“Chạy đua” với tử thần, hạn chế F0 tử vong

Thứ năm, 16/09/2021 13:25

Song song với công tác phòng, chống dịch, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong.

Nhiều bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền mắc COVID-19 đã được các bệnh viện trên địa bàn thành phố điều trị khỏi, cho xuất viện.

Nhiều ca tiên lượng tử vong được cứu sống

Những ngày gần đây, cùng với những tín hiệu vui trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi số ca F0 liên tiếp được kéo giảm xuống mức thấp thì số bệnh nhân chiến thắng COVID-19 xuất viện cũng đã tăng cao, trong đó có nhiều bệnh nhân từng tiên lượng tử vong.

Theo bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, năm 2021, dịch đi vào cộng đồng dân cư và lây nhiễm đến nhóm bệnh nhân lớn tuổi, trong đó có những bệnh nhân lớn tuổi đã nhiễm sẵn nhiều bệnh nền, có thể trạng béo phì. “Theo đánh giá chuyên môn, chính biến chủng Delta khiến mức độ lây lan nhanh, mức độ và diễn biến cũng nặng nề hơn. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền và thể trạng béo phì. Với những bệnh nhân này, việc điều trị cũng trở nên khó khăn, thách thức hơn nhưng đội ngũ y tế luôn tập trung cao, quyết tâm cứu sống từng bệnh nhân”, bác sĩ Phúc cho hay.

Mới đây, bệnh nhân nam V.C.T trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên ông T. được chuyển đến Bệnh viện Phổi theo dõi và điều trị. Lúc vào viện, ông T. bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người trái, cao huyết áp, nằm tại chỗ, thở qua khai khí quản gần một năm nay. Trong quá trình điều trị, ông T. đau đầu nhẹ, thể trạng suy kiệt, thở oxy, nuôi dưỡng qua sonde dạ dày (cháo, súp, sữa). Bệnh nhân được tiên lượng tử vong nhưng bằng nhiều nỗ lực, các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi đã cứu sống ông T.

Tại Trung tâm Y tế H.Hòa Vang, nhiều bệnh nhân vừa viêm phổi do COVID-19 vừa có các bệnh nền nặng đến rất nặng cũng vừa được xuất viện. Điển hình là trường hợp bệnh nhân T.T.P (nữ, 77 tuổi, ở tổ 65, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà). Bà P. vừa bị viêm phổi do COVID-19 vừa có các bệnh nền rất nặng như ung thư gan, tăng huyết áp, kèm theo đái tháo đường (không phụ thuộc insuline). Sau quá trình điều trị rất tích cực, bệnh nhân đã được “làm sạch” virus và đủ điều kiện xuất viện...

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng - hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 1.298 bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía tây thành phố điều trị 1.175 ca, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang 67 ca và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 56 ca. Trong đó có 48 ca bệnh nặng, 99 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 68 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Đủ năng lực điều trị

Bác sĩ Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện ngành Y tế thành phố đang điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 theo mô hình “tháp 3 tầng”. Theo đó, tầng 1 – chân đế của tháp – thu dung, cách ly, quản lý, khám chữa bệnh cho người nghi nhiễm đang chờ xét nghiệm khẳng định và người nhiễm không có triệu chứng và người bệnh mức độ nhẹ. Tầng 2 tiếp nhận và điều trị các ca bệnh mức độ vừa và nặng; còn tầng 3 tiếp nhận và điều trị các ca bệnh mức độ nặng và nguy kịch.

Theo đánh giá, trong quá trình khám chữa bệnh, nếu bệnh nhân tại tầng 1 được cách ly kịp thời, có đủ dinh dưỡng, tinh thần thoải mái và được hướng dẫn đầy đủ về kiểm soát nhiễm khuẩn, tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng thì người bệnh sẽ hạn chế tối đa nguy cơ phải chuyển tầng.Do đó, đây được coi là tầng quan trọng nhất để giảm các ca chuyển nặng và tử vong. Bệnh nhân chỉ cần điều trị khoảng 10 ngày ở tầng 1 là có thể ra viện, về nhà.

BS.CK II Nguyễn Đại Vĩnh – Giám đốc Trung tâm Y tế H. Hòa Vang cho hay, trong môi trường khá nhạy cảm của một bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19, việc bảo đảm không lây nhiễm chéo cũng được các nhân viên y tế chú trọng. Đặc biệt, theo bác sĩ Vĩnh, có nhiều trường hợp sản phụ mắc COVID-19 đã vượt cạn thành công trong quá trình điều trị, hai mẹ con đều an toàn, khỏe mạnh và được cho xuất viện. “Mới đây, bệnh viện cũng cho xuất viện hai trường hợp như thế. Việc giữ cho cả mẹ và bé đều âm tính, an toàn mọi bề, từ sau khi sinh đến khi ra viện là một thành công của đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên trực tiếp điều trị, chăm sóc. Đây cũng là nỗ lực lớn tập thể Trung tâm Y tế Hòa Vang...”, bác sĩ Vĩnh nói.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, hiện, ngành Y tế thành phố có đủ năng lực để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y tế, thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc trao tặng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều trị.

Mới đây, Công ty CP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đã trao 15 máy thở Eliciae MV20 Metran hỗ trợ cho Đà Nẵng điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố, góp phần giảm nguy cơ tử vong và bớt gánh nặng cho ngành Y tế trong việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Trước đó, Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 do Công ty Đầu tư và phát triển DB - Tập đoàn Ecopark trao tặng.

Thành Danh