Chào mừng em bé thứ 120 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Thứ ba, 21/06/2016 10:01

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG – Chiều 20-6, Bệnh viện Phụ sản – Nhi (BVPSN) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quốc tế sản phụ khoa và chào mừng sự kiện em bé thứ 120 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON).

Tại hội nghị, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đã mang đến những báo cáo khoa học để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm điều trị sản phụ khoa, vô sinh, hiếm muộn tiến bộ nhất hiện nay. Ngoài ra, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng- Chủ tịch Hội HOSREM đã trình bày báo cáo khoa học với chuyên đề “Điều trị mãn kinh: Liệu pháp hormone và không hormone”. Liệu pháp hormone được biết đến như một cứu trợ cho thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, liệu pháp thay thế này cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Do đó, liệu pháp không hormone được nghiên cứu sẽ bổ sung lựa chọn để điều trị các triệu chứng nặng thời kỳ mãn kinh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

ThS. BS. Hồ Mạnh Tường - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe Sinh sản Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM đã chia sẻ báo cáo với chuyên đề: “Tiếp cận điều trị hiếm muộn hiện nay”. Với báo cáo này, BS Tường sẽ giúp cho các y, bác sĩ tham gia hội thảo có thể cập nhật những thông tin mới nhất về TTTON và đây được xem là nền tảng quan trọng để Khoa Hiếm muộn BVPSN Đà Nẵng liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn trong điều trị...

Y, bác sĩ Khoa Hiếm muộn BVPSN Đà Nẵng bên cạnh những đứa trẻ ra đời bằng phương pháp TTTON.

Phát biểu tại hội nghị, Ts.Bs Trần Đình Vinh – GĐ BVPSN Đà Nẵng khẳng định: “Hội nghị chào mừng em bé TTTON thứ 120 chào đời tại BVPSN Đà Nẵng nói riêng và hội nghị quốc tế sản phụ khoa nói chung đều là những dấu ấn đáng ghi nhận của bệnh viện. Khoa Hiếm muộn của BV vốn còn non trẻ nhưng chúng tôi tin rằng với những kết quả đạt được ở thời điểm hiện tại cũng như sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia trong lẫn ngoài nước, khoa sẽ góp phần cùng các trung tâm IVF khác của cả nước không ngừng nỗ lực để mang đến niềm hạnh phúc cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Những hội nghị mang tính quốc tế thế này sẽ là cánh cổng để chúng tôi kết nối cũng như cập nhật những tiến bộ y khoa mới nhất trên thế giới, áp dụng vào quá trình điều trị tại bệnh viện”.

* Cùng ngày, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức hội thảo về chẩn đoán hình ảnh. Với những báo cáo khoa học của các chuyên gia trong và ngoài nước về dị dạng bẩm sinh hệ thần kinh trung ương, chẩn đoán hình ảnh đường mật, chẩn đoán hình ảnh u não, đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới, chụp cộng hưởng từ ung thư trực tràng... sẽ giúp cho đội ngũ y, bác sĩ nội khoa, ngoại khoa và sản phụ khoa của Bệnh viện Đà Nẵng có thêm được những kinh nghiệm quý báu trong công tác cứu chữa bệnh nhân.

L.Hùng