Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV:

Chăm lo xây dựng Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Thứ năm, 21/07/2016 07:56

(Cadn.com.vn) - Đúng 9 giờ ngày 20-7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ nhất có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. 

Trước phiên khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội cũng đã họp phiên trù bị, thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22-5 đã được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Hơn 99% số cử tri đã đi bỏ phiếu để lựa chọn bầu ra 494 đại biểu Quốc hội là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí và trí tuệ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc quan trọng của đất nước tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Trình số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 20-7, các đại biểu Quốc hội khóa XIV làm việc tại hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, cụ thể:

- Chủ tịch Quốc hội

- 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, trong đó: 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hóa - xã hội; 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực kinh tế-tài chính, khoa học, môi trường; 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực pháp luật, tư pháp; 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

- 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tương ứng với 13 chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngay sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra trước Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV những nhiệm vụ rất nặng nề và cao cả. Cử tri cả nước đang kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, theo trách nhiệm và quyền hạn được Hiến pháp quy định, đã, đang và sẽ tiếp tục chăm lo xây dựng Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng rằng, Quốc hội khóa XIV với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm sẽ thực hiện thành công sứ mệnh của mình, tiếp tục ghi thêm mốc son mới vào lịch sử vẻ vang và tiến trình phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Trong phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng đã trình bày báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo báo cáo, công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt kết quả tốt đẹp. Để đạt được kết quả đó, sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trình bày báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét, thảo luận, cân nhắc thận trọng biểu quyết bằng phiếu kín để xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Kết quả, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xác nhận 494 người đã trúng cử có đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với: Ông Trịnh Xuân Thanh, đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Hậu Giang, vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5, thành phố Hà Nội, vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và đã có đơn xin rút khỏi danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Thu Thủy – TTXVN