Chặt đứt “vòi bạch tuộc” ma túy liên tỉnh

Thứ hai, 03/03/2014 11:14

* Bài 1: Đường dây ma túy TPHCM - Quảng Ngãi

(Cadn.com.vn) - Mặc dù chưa phải là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, tuy nhiên những năm gần đây, cùng với xu thế chung của khu vực và cả nước, tội phạm ma túy đã vươn “vòi bạch tuộc” len lỏi vào cuộc sống của người dân tại Quảng Ngãi. Trước thực trạng ấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, CBCS Phòng CSĐTTPVMT đã nỗ lực cho cuộc chiến đầy cam go, quyết liệt này và đã lập chiến công xuất sắc khi phá thành công liên tiếp 2 chuyên án mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ TPHCM về Quảng Ngãi.

Thượng tá Nguyễn Hùng Vinh - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Ngãi nhớ lại: đó là khoảng thời gian đầu năm 2013, qua công tác nắm tình hình, TS Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh nắm được nguồn thông tin trên địa bàn đang hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, liên huyện. Bọn chúng trực tiếp vào TPHCM mua heroin mang về Quảng Ngãi rồi bán cho các con nghiện ở các huyện Mộ Đức, Đức Phổ và địa bàn TP Quảng Ngãi.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hoạt động của nhóm đối tượng này đã làm cho tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, tạo dư luận trái chiều và gây bất an trong nhân dân. Quyết không để hình thành điểm nóng về ma túy, cũng như để loại tội phạm này có điều kiện “sinh sôi, nảy nở”, Thượng tá Vinh cùng tập thể CBCS Phòng CSĐTTPVMT tập trung lực lượng xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ và đề xuất Giám đốc CA tỉnh cho xác lập Chuyên án 113MĐ để đấu tranh...

Sau nhiều ngày đêm tích cực bám sát địa bàn, theo dõi, đi sâu xác minh về các đối tượng, TS đã dựng được nhân thân, lai lịch và quy luật của nhóm đối tượng chính trong chuyên án gồm: Trịnh Nghĩa Tuế (1994), Nguyễn Hoàng Bảo Luân (1994), Nguyễn Văn Liêu (1992) và Lê Tuấn Cường (1994, cùng trú thôn Thanh Long, xã Đức Thắng, H. Mộ Đức).

Với thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản, gửi tiền qua xe khách đường dài hoặc Luân trực tiếp mang tiền vào TPHCM để mua ma túy của đối tượng tên Phúc (không rõ lai lịch địa chỉ) mà bọn chúng đã tạo lập đường dây trước đó, rồi mang về Quảng Ngãi tiêu thụ… Khi con nghiện có nhu cầu, Luân và Tuế trực tiếp mang “hàng” đi giao. Để tránh bị phát hiện, bọn chúng luôn thay đổi phương thức, địa điểm giao “hàng”. Thường thì chúng giấu “hàng” ở một nơi từ trước, sau khi nhận tiền ở một nơi khác rồi mới chỉ chỗ giấu “hàng” cho con nghiện.

Thủ đoạn này gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, theo dõi và phát hiện bắt giữ. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Ban Chuyên án và lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh, các TS được phân công đánh án đã không quản ngày đêm vất vả, kiên trì bám sát địa bàn, linh hoạt, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch chờ thời cơ phá án...

Nguyễn Minh Phúc - đối tượng cầm đầu đường dây ma túy
bị bắt giữ.

Nỗ lực của TS đã mang lại kết quả, 12 giờ ngày 24-5-2013, thời cơ phá án đã điểm khi Trịnh Nghĩa Tuế và Nguyễn Hoàng Bảo Luân đang bán ma túy cho con nghiện tại địa bàn xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức thì bị các TS ập vào bắt quả tang. Khẩn trương khai thác nóng hai đối tượng, Phòng CSĐTTPVMT ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Liêu và Lê Tuấn Cường cùng với hành vi trên, thu nhiều vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tập trung điều tra và tiếp tục mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án chỉ đạo TS xây dựng lực lượng để trực tiếp xâm nhập, đi sâu tiếp cận và thực hiện bắt bằng được đối tượng tên Phúc ở TPHCM. Theo đó, Ban Chuyên án phân công tổ công tác gồm 1 lãnh đạo Phòng và 2 TS dày dạn kinh nghiệm vào TPHCM thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đến ngày 17-6-2013, tổ công tác đã bắt giữ được Nguyễn Minh Phúc (1988, quê gốc Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, hiện trú tổ 22, Ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TPHCM).

Hai đối tượng mua bán ma túy bị Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.

Là người trực tiếp vào TPHCM bắt đối tượng Nguyễn Minh Phúc, Thiếu tá Nguyễn Thanh Vân - cán bộ thuộc tổ công tác cho biết: “Để tiếp cận Phúc, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bởi y ẩn náu tại một địa bàn rộng lớn rất đông dân cư. Tuy nhiên, được sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATPHCM, khi biết chính xác nơi đối tượng đang ẩn náu tại một nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc B, chúng tôi lập kế hoạch đột kích, khống chế nhanh đối tượng nguy hiểm này.

Ngoài việc bắt Phúc, chúng tôi cũng đã bắt giữ 3 đối tượng nghiện khác gồm Trần Như Hổ, Lê Anh Tuấn và Lê Quang Cưng (đều trú xã Vĩnh Lộc B) và chuyển giao cho CA địa phương xử lý theo quy định”. Thiếu tá Vân cho biết thêm, trong thời gian ẩn náu tại TPHCM, ngoài việc chuyển ma túy về Quảng Ngãi, Phúc còn câu kết với một số đối tượng nghiện tại đây tổ chức trộm cắp tài sản, gây mất ANTT tại địa phương.

Đối tượng cầm đầu bị bắt, Chuyên án 113MĐ kết thúc thành công, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Ngãi đã triệt xóa hoàn toàn đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ TPHCM về Quảng Ngãi, bắt, khởi tố hình sự 6 đối tượng, góp phần ổn định tình hình và củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Doãn Nguyên Hưng
(còn nữa)