Chấn chỉnh việc cấp giấy đi đường không đúng quy định

Thứ tư, 04/08/2021 09:49

Chiến sỹ Công an kiểm tra giấy đi đường của người dân. 

Thực hiện giãn cách xã hội,   thành phố Đà Nẵng có chủ   trương cấp giấy đi đường với mục đích kiểm soát chặt và hạn chế người ra đường. Tuy nhiên, các chốt kiểm soát ghi nhận nhiều trường hợp giấy đi đường được cấp chưa đúng đối tượng. Một số công ty, doanh nghiệp không thuộc diện được phép hoạt động vẫn cấp giấy tràn lan. 

Trước đó, qua kiểm tra thực tế tình hình tại các chốt kiểm soát, Đại tá Trần Đình Chung – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đặc biệt lưu ý kiểm tra thông tin các giấy đi đường. Trường hợp không đúng đối tượng thì thu hồi để làm căn cứ xử lý người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp cấp giấy không đúng thẩm quyền, đối tượng được cho phép theo Chỉ thị 05/CT-UBND. 

Trong sáng ngày 3-8, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phát hiện ông Trịnh Đình H. (46 tuổi), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ sử dụng mẫu giấy đi đường không đúng quy định để lưu thông qua chốt kiểm soát nên đã mời ông về trụ sở công an phường để làm việc. Ông H. cho biết mình là nhân viên của một công ty vận tải trên địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Ngày 2-8, ông H. xin giấy đi đường được đóng dấu đỏ, có chữ ký của giám đốc. Ngoài xin cho bản thân, ông H. cũng tranh thủ xin thêm 6 tờ giấy đi đường khác nhưng không điền thông tin về phát cho bà con, hàng xóm. Việc làm của ông H. và công ty vận tải này đã làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Một tài khoản facebook khoe khoang có giấy đi đường làm “lệnh bài” để lưu thông không chính đáng.

Cũng trong ngày 3-8, cộng đồng mạng tại Đà Nẵng bức xúc khi một tài khoản facebook có tên là Hiền Nguyễn đăng tải thông tin xin được giấy đi đường từ Trung tâm cấp cứu 115 để làm từ thiện. Tuy nhiên, người này còn mượn mác “từ thiện” xin giấy đi đường nhưng để giao hàng, kinh doanh riêng bất chấp lệnh cấm để phòng COVID-19. Hành động này làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và công tác thiện nguyện nói riêng. Sau khi làm việc, Trung tâm cấp cứu 115 đã thu hồi lại toàn bộ giấy xác nhận đi đường đã cấp không đúng mục đích. 

Theo thống kê, qua 4 ngày kiểm tra, các chốt kiểm soát đã thu hồi 320 giấy đi đường đối với các trường hợp không đúng quy định, không đúng đối tượng, lý do không cấp thiết và không xuất trình được giấy tờ tùy thân khớp với giấy đi đường. Theo Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó trưởng Phòng an ninh Chính trị, Công an TP Đà Nẵng, Chỉ thị 05/CT-UBND nêu rõ, chỉ các doanh nghiệp được phép hoạt động thì mới được phép cung cấp giấy đi đường. Nhiều doanh nghiệp cố tình “lách luật”, cung cấp giấy đi đường vô tội vạ, dẫn đến lưu lượng người trên đường khá đông. Theo quy định tại Khoản 2, điều 14 Nghị định 117/2020 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đối với tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp đôi.

Tính từ 31-7 đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai 384 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận, huyện. Việc cấp giấy đi đường không đúng quy định sẽ được Công an TP Đà Nẵng thực hiện quyết liệt và xử lý mạnh tay trong thời gian tới. Đối với thẻ đi chợ, lực lượng làm nhiệm vụ cũng thực hiện kiểm tra kỹ, trường hợp lợi dụng thẻ đi chợ từ quận này qua quận khác hay từ phường này qua phường khác sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu quay trở về. Ngoài ra, 128 tổ tuần tra lưu động cũng sẽ kiểm soát ngẫu nhiên người đi đường để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

MAI VINH

Phạt nặng hành vi ra đường không cần thiết

Chiều 3-8, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng CSGT Công an quận Liên Chiểu kiểm tra tại đường Bàu Năng 11 (phường Hòa Minh) phát hiện 3 xe ô-tô (do ông Lê Tấn Thịnh, làm chủ) đang bốc dỡ hàng hóa gồm các mặt hàng: sơn nước, gạch men, bột trít tường. Công an phường Hòa Minh đã tiến hành mời ông Thịnh cùng 5 người có liên quan về trụ sở CAP làm việc. Cả 6 người trên đã thừa nhận hành vi ra đường thuộc diện không cần thiết, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Ngoài ra Công an phường Hòa Minh còn làm rõ thêm hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch covid-19 được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP đối với anh Lê Tấn Thịnh. Công an phường Hòa Minh đang củng cố hồ sơ để đề xuất xử phạt hành chính đối với 6 người trên với tổng mức phạt là 27.000.000 đồng.

P.V