Chấn chỉnh buôn bán hàng rong trước cổng trường

Thứ năm, 29/09/2016 11:23

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-9, UBND P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu) tổ chức ra quân kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động buôn bán hàng rong tại các cổng trường học, một số tuyến phố trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, đoàn đã tạm giữ một số hàng hóa gồm bánh kẹo, nước ngọt, kem dạng hộp ăn liền, xí muội… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có thời hạn sử dụng để xử lý, tiêu hủy. Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, tình trạng mua bán hàng rong, xe đẩy trước cổng trường có giảm nhưng nhìn chung vẫn còn. Dạo quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP, chúng tôi không khỏi rùng mình khi thấy những thứ bánh kẹo, kem, đồ chơi bán cho học sinh được bày trên các xe đẩy với đủ màu sắc. Theo quan sát, các hàng hóa này có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Thái Lan, một số của Việt Nam, nhiều mặt hàng không có nguồn gốc, nhãn mác, thời hạn sử dụng… Không những thế, một số hộ kinh doanh xe đẩy còn bán thức ăn chế biến sẵn như: bò khô đu đủ, bánh tráng trộn, cá viên chiên, xúc xích chiên… chung với các mặt hàng tạp hóa khác. Nhiều học sinh Trường Tiểu học P.Đ (đường Yên Bái, P. Hải Châu) tụm ba, tụm năm hồn nhiên mua các gói bò khô, kem đóng sẵn trong tuýp nhựa, nước ngọt với nhiều màu sắc… trên xe đẩy của một người phụ nữ bán cạnh trường rồi ăn ngon lành. Tại khu vực Trường THCS T.V thì có nhiều xe đẩy, quầy hàng hơn và bao quanh cả một góc đường phía Yên Bái-Phạm Hồng Thái. Tại đây, nhiều em học sinh vô tư ăn, uống hàng rong trong giờ nghỉ, lúc tan trường chờ cha, mẹ đến đón…

Tạm giữ một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng.

Theo chân đoàn kiểm tra của UBND P. Hải Châu 1 do ông Nguyễn Phúc Bảo Nam-Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn chúng tôi chứng kiến công tác kiểm tra khá tỉ mỉ. Tại điểm bán hàng rong trên xe đẩy của bà Bùi Thị Bích Thủy (đoạn cạnh Trường tiểu học Phù Đổng), qua kiểm tra, Đoàn công tác đã tạm giữ một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng, nhắc nhở đồng thời tạm giữ một số mặt hàng như: bi sắt có nam châm, tuýp kem ly đóng sẵn, một số chai nước ngọt, bánh. Tương tự, tại điểm bán hàng bằng xe đẩy của bà Lê Thị Thuận (gần Trường THCS Trưng Vương), đoàn kiểm tra tạm giữ 25 gói xí muội bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc nhưng không có nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng…Theo trình bày của bà Thuận, số xí muội nói trên là của một người cháu của bà trước đây cũng bán hàng, nhưng sau khi nghỉ bán thì đưa cho bà bán lại cho các em học sinh và người có nhu cầu…

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam cho biết, trên địa bàn P. Hải Châu 1 đã có 6 trường học, trong đó 2 trường PTTH gồm Phan Châu Trinh và Trần Phú, 1 trường THCS là trường Trưng Vương, Tiểu học có trường Phù Đổng (2 cơ sở), Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh. Trước tình trạng bán hàng rong, bán hàng bằng xe đẩy có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến các em học sinh, mất mỹ quan đô thị…, UBND P. Hải Châu 1 đã ra quân, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp, tuy nhiên tình trạng buôn bán hàng rong, xe đẩy vẫn diễn ra. Để xử lý dứt điểm, vừa qua Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu Bùi Văn Dũng đã có cuộc họp và quán triệt xử lý. Thực hiện chỉ đạo này, P. Hải Châu 1 sẽ tiếp tục phối hợp với Y tế phường và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, nhắc nhở các trường hợp buôn bán hàng rong không đúng nơi quy định để chấn chỉnh, phát hiện xử lý các trường hợp mua bán hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, VSATTP nói chung… Còn ông Huỳnh Bá Hiển-Trạm trưởng trạm Y tế P. Hải Châu 1 cho biết, ngoài kiểm tra VSATTP quanh các trường học, thời gian qua đã tổ chức các đợt kiểm tra VSATTP tại các quán ăn, xe đẩy định kỳ hoặc đột xuất nhưng chưa phát hiện vi phạm.

Nguyễn Tuấn