Chặn đà lây lan, kiểm soát dịch bệnh

Thứ sáu, 14/05/2021 09:24

Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc tích cực từ hệ thống chính trị đến mỗi người dân, cộng với sự phối hợp của các trường hợp F0, F1, F2..., công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. 24 giờ qua, số ca dương tính được dự báo là rất đáng lo nhưng đã giảm, và đây là tín hiệu đáng mừng... Khẳng định trên được Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Đà Nẵng đưa ra tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương chiều 13-5.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo cuộc họp.

* Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã khen thưởng đột xuất Q. Sơn Trà 100 triệu đồng khi lấy được 9.085 mẫu/ngày và 100 triệu đồng cho CDC Đà Nẵng vì thành tích xét nghiệm “lịch sử” như đã nêu ở trên.

* Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã ký ban hành công văn, trong đó yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu; yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Giảm nhiệt!

Theo ông Phan Văn Sơn- Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận thêm 10 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ ngày 3-5 đến nay là 112 ca, trong đó có 9 ca là những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 3545 (nhân viên trực tổng đài của Cty Trường Minh tại KCN An Đồn); 1 bệnh nhân liên quan đến vũ trường new Phương Đông. Theo đó, liên quan đến nữ bệnh nhân 3545, KCN An Đồn đã phát hiện 45 ca nghi mắc COVID-19.

Liên quan các trường hợp dự đám cưới tại Nhà hàng Phì Lũ 3 vào ngày 1-5, TP đã tiếp tục lấy mẫu 13 trường hợp F1 và phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19; 222 mẫu từng dự đám cưới đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện, các ngành, địa phương ở Đà Nẵng tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp diện nguy cơ cao. Từ khi bùng phát dịch đến nay, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 75.400 người diện nguy cơ lây nhiễm cao, riêng trong ngày 13-5 đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm cho gần 22 ngàn trường hợp, con số kỷ lục từ trước tới nay…

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng nhận định, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn rất phức tạp, tuy nhiên, với các giải pháp đã triển khai, đến nay đã chủ động kiểm soát tình hình, nhất là tại Cty Trường Minh tại KCN An Đồn. Bên cạnh đó, liên quan đến 4 ổ dịch là khách sạn Phú An, vũ trường New Phương Đông, nhà hàng Phì Lũ 3 và thẩm mỹ viện AMIDA, thì các thông tin về trường hợp F1 và các ca nhiễm mới giảm hẳn…

Thời gian đến, TP tiếp tục truy vết đến cùng các trường hợp liên quan đến các ổ dịch nêu trên; đồng thời mở rộng xét nghiệm tại các KCN, ký túc xá, khu nhà trọ công nhân; rà soát công tác quản lý Nhà nước về quy trình, quy định nhập cảnh của các chuyên gia vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi hoàn thành xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao (ảnh), Đà Nẵng sẽ triển khai xét nghiệm cho đại diện từng hộ gia đình.

Sẽ tổ chức xét nghiệm trên diện rộng

Theo Bác sĩ Tôn Thất Thạnh- Giám đốc CDC Đà Nẵng, với kết quả lấy mẫu, xét nghiệm cho gần 22 ngàn trường hợp và chỉ phát hiện có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì có thể yên tâm là TP đã khoanh vùng được các ổ dịch. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là việc còn sót lọt các trường hợp nghi vấn trong cộng đồng cũng như nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Vì vậy, phải siết chặt quản lý trong khu cách ly và kêu gọi những người từng đến các địa điểm xuất hiện các ca dương tính sớm chủ động khai báo, xét nghiệm…

 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, các bước mà Đà Nẵng triển khai nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh là rất tốt. Với kết quả của 24 giờ qua và đặc biệt là việc xử lý tình huống tại KCN An Đồn, thì đến thời điểm này có thể khẳng định, TP có đủ năng lực, đủ các biện pháp và đủ các điều kiện trong kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; nhất là năng lực truy vết, khoanh vùng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, đặc biệt là khi gặp phải những tình huống phức tạp như điểm nóng ở KCN An Đồn.

Song song với công tác lấy mẫu, xét nghiệm thì Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, tại điểm nóng này có cả tình huống về việc xử lý ban đầu, đến yêu cầu cho việc lấy mẫu xét nghiệm và kể cả xử lý tình huống cho công nhân ra khỏi KCN. “Đây là kinh nghiệm mà BCĐ và các địa phương, nhất là Q. Sơn Trà, Ban quản lý khu công nghệ cao và các KCN phải đúc rút các bài học kinh nghiệm để tiện cho việc xử lý các tình huống tương tự”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đánh giá rất cao sự quyết liệt của các địa phương trong việc truy vết, lấy mẫu và sớm đưa ra kết quả xét nghiệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, 3 yếu tố này có liên quan trực tiếp với nhau. Với việc lấy và xét nghiệm được gần 22 ngàn mẫu trong một ngày- là con số lịch sử, chứng tỏ năng lực lấy mẫu, xét nghiệm của TP là rất ấn tượng. Ông đề nghị các đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là mà phải cố gắng tiếp tục tăng số lượng lấy mẫu và kết quả xét nghiệm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP khẳng định, công tác truy vết, xét nghiệm luôn được TP quan tâm và ưu tiên hàng đầu, vì vậy các ngành, địa phương phải tiếp tục tích cực, khẩn trương hơn nữa. Chủ tịch UBND TP cũng giao cho Sở Y tế căn cứ vào tình hình để xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng để sàng lọc các đối tượng đại diện cho hộ gia đình sau khi đã xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao. Tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh, siêu thị và mỗi gia đình tăng cường công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cương quyết xử lý các đối tượng vi phạm trong thực hiện thông điệp “5K”, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội…

Doãn Hùng