Chạm vào lòng tự trọng

Thứ ba, 23/12/2014 07:50

(Cadn.com.vn) - Mới đây, HLV Toshiya Miura đã có những chia sẻ về bóng đá và cuộc sống ở Việt Nam trên Đài truyền hình Nhật Jsports. Cảm nhận của ông Miura thật đáng để chúng ta suy ngẫm.

Những gì mà ông Miura chia sẻ về bóng đá Việt Nam (như cầu thủ lười chạy nên thể lực yếu; cách điều hành V-League thiếu khoa học do các trận đấu diễn ra dưới thời tiết oi bức mà nguyên nhân lãng xẹt - vì phụ thuộc vào khung giờ phát sóng của đài truyền hình...) không hề mới mẻ. Tuy nhiên, qua cách nhìn của một HLV đến từ nền bóng đá phát triển của một đất nước phát triển, lại đang là người mang đến hy vọng cho bóng đá Việt Nam, ít nhiều đã chạm vào lòng tự trọng của đội ngũ cầu thủ, HLV và những người đứng đầu VFF, VPF.

Rõ ràng, V-League có quá nhiều tồn tại sau 13 năm làm chuyên nghiệp. Thực tế, giải đấu số một Việt Nam đang ngày càng bị khán giả ngó lơ vì chất lượng, vì nạn bán độ, vì những tồn tại nơi đội ngũ trọng tài và cả cách điều hành của những người đứng đầu.

Bên cạnh bóng đá, HLV Miura đã chia sẻ những mẩu chuyện rất nhỏ và diễn ra hằng ngày ở xã hội Việt Nam, như: bữa trưa ở Việt Nam cũng có cảm giác thư thả hơn so với cách người Nhật ăn cơm hộp, mua từ cửa hàng đồ ăn nhanh, rồi ăn trong khoảng 15-20 phút; trong bữa trưa, tất cả mọi người đều uống bia; sau bữa trưa là thời gian ngủ trưa, mọi người sẽ ngủ trưa khoảng một tiếng; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu làm việc lúc 8 giờ 30, nhưng từ 8 giờ 30 đến 9 giờ mọi người mới đến chỗ làm; từ 12-14 giờ là thời gian nghỉ trưa và 16 giờ 30 kết thúc công việc; tài xế của ông Miura phạm luật đến cả chục lần nhưng chỉ cần nói xe chở HLV trưởng ĐT Việt Nam là được tha.

Chính xác là người Việt Nam chúng ta chưa thực sự có tác phong công nghiệp. Thuật ngữ “giờ cao su” vẫn thường được dùng để chỉ những thói quen “câu giờ”. Tỷ lệ thời gian nhàn rỗi ở Việt Nam chắc chắn không ở mức thấp. Rất rất nhiều những câu chuyện nhỏ khác giống chuyện HLV Miura kể diễn ra hằng ngày mà chúng ta đã ngó lơ vì quá quen thuộc và dường như ăn sâu vào lối sống. Tin chắc có người sẽ giật mình khi nghĩ lại mình sau khi đọc những dòng chia sẻ của ông Miura.

Trở lại với bóng đá, những chia sẻ rất thật của HLV Miura hy vọng sẽ chạm vào và đánh thức lòng tự trọng để giới cầu thủ Việt Nam chuyên nghiệp hơn, những người đứng đầu VFF, VPF thay đổi tư duy và cách làm để giúp nền bóng đá nước nhà phát triển.

Quang Hải