Châm cứu điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy

Thứ bảy, 06/09/2014 05:40

(Cadn.com.vn) - Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn, chiều 5-9, Trung tâm đào tạo và ứng dụng châm cứu (Hội Châm cứu Việt Nam) phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn lý thuyết và thực hành lâm sàng về châm cứu điều trị hỗ trợ cai nghiện cho 50 bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ, lương y của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Hội Đông y thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ 5 đến  9-9) do trực tiếp Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TSKH Nguyễn Tài Thu - Phó Chủ tịch Hội Châm cứu thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam đảm nhiệm.

Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có 1.888 người nghiện ma túy, tăng 248 người so với cuối năm 2013. Đặc biệt, số tái nghiện lên đến 512 người, trong đó tái nghiện nhiều lần là 211 trường hợp. Tình hình người nghiện có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên (chiếm 93%). Số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy còn ngoài cộng đồng nhiều và hầu hết chưa có việc làm (chiếm 85,3%).

Trong đó số sử dụng ma túy tổng hợp chiếm 65,3%; sử dụng heroin chiếm 21,8%, còn lại là sử dụng các loại ma túy khác. Hiện 78% người nghiện heroin trên địa bàn được thu dung điều trị bằng methadone tại các cơ sở phòng chống HIV/AIDS của thành phố; hoặc điều trị tập trung tại trung tâm 05-06.

Tuy nhiên, methadone chỉ có tác dụng điều trị thay thế đối với người nghiện heroin mà không thể điều trị đối với các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp. Trong khi ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng "đá" thường tạo ra ảo giác mạnh và kéo dài sẽ làm cho người sử dụng không kiểm soát được nhận thức và hành vi, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Trong khi đó, cai nghiện ma túy là quá trình rất khó khăn nên thường nó được kết hợp nhiều biện pháp.

GS.TSKH Nguyễn Tài Thu khám cho bệnh nhân nghiện ma túy.

Phương pháp điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy đã được Bộ Y tế ban hành vào năm 2003. Phương pháp này không chỉ cắt cơn nghiện cho bệnh nhân mà hiệu quả điều trị còn kéo dài, qua đánh giá sau một số năm người nghiện vẫn không tái nghiện. Điện châm có ưu điểm cắt cơn nhanh, ít tốn kém, dễ thực hiện tại tuyến cơ sở.

Theo GS.TSKH Nguyễn Tài Thu, châm cứu cai nghiện ma túy trị liệu có 3 hình thức: điện châm, thủy châm và xoa bóp bấm huyệt. Trong khoảng 2 - 3 ngày đầu (liệu trình cai 7 ngày), việc châm cứu sẽ giúp bệnh nhân không lên cơn vật vã nhưng người nghiện dễ lâm vào trạng thái rã rời, mệt toàn thân, không muốn ăn, chỉ uống ít nước.

Để nâng cao thể trạng của họ, phục hồi chức năng của tạng phủ, cần kết hợp thủy châm. Đây là dạng châm cứu dùng các loại sinh tố như vitamin B1, B12, B6 và vitamin C để châm trực tiếp vào các huyệt đạo ứng với các hội chứng tạng phủ. Sức khỏe người nghiện sẽ được tăng cường, hỗ trợ tích cực vào quá trình trị liệu. Cuối cùng, xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp điều hòa khí huyết, giúp bệnh nhân thư giãn, phục hồi chức năng.

Điều đặc biệt trong phương pháp cai nghiện bằng châm cứu là người nghiện được châm đón cơn nên họ tỉnh táo suốt quá trình điều trị, không bị các cơn vật vã hành hạ. Trong 1-3 ngày đầu châm cứu, tùy liều lượng và thời gian dùng ma túy của người nghiện mà phải tiến hành từ 3-6 lần châm/ngày. Để giải quyết cảm giác khó chịu cho người cai nghiện, các bác sỹ phải trực 24/24 để sẵn sàng châm. Phương pháp này có thể giúp cai nghiện trong thời gian ngắn mà không sợ tái nghiện. Tỉ lệ dứt nghiện hẳn trong vòng 1-2 tuần lên đến hơn 80%.

GS.TSKH Nguyễn Tài Thu cho rằng: "Cơ chế cai của châm cứu khá đơn giản: khi dùng ma túy, cơ thể sẽ ngừng sản xuất morphin. Khi cắt cơn đột ngột nguồn từ ngoài vào, cơ thể chưa thích ứng, khiến lượng morphin nội sinh thiếu hụt gây hiện tượng lên cơn. Châm cứu sẽ kích thích để cơ thể tự sản xuất đủ morphin nội sinh đáp ứng các chức năng sinh lý. Vì vậy, từ ngày thứ 4, thứ 5 trở đi, sẽ không còn các chứng trạng của nghiện ma túy như trước điều trị. Người nghiện bắt đầu ăn ngon miệng và tăng cân, không còn cảm giác nhớ thuốc, lấy lại được giấc ngủ sinh lý".

Tuy nhiên, cũng theo GS.TSKH Nguyễn Tài Thu thì điều kiện duy nhất để được châm cứu cai nghiện là người nghiện phải tự nguyện muốn bỏ ma túy. Sau thời gian điều trị với các liệu trình cần thiết, bệnh nhân có thể duy trì hiệu quả bằng 3 lần châm cứu/tuần để ngăn ngừa triệt để khả năng tái nghiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước sự quan tâm của GS.TSKH Nguyễn Tài Thu và cộng sự đối với thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP hy vọng, sau khi được tập huấn trong thời gian gần 1 tuần, đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn thành phố sẽ ứng dụng phương pháp này cắt nghiện cho các đối tượng cai nghiện tại địa bàn.

Đồng thời, hy vọng với phương pháp mới, tỉ lệ người nghiện ma túy và tình trạng tội phạm do ma túy gây ra trên địa bàn thành phố sẽ giảm, hướng tới mục tiêu của thành phố là không có người nghiện ma túy trên địa bàn...

T.Dũng