“Chất xúc tác” để doanh nghiệp nhỏ mạnh dạn đầu tư

Thứ sáu, 18/09/2020 11:33

Đó là đánh giá của các doanh nghiệp, hộ sản xuất cũng như đại diện chính quyền địa phương tại sự kiện bàn giao máy móc thiết bị và công nghệ đợt 1 năm 2020 thuộc Chương trình khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng (Sở Công Thương TP Đà Nẵng) thực hiện vào ngày 11-9 vừa qua.

Máy cắt laser trang bị cho Cty CP Công nghệ Bích Hạnh được đầu tư từ một phần kinh phí hỗ trợ của Chương trình Khuyến công.

Là một trong những đơn vị được hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị từ Chương trình Khuyến công, ông Ngô Trường Vương, chủ Cơ sở sản xuất mộc Hùng Nga (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang), chia sẻ: “Cơ sở sản xuất của tôi là một đơn vị nhỏ, nguồn vốn ít ỏi. Cho nên, những hỗ trợ của Chương trình Khuyến công, nhất là về vốn đối với cơ sở sản xuất của tôi là rất thiết thực, góp phần giúp cho tôi có thêm điều kiện cũng như vững tâm trong việc đầu tư ứng dụng công nghệ và trang bị máy móc thiết bị mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm... Tôi cũng như các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Hòa Nhơn mong muốn trong thời gian đến tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Chương trình Khuyến công”.

Đại diện lãnh đạo UBND H.Hòa Vang, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch, chia sẻ thêm: Với đặc thù đa phần các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn Hòa Vang là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nguồn vốn hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ, máy móc thiết bị cũ kỷ, v.v... nên gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu, cạnh tranh trên thương trường... Vì vậy, Chương trình Khuyến công của Nhà nước là “chất xúc tác”, là động lực để các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hòa Vang mạnh dạn đầu tư, ứng dụng và đổi mới công nghệ, trang bị máy móc thiết bị tiên tiến, v.v... nhằm gia tăng quy mô sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí sản xuất, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, góp phần giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở, hộ sản xuất vượt khó, vươn lên trở thành những doanh nghiệp lớn, có uy tín, thương hiệu.

Ông Lê Thanh Hạ, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng, cho biết: Tiếp tục triển khai Chương trình Khuyến công, năm nay, trong đợt 1, Trung tâm bàn giao máy móc thiết bị cho tổng cộng 7 doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và H.Hòa Vang. Trung tâm đã bàn giao máy móc, thiết bị cho 7 đơn vị, doanh nghiệp. Tổng kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị hơn 5 tỷ đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ từ Chương trình Khuyến công gần 1,3 tỷ đồng, vốn đầu tư tự có của 7 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất hơn 3,7 tỷ đồng. Đơn cử, Cty CP Công nghệ Bích Hạnh (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) đầu tư trang bị máy cắt laser với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó, Chương trình Khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng, vốn của doanh nghiệp đầu tư hơn 1,9 tỷ đồng. Ưu điểm của thiết bị này là khả năng tự động hóa cao, tốc độ cắt cao cho phép cắt và khắc mỹ thuật được nhiều loại vật liệu, kể cả kim loại, hợp kim và phi kim loại... với độ chính xác gần như tuyệt đối, sản phẩm có độ tinh xảo cao, năng suất lao động tăng lên gấp bội, v.v... Hay như Cty TNHH Thương mại sản xuất U&I Phương Quân (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) đầu tư máy cân bằng động với tổng giá trị 660 triệu đồng, trong đó, Chương trình Khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng, vốn của doanh nghiệp đầu tư 360 triệu đồng. Thiết bị này giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian làm việc, an toàn cho công nhân vận hành.

Máy tiện hiện đại trang bị cho Hộ sản xuất đá mỹ nghệ Nguyễn Văn Toan được đầu tư từ một phần kinh phí hỗ trợ của Chương trình Khuyến công.

Đặc biệt, trong đợt 1 này có một số hộ sản xuất được hỗ trợ đáng kể kinh phí khuyến công. Cụ thể, Hộ kinh doanh Hương Quê (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) đầu tư các máy móc mới nhằm nâng công suất và năng suất lao động trong việc chế biến đậu phộng, như: máy sấy hạt, máy nghiền hạt, máy phân loại hạt với tổng trị giá 325 triệu đồng (Chương trình Khuyến công hỗ trợ 120 triệu đồng); hay như hộ sản xuất đá mỹ nghệ Nguyễn Văn Toan (Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) đầu tư máy tiện trị giá 792 triệu đồng (Chương trình Khuyến công hỗ trợ 140 triệu đồng), vừa góp phần giúp cho sản phẩm đạt giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao vừa giúp tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng Lê Thanh Hạ, các đơn vị được hỗ trợ từ Chương trình Khuyến công của Nhà nước đều đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định về đối tượng thụ hưởng của chương trình này, đồng thời sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ. “Trong thời gian qua, dịch Covid-19 đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất được thụ hưởng từ Chương trình Khuyến công nói riêng. Hiện nay, dịch Covid-19 đã được đẩy lùi và kiểm soát, chúng tôi kỳ vọng sự hỗ trợ từ Chương trình Khuyến công của Nhà nước góp phần kịp thời giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất này khắc phục một phần thiệt hại do dịch bệnh gây ra và sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường như thời điểm chưa có dịch bệnh”, ông Lê Thanh Hạ chia sẻ thêm. Đại diện Sở Công Thương TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở mong muốn: “Các doanh nghiệp, đơn vị, hộ sản xuất được hỗ trợ, thụ hưởng từ Chương trình Khuyến công nói chung, trong đợt 1 năm 2020 nói riêng sử dụng đúng và phát huy hết hiệu quả của các thiết bị máy móc và công nghệ để góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất... Đó cũng chính là mục đích mà Chương trình Khuyến công hướng đến”.

PHÚ NAM