Chấn chỉnh tình trạng khai thác cát ở sông Nước Xa
Thời gian gần đây, do nhu cầu xây dựng, người dân hai xã Trà Tân và Nam Trà My (TP Đà Nẵng) lén lút khai thác cát trái phép tại khu vực sông Nước Xa, đoạn qua xã Trà Tân. Trước tình trạng đó, chính quyền xã Trà Tân đã tăng cường công tác quản lý, không để phát sinh điểm nóng.
Di chuyển theo con đường mòn từ QL40B dẫn thẳng xuống sông Nước Xa, phóng viên phát hiện nhiều khu vực bị múc cát vun thành từng đống, một số nơi có dấu hiệu cát đã bị xúc lấy đi. Khi tiếp cận hiện trường, phóng viên phát hiện tại khu vực này có 1 chiếc xe múc phục vụ hoạt động múc cát.
Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho biết, khi nhận nhiệm vụ mới sau khi sáp nhập, ông đã nắm được tình trạng người dân lén lút sử dụng phương tiện thô sơ như xe bò, xe ba gác đến khu vực sông Nước Xa lấy cát mục đích sử dụng sửa chữa nhà cửa. Dù biết điều kiện kinh tế người dân miền núi khó khăn, nhưng chính quyền địa phương phải cương quyết xử lý, không để người dân tự ý khai thác cát trái phép, tránh trường hợp người dân ồ ạt khai thác cát gây phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường.
Thời gian gần đây, giá cát tại địa bàn tăng cao (gần 800.000 đồng/1m3), người dân có nhu cầu xây dựng nhiều trong khi điều kiện người dân miền núi không thể mua cát để sử dụng. Nhận định tình trạng người dân lén lút khai thác cát sẽ diễn biến phức tạp, UBND xã Trà Tân đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường công tác quản lý cát tại khu vực sông Nước Xa. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp người dân lén lút lấy cát tại khu vực sông Nước Xa.
Khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên về tình trạng khai thác cát trái phép đang diẽn ra tại khu vực sông Nước Xa, Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng Công an xã khẩn trương làm rõ để có hướng xử lý.
Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến khẳng định, không có tình trạng các đối tượng đưa xe tải vào khai thác cát trái phép. Các lực lượng kiểm tra và xác định, xe múc cát đổ đồn qua bên để mở đường vào khai thác cây keo. Lực lượng Công an xã tiến hành trích xuất camera giám sát trên QL40B xác định không có phương tiện xe tải vào khu vực sông Nước Xa để chở cát đi. Công an xã chỉ phát hiện 2 người dân có đưa xe ba gác xuống chở 2 xe cát đi. Qua kiểm tra phát hiện 2 người dân này ở xã Nam Trà My chở cát để sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Tuy nhiên, hành vi người dân tự ý khai thác cát là không đúng quy định, do đó Công an đã nhắc nhở, yêu cầu người dân chở cát đổ lại vị trí đã xúc.
“Cả hai người dân xúc cát trái phép là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn. Mục đích người dân xúc cát mang về sửa nhà đang xuống cấp nên chính quyền địa phương rất khó xử lý. Lực lượng Công an xã đã làm việc, nhắc nhở, 2 người dân cam kết nếu tiếp tục hành vi xúc cát trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”, ông Chiến chia sẻ.
Để siết chặt công tác quản lý tài nguyên cát tại địa phương, Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến đã giao lực lượng Công an xã tổ chức chốt chặn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân xuống khu vực bãi sông khai thác cát. Đồng thời, thành lập Tổ công tác liên ngành gồm có lực lượng Công an, Quân sự và một số đơn vị liên quan để tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép nếu có xảy ra trên địa bàn.
LÊ VƯƠNG








