Cây trồng thời kỳ nắng hạn!

Thứ ba, 12/05/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Tại Bình Định, ngày 11-5, ông Nguyễn Văn Bùi - Chủ nhiệm HTX số 1 Nhơn Phú, TP Quy Nhơn cho biết: Cây rau má tại HTX hiện tiêu thụ mạnh mùa nắng nóng và được giá. Hiện thương lái thu mua bình quân 5.000 đồng/kg, ngang bằng với giá ổn định năm 2014. Trước đó, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong dịp Tết, nhiều hộ nông dân trồng rau má ở đây đã đến thời kỳ thu hoạch phải cắt bỏ, hoặc cho người cắt về cho bò ăn nhằm làm lứa mới do không tiêu thụ được.

Có khoảng 10 ha rau má đến kỳ thu hoạch phải cắt bỏ, thất thu cả 100 triệu đồng trong dịp Tết. Tại HTX số 1 Nhơn Phú hiện có gần 200 hộ xã viên còn duy trì sản xuất khoảng 60 ha rau má. Rau má được tiêu thụ trong và ngoài thành phố, đồng thời xuất đi các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum...

Theo hạch toán của các hộ trồng rau má, 1 ha sản xuất rau má thu hoạch 1 năm được khoảng 80 tấn rau (ảnh), với giá bình quân 5.000 đồng/kg thì người trồng rau đạt doanh thu 400 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí thì còn lãi không dưới 100 triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Nông dân Bình Định thu hoạch rau má. Ảnh: Kiều Oanh

* Tại Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng vừa phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu 2015. Theo đó, sẽ chuyển đổi hơn 2.500 ha đất lúa thiếu nước với các loại cây như đậu xanh, ngô, kê, vừng, trồng cỏ nuôi bò... Cây đậu xanh sẽ là cây chủ lực chiếm khoảng 2.000 ha. Tổng kinh phí mua giống đậu xanh thực hiện phương án là gần 3,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh và huyện chi trên 2,4 tỷ đồng.

Được biết, qua tính toán cân đối lượng nước các hồ thủy lợi lớn, nhỏ trên địa bàn sau khi tưới xong vụ Đông xuân thì ước có gần 4.900 ha đất lúa Hè thu 2015 không thể sản xuất được do thiếu nước. Trong đó, địa phương nặng nhất là H. Gio Linh với 87% diện tích bị ảnh hưởng. Quảng Trị hiện cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Bảo Hà – Kiều Oanh