyễn Thị Diệu Phương (1980, trú TP Huế) để làm phương tiện đi lại. Do trước đây Hưng đã nhiều lần thuê xe, đều trả xe đúng hạn và thanh toán tiền thuê xe đầy đủ nên chị Phương đồng ý.
Thời gian này, Hưng có tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá dẫn đến thua nợ, Hưng vay mượn tiền của nhiều người ngoài xã hội nên đến hạn phải trả nợ. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định mang xe ô-tô của chị Phương đi cầm cố lấy tiền trả nợ.
Do xe không có giấy tờ nên Hưng đã mang đi ngoại tỉnh cầm cố. Thông qua bạn bè xã hội Hưng có số điện thoại của một người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị (không xác định nhân thân, lai lịch) và chủ động liên lạc với người này thỏa thuận việc cầm cố xe. Ngày 27-3-2021, Hưng chạy xe ô-tô từ Huế ra khu vực cầu Trắng (TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) gặp người này và cầm xe với số tiền 100 triệu đồng. Hưng và người đàn ông này thỏa thuận miệng, không viết giấy tờ. Số tiền có được do cầm xe ô-tô, Hưng trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Quá thời hạn trả xe và trả tiền thuê xe, chị Phương gọi điện và tìm Hưng để đòi, nhưng do xe đã đem đi cầm cố nên Hưng lẩn tránh, cắt liên lạc với chị Phương. Đến tháng 4-2021, Hưng hẹn gặp chị Phương và thừa nhận đã cầm cố chiếc xe ô-tô, Hưng xin chị Phương cho thêm thời gian để chuộc lại xe về trả, nhưng sau đó Hưng vẫn không thực hiện.
Ngày 5-5-2021, chị Phương đã viết đơn tố cáo Hưng có hành vi chiếm đoạt xe ô-tô gửi cơ quan Công an. Sợ bị ảnh hưởng đến công việc của mình, Hưng kể rõ sự việc cho bố mình biết và nhờ vay mượn tiền để chuộc xe đem trả cho chị Phương. Cuối tháng 5-2021, Hưng liên lạc lại với người đàn ông ở Quảng Trị để chuộc lại xe và đem về trả lại cho chị Phương.
Ngày 23-8-2021, Hưng được Công an TP Huế (cũ) mời đến làm việc. Lúc này, Hưng đã chuộc xe và trả cho chị Phương nên Hưng trình bày rằng, có thuê xe ô-tô BKS 75A-060.13 của bà Phương vào tháng 4-2021 và sử dụng đến tháng 5-2021 thì bị bà Phương đòi lại xe. Tuy nhiên, do Hưng đang đi có việc nên chưa có thời gian trả lại, sau đó nghe bà Phương dọa sẽ báo Công an nên Hưng bực tức và nói đã mang xe đi cầm cố. Do đó, Công an TP Huế (cũ) đã thông báo trả lời cho chị Phương sự việc trên là quan hệ dân sự.
Đến ngày 31-12-2023, Hưng có hành vi phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", bị TAND TP Huế (cũ) phạt 7 năm 2 tháng tù. Đến tháng 10-2024, Đoàn Thanh tra Bộ Công an tiến hành thanh tra tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Công an TP Huế) phát hiện vụ việc trên và đã thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận, xác minh.
Khi cơ quan điều tra làm việc với Hưng (đang chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình), Hưng đã thành khẩn khai báo thêm nhiều tình tiết liên quan hành vi phạm tội của mình. Hưng thừa nhận trước đây tại Công an TP Huế (cũ) Hưng cố ý khai không đúng sự thật.
Ngày 5-6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Hữu Hưng (1989, trú phường Thủy Xuân, quận Thuận Hóa, TP Huế) về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Hữu Hưng mức án 2 năm 6 tháng tù giam.
T.H