Chàng sinh viên mê số đề

Thứ hai, 17/09/2018 16:00

Thời điểm tháng 8-2018, trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản mà bị hại hầu hết là nữ sinh viên. Các em thường đi xe đạp, xe điện đến trường, để túi xách phía trước giỏ xe và đối tượng lợi dụng sơ hở này để cướp giật. Qua tin báo và làm việc với các bị hại, CQĐT CATP Quy Nhơn nhận thấy, thủ đoạn của đối tượng gây án là quan sát, bám theo các sinh viên một đoạn đường khá dài, đến các đoạn hẻm vắng thì ra tay. Trước thực trạng này, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Quy Nhơn đã triển khai nhiều mũi trinh sát (TS) mật phục tại các con hẻm gần Trường ĐH Quy Nhơn vào ban đêm để bắt quả tang khi đối tượng gây án. Sau nhiều đêm triển khai lực lượng, TS phát hiện đối tượng có đặc điểm giống nhân dạng kẻ gây án mà các bị hại mô tả nên bí mật theo dõi từ xa; đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân. Đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Nguyên (1997, trú xã Mỹ Hiệp, H. Phù Mỹ, sinh viên năm 3 một trường ĐH trên địa bàn TP Quy Nhơn). Sau khi củng cố chứng cứ, CQĐT quyết định “đánh bài ngửa” với Nguyên.

Nguyễn Đình Nguyên (phải) tại CQĐT.

Tại cơ quan CA, Nguyên khai nhận, do bức bách vì nợ nần từ đam mê cờ bạc nên liên tục gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Quy Nhơn. Cụ thể, ngày 24-8, Nguyên mượn xe máy BKS 77D1-468.63 của bạn học, nói là đi nhậu nhưng thực chất là đi cướp giật tài sản. Sau khi mượn được xe, Nguyên đến một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn) chở bạn gái đi chơi. Khi trở về, trong lúc chờ bạn gái vào nhà, Nguyên thấy chị Nguyễn Thị Thúy (1997), đang đi xe đạp về phía con hẻm Nguyên đứng, phía trước giỏ xe có để túi xách (Sau này xác định trong túi có 1 ĐTDĐ loại Samsung, trị giá khoảng 3 triệu đồng và 1 triệu đồng). Chờ cho chị Thúy vào hẻm đoạn không có điện đường, vắng người, Nguyên ra tay giật túi xách rồi tẩu thoát về hướng đường Hoàng Văn Thụ. Khi đã an toàn, Nguyên kiểm tra lấy toàn bộ số tài sản nói trên, vứt túi xách rồi về trả xe cho bạn.

Trước đó, Nguyên cũng được gia đình mua cho chiếc xe máy Sirius BKS 77D1-43278 để đi lại, phục vụ việc học tập. Nguyên đã dùng xe máy này làm phương tiện gây ra vụ cướp giật tài sản đêm 13-8. Cụ thể, trên đường đi học về, thấy chị Nguyễn Thị Diệp (1997, sinh viên ĐH Quy Nhơn) đi xe điện, để túi xách phía trước nên Nguyên bám theo. Khi tới hẻm đường Nguyễn Lữ, Nguyên giật túi xách rồi tẩu thoát, chiếm đoạt được 1 chiếc ĐTDĐ. Khi “cháy túi”, Nguyên đem xe máy BKS 77D1-43278 đi cầm cố rồi thuê một xe máy khác thực hiện 2 vụ cướp giật tại sản khác. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Tố Liễu (ở đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn) bị cướp giật 400 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ Samsung J7 và chị Trần Thị Trinh (ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn) bị giật ba lô bên trong có 1 điện thoại iPhone 6Plus và 1 điện thoại Nokia.

Cũng tại CQĐT, Nguyên khai nhận tất cả số tiền có được từ các vụ cướp giật đều dùng để mua số đề mong gỡ gạc số tiền đã thua trước đó. Ban đầu, Nguyên chơi cho vui, nhưng rồi mê muội lúc nào không hay. Đến đầu năm 3, số tiền vay mượn đã quá nhiều, không có khả năng chi trả, Nguyên liên tục gây ra các vụ cướp giật. Ngày 15-9, CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đình Nguyên về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Quý Hiền