Cháy lớn tại xưởng phế liệu

Thứ hai, 14/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - 10 giờ 20 ngày 12-11, tại Phân khu D đường 7,5m KDC Trung Nghĩa thuộc tổ 33, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất đồ phế liệu do anh Lê Công Cẩn (1971, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) làm chủ. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng CSPCCC TP Đà Nẵng đã huy động 7 xe chữa cháy nhanh chóng đến để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do vật cháy là xốp nên đám cháy lan rất nhanh, chỉ trong chưa đầy 15 phút, toàn bộ xưởng sản xuất phế liệu đã bị thiêu rụi. Vụ cháy này đã làm ngôi nhà nằm sát bên xưởng sản xuất phế liệu của bà Nguyễn Thị Nghỉ bị ảnh hưởng nặng.

Theo thông tin ban đầu, lô đất này là của ông Phạm Trọng Phi (1932, trú tổ 9, P. Hòa Minh) đứng tên, cho anh Lê Công Cẩn hợp đồng thuê từ ngày 30-10-2011 đến 30-10-2013 để tập kết phế liệu. Trước đây, khu đất này được cho thuê làm garage, thay dầu nhớt. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị về việc cơ sở này để dầu lan ra làm nghẹt cống rãnh. Sau khi garage này chuyển đi, ông Cẩn thuê lại mặt bằng để làm nhà xưởng phế liệu. Ông Nguyễn Châu (người dân ở gần đấy) cho biết: Từ khi cơ sở này cho tập kết phế liệu (chủ yếu là xốp), ông đã 2 lần sang nhắc nhở thợ làm việc tại đây cẩn thận đừng để gây cháy. Ông Châu bức xúc: “Mấy anh thợ làm ẩu lắm. Có hôm tôi thấy họ vừa leo lên hàn trên mái tôn, vừa hút thuốc. Xốp thì chất đầy nhà xưởng, tràn cả ra ngoài, chỉ cần một tàn thuốc lá hoặc tàn que hàn rơi xuống là bốc cháy thôi...”.

Lực lượng CSPCCC tích cực dập lửa. Ảnh: L.A.T 

Sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng CSPCCC TPĐN không liên lạc được với chủ xưởng phế liệu để làm việc. Chị Lê Thị Diễm (1986, trú tổ 55, P. Tân Lập, Khánh Hòa) - vợ chưa cưới của anh Cẩn cho biết: Sáng hôm xảy ra vụ cháy, xưởng không có công nhân làm việc. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân thì có 2- 3 thợ đang làm việc tại đây. Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng tìm thấy một số que hàn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy có thể là do tàn của que hàn rơi xuống gặp xốp nên bốc cháy.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản không nhỏ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



(1)- Đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.  (2)- Ngôi nhà liền kề của bà Nguyễn Thị Nghỉ cũng bị ảnh hưởng từ vụ cháy.  (3)- Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.T 

Sau nỗ lực của CBCS PCCC, đám cháy cơ bản được khống chế.   Ảnh: P.T 

P.T