Chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 05 ngay từ đầu

Thứ ba, 03/08/2021 08:05

Ghi nhận của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng trong ngày đầu tuần làm việc và thực hiện Chỉ thị 05, lưu lượng người dân ra đường giảm nhưng vẫn còn đông, một số điểm xảy ra ùn tắc. Một số người dân không có lý do chính đáng khi ra đường hoặc giấy đi đường không hợp lệ trong khi lực lượng chức năng cố gắng tổ chức phân luồng, kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra tại chốt cầu Rồng. 

Lãnh đạo Công an thành phố kiểm tra đột xuất các chốt kiểm soát phòng chống dịch

Trong tối ngày 1-8 và sáng ngày 2-8, các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND tại các chốt kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó Đại tá Trần Đình Chung kiểm tra thực tế tại quận Hải Châu, Đại tá Trần Mưu kiểm tra tại quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, Đại tá Trần Phòng kiểm tra tại quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, Đại tá Trần Đình Liên kiểm tra tại quận Thanh Khê.

Qua đánh giá chung, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu đặt ra. Lãnh đạo Công an TP đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc tại mỗi chốt trong quá trình triển khai thực hiện. Động viên các chốt sáng tạo, linh hoạt để khâu kiểm tra nhanh nhẹn hơn, hiệu quả công việc tốt hơn, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến và gây phiền hà cho người dân. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, làm sao nhân dân hiểu, chia sẻ và hợp tác với CBCS làm nhiệm vụ.

Chấn chỉnh việc cấp giấy đi đường

Ghi nhận tại các điểm cầu là đường liên thông giữa quận Sơn Trà và Hải Châu diễn ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Nhất là thời điểm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, thời điểm người dân, cán bộ, viên chức đi làm. Lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, hầu hết là công nhân, công chức, viên chức đi làm. Tuy nhiên do chưa chuẩn bị kịp giấy thông hành nên khi đi qua chốt kiểm soát dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ khi tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra.

Ngoài ra, theo phản ánh của lực lượng kiểm tra, nhiều người mang theo giấy tờ nhưng không hợp lệ nên được tổ kiểm tra khuyến cáo, nhắc nhở. Thiếu tá Hoàng Anh Trường, CAQ Hải Châu đang làm nhiệm vụ tại chốt cầu Rồng cho hay, qua kiểm tra, một số doanh nghiệp không có chức năng, không nằm trong các trường hợp được phép hoạt động theo Chỉ thị nhưng vẫn cấp cho nhân viên của mình đi lại.

Đại tá Trần Đình Chung phát hiện nhiều giấy đi đường không hợp lệ.

Trước tình trạng ùn tắc tại cầu Rồng và cầu Sông Hàn, trong sáng 2-8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo xử lý những điểm này. Bí thư Thành ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm có hướng xử lý để Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 05 của UBND thành phố triển khai có hiệu quả, đảm bảo sự đi lại của người dân vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, các chốt tại vị trí đầu cầu này không đảm bảo, cần di chuyển xuống một đoạn để phù hợp hơn. Một số chốt kiểm soát không có chiều vào và cách bố trí chốt, liên kết giữa các quận chưa đồng bộ. “Nổi lên việc xác thực của giấy đi đường. Cần kiểm tra đó có phải là trường hợp được cấp và giấy đó có đúng hay không. Đề nghị chấn chỉnh ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng cấp giấy đi đường khống”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Cũng kiểm tra tại điểm cầu Rồng và các chốt tại quận Hải Châu, Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận thực trạng việc cấp giấy đi đường chưa đúng đối tượng, một số công ty, doanh nghiệp không thuộc diện được phép hoạt động theo nội dung Chỉ thị 05/CT-UBND. Đại tá Trần Đình Chung yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phải kiểm tra kỹ thông tin, tên đơn vị, cơ sở. Nếu không hợp lệ, phải thu hồi giấy và yêu cầu người dân trở về nhà. Đối với thẻ đi chợ, lực lượng cũng được yêu cầu kiểm tra kỹ, trường hợp lợi dụng thẻ đi chợ để lưu thông từ quận này qua quận khác hoặc từ phường này qua phường khác sẽ bị nhắc nhở và yêu cầu quay trở về.

 

Đại tá Trần Mưu kiểm tra chốt kiểm soát dịch tại khu vực phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn.

Anh Nguyễn Văn Hùng, làm việc tại một công ty công nghệ thông tin cho biết, anh vừa bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đường 2 Tháng 9 kiểm tra và thu hồi giấy đi đường vì không hợp lệ. Ban đầu anh tỏ ra khá bất ngờ và cố năn nỉ lực lượng làm nhiệm vụ bỏ qua nhưng sau đó chấp hành quay về. Trung úy Lê Văn Tín, Tổ trưởng tại chốt kiểm soát cho biết, trong sáng nay đã thu hồi rất nhiều giấy đi đường không đúng theo mẫu hoặc không thuộc trường hợp được phép hoạt động theo Chỉ thị 05.

“Mạnh tay” với hành vi vi phạm

Việc thực hiện Chỉ thị bắt đầu từ 18 giờ ngày 31-7, qua hơn 2 ngày triển khai, người dân bắt đầu nắm rõ nội dung của Chỉ thị nhưng vẫn có một bộ phận cố tình không chấp hành, vi phạm pháp luật và vi phạm phòng chống dịch. Lực lượng Công an tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định để răn đe, làm gương.

Đại tá Trần Phòng kiểm tra các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Hòa Vang.

Tại địa bàn quận Liên Chiểu, theo báo cáo của Công an quận, có gần 50 chốt kiểm soát trên các trục đường giao thông chính, ở các khu dân cư. Quá trình thực hiện Chỉ thị, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 210 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó xử lý hành chính 12 trường hợp với số tiền 19,5 triệu đồng, nhắc nhở 193 trường hợp.

Hiện, tại địa bàn quận Cẩm Lệ, lực lượng chức năng đã thiết lập 24 chốt. Ngoài lực lượng Công an đóng vai trò chủ công còn có sự phối hợp của lực lượng quân sự, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố và đoàn viên thanh niên. Các lực lượng chia thành các ca trực, luân phiên bám chốt 24/24. Theo lực lượng chức năng tham gia trực chốt, đa số người dân đều chấp hành nghiêm các quy định. Tính từ 18 giờ ngày 31-7 đến 6 giờ ngày 2-8, các lực lượng phối hợp liên ngành đã dừng kiểm tra 13.899 lượt phương tiện; đo thân nhiệt 15.532 lượt người.

Đại tá Phan Văn Dũng kiểm tra chốt kiểm soát tại Liên Chiểu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, có hành vi chống đối. Cụ thể, trong giai đoạn giãn cách xã hội, Vũ Xuân Huy (1989, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) lưu thông bằng xe mô-tô trên tuyến đường Tôn Đản (phường Hòa Phát) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát yêu cầu dừng xe kiểm tra thì Huy không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi chống đối nên Công an phường Hòa Phát đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình trực chốt tại tuyến đường Thành Thái – Hà Tông Quyền, Công an phường Khuê Trung phát hiện đối tượng Hồ Công Minh (1977, trú Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập biên bản xử lý.

Đại tá Trần Đình Liên kiểm tra, đánh giá tình hình chốt chặn Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ.

Những này qua, tình hình dịch bệnh tại thành phố có những diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm tăng nhanh, trong đó số ca nhiễm ngoài cộng đồng còn rất nhiều nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc kiểm soát và hạn chế người dân ra đường là biện pháp cần thiết. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là chống dịch. Sau thời gian tuyên truyền, người dân đã bắt đầu nắm rõ các nội dung của Chỉ thị cũng là lúc lực lượng chức năng mạnh tay hơn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

NHÓM P.V