Chấm dứt Dự án Quản lý, bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp của Hợp tác xã Hợp Tiến

Thứ hai, 20/08/2018 07:00

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắc Nông vừa ký Quyết định số 63/QĐ-SKH chấm dứt hợp đồng Dự án Quản lý, bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp theo mô hình tập thể của Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ-Thương mại (HTX) Hợp Tiến, thôn 3B, xã Quảng Sơn, H. Đắc Glong. Lý do là nhà đầu tư vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư: “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắc Nông đã chỉ ra nhiều sai phạm của Hợp tác xã Hợp Tiến như: Từ tháng 12-2011 đến 2-2016, để mất hơn 733 ha rừng. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Đắc Nông cũng kết luận, trong khi chưa được giao đất, giao rừng, ông Lê Văn Vui, Phó Giám đốc Hợp tác xã Hợp Tiến đã hợp đồng với một số cá nhân bằng hình thức xúc tiến đầu tư để thu tiền trái pháp luật với số tiền hơn 4,072 tỷ đồng. Hiện nay, ông Vui mới trả lại cho các hộ 1,863 tỷ đồng, số tiền còn lại ông Vui đang chiếm dụng.

Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ Hợp Tiến (gọi tắt là Hợp tác xã Hợp Tiến) được thành lập theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18-5-2006 của UBND H. Đắc Glong. Tại thời điểm thành lập, Hợp tác xã có 7 xã viên, vốn điều lệ 700 triệu đồng, trong đó có 3 xã viên góp vốn bằng tiền mặt là 370 triệu đồng, 4 xã viên góp vốn bằng đất rẫy trị giá 330 triệu đồng. Sau khi thành lập, 4 xã viên góp vốn bằng đất rẫy đã rời khỏi Hợp tác xã, còn lại 3 xã viên với vốn điều lệ là 370 triệu đồng.

ANH DŨNG