Cháy nổ - S.O.S! (Kỳ 1: Chung cư, vừa ở vừa run!)

Thứ ba, 10/04/2018 21:00

Người dân đang cảm thấy lo lắng sau hàng loạt vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp trên địa bàn cả nước. Bên cạnh nguyên nhân khách quan trong công tác quản lý nhà nước thì sự chủ quan của người dân, hộ kinh doanh đang là thực tế khá rõ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Tại Đà Nẵng, nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi nhận hiểm nguy liên quan đến hỏa hoạn đang rình rập khắp nơi, có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

Chung cư Hòa Minh đã xuống cấp nghiêm trọng và không có nhà để xe.

Nhìn đâu cũng sợ!

Chúng tôi tìm đến những khu chung cư (KCC) trên địa bàn Đà Nẵng sau vụ cháy chung cư tại TPHCM khiến 13 người chết cùng hàng chục người khác bị thương. Đặt câu hỏi về nỗi lo cháy nổ, hầu hết mọi người đều lộ rõ cảm giác rùng mình, dù nhiều năm qua, các tòa nhà chung cư của mình chưa xảy ra cháy lớn. Có lẽ lo lắng sau những vụ cháy xảy ra liên tục, cơ quan chủ quản, BQL các tòa nhà phải in dán thông báo đề phòng cháy, nơi thì yêu cầu bảo vệ không cho đưa xe vào tòa nhà đối với những chung cư có nhà xe bên ngoài.

Theo tìm hiểu, Đà Nẵng có 57 khu nhà chung cư với hàng trăm block. Bên cạnh những chung cư cao cấp, block chung cư của TP xây dựng bố trí cho diện giải tỏa, CBCC, hộ nghèo, các tòa nhà của tư nhân xây dựng bán cho người thu nhập thấp cũng mọc lên khá nhiều. Hầu hết các tòa nhà, người dân chỉ quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt riêng, tối ngày lo cơm áo, gạo tiền, chứ câu chuyện phòng cháy chữa cháy (PCCC) gần như bỏ ngỏ. Tại chung cư 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C - nơi TP bố trí cho các hộ nhà chồ trước đây và hộ giải tỏa, những vật dụng sinh hoạt dễ gây cháy như bàn ghế, nệm, thùng xốp xếp ngổn ngang khu vực các hành lang. Thói quen đặt bàn thờ cúng ở hành lang chung cư cũng diễn ra phổ biến. Hầu như đèn bàn thờ lại sử dụng loại bóng quả nhót, tỏa nhiệt rất nhanh, dễ gây chập điện.

Tại hàng chục tòa nhà chung cư khác, lo lắng nhất vẫn là những khu nhà thiết kế nơi để xe ở tầng 1. Cảnh cả trăm chiếc xe xếp la liệt khắp các lối đi ở những tòa nhà chung cư của Vicoland, nếu xảy ra một sự cố rò rỉ xăng gây cháy nổ xe dẫn đến cháy lan, hàng trăm người sống ở tòa nhà không biết thoát bằng cách nào. Hay những tòa nhà chung cư TP bố trí cho CBCC những năm 2011 trở lại đây, dù có nhà xe riêng bên ngoài, nhưng do không đủ diện tích nên nhiều hộ phải cho xe vào phòng sinh hoạt cộng đồng ở tầng 1, có thể phát cháy bất cứ lúc nào nếu có một hành động thiếu ý thức khi sử dụng lửa. Có nơi 2 block chung cư dùng chung một nhà xe như 3A, 3B ở P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) khiến cho không gian tầng trệt hết sức ngột ngạt, chỉ một sự cố nhỏ trong cháy nổ thì công tác cứu nạn cứu hộ sẽ hết sức khó khăn. Ngay sau những vụ cháy liên tiếp xảy ra, Cty quản lý nhà chung cư (QLNCC) đã yêu cầu nhà trưởng (bảo vệ) chung cư không cho phép đưa xe vào phòng cộng đồng mà phải cố sắp xếp vào nhà xe trong lúc chờ các ngành chức năng tính toán dựng thêm nhà xe khác.

Ông Nguyễn Hữu Chát - Phó Giám đốc Cty QLNCC cho hay, đúng là hầu hết những nhà chung cư do Cty quản lý đang rất thiếu quỹ đất để bố trí nhà xe. Cty cũng rất lo lắng khi nhiều khu nhà người dân cho xe để ở phòng cộng đồng. Giải quyết tình thế này, Cty cũng đã và đang kiến nghị Sở Xây dựng tính toán, bố trí thêm diện tích nhà để xe phục vụ các hộ ở những tòa nhà. Riêng ý thức của người dân trong việc để vật dụng dễ gây cháy trong các tòa nhà, lập bàn thờ ngoài hành lang, Cty cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương có liên quan tuyên truyền rất nhiều, xong hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, vấn đề tâm linh của người dân, Cty không thể cấm.

Nhà xe thiếu diện tích, nhiều chung cư người dân phải đưa xe vào phòng cộng đồng.

Người dân đặt bàn thờ ngoài hành lang, nguy cơ gây cháy rất cao.

Một vụ người dân vô ý đốt rác thải bên ngoài chung cư Blue House gây cháy lan.

“Bom nổ chậm” ở chung cư cũ

Thực tế cho thấy, ngoài một số chung cư cũ, “quá đát” trước đây (gọi là nhà tập thể 3 tầng) do Cty quản lý nhà đang quán xuyến, rất nhiều KCC do Cty QLNCC quản lý vận hành xây dựng từ những năm 2000 trở về trước với khoảng hơn 600 hộ dân đang sinh sống, như chung cư Hòa Minh, Thuận Phước, lâm đặc sản Hòa Cường… cũng tồn tại rất nhiều bất cập. Do những KCC này xây dựng trước khi có Luật PCCC ban hành, nên không còn phù hợp nữa. Không có nhà giữ xe, buổi tối người dân dắt lên phòng tầng 2, tầng 3, rất nguy hiểm.

Tại chung cư Hòa Minh nằm trên đường Lâm Quang Thư, Trần Anh Tông, đập vào mắt chúng tôi là cảnh nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng. Quanh khu nhà, tường nứt dọc, nứt ngang. Cảnh người dân phơi đồ, xếp những đồ dùng dễ gây cháy nằm ngổn ngang khắp lối. Chân các cầu thang, tối đến xe máy dựng san sát, được người dân trang bị những chiếc khóa chống trộm. Nhiều người cảm thấy không an toàn thì dắt xe lên tầng 2, tầng 3 phòng “đạo chích” rình rập. Chung cảnh ngộ, chung cư Thuận Phước, lâm đặc sản Hòa Cường cũng đối mặt với những hiểm nguy do cháy nổ. Trước sự xuống cấp của các tòa nhà và nguy cơ cháy nổ cao, Cty QLNCC đã nhiều lần kiến nghị Sở Xây dựng để báo cáo đề xuất TP tính toán kinh phí tháo dỡ, hỗ trợ dân di dời trong thời gian khoảng 1 năm để xây mới tòa nhà, nhưng câu trả lời nhận được là nhà… chưa hết niên hạn sử dụng. Trong khi đó, những KCC này người dân sinh hoạt cũng vứt vật dụng dễ gây cháy bừa bãi; hệ thống, trang thiết bị chữa cháy thiếu nên nỗi lo cháy nổ luôn thường trực. “Tất cả những KCC cũ, niên hạn sử dụng còn 1-2 năm mà Cty đang đảm nhiệm khâu quản lý vận hành nguy hiểm vô cùng. Mỗi chiếc xe máy của người dân để trong căn hộ từ tầng 1 đến tầng 3 đều như những quả bom nổ chậm, có thể gây nguy hiểm cho tất cả tòa nhà” - ông Chát nói.

Cũng theo ông Chát, hiện nay tất cả 175 block với gần 10.000 căn hộ mà Cty QLNCC đang quản lý, nhiều năm qua đơn vị rất quan tâm đến công tác PCCC. Ngoài phối hợp với các đơn vị chữa cháy tập huấn, kiểm tra thường xuyên, việc trang bị bình chữa cháy cho các tòa nhà cũng được quan tâm đầu tư. Đến thời điểm này, có khoảng hơn 80% số hộ đã được Cty trang bị bình chữa cháy. Tuy nhiên, ý thức người dân về công tác PCCC vẫn chưa cao, cụ thể nhiều người hay nghịch nhấn nút báo cháy, hoặc rút ống chốt các bình chữa cháy, không thường xuyên duy trì các phương tiện PCCC nên dẫn đến hư hỏng phương tiện, khiến Cty phải thường xuyên kiểm tra để bổ sung phần hư hỏng, tốn kém kinh phí.

(còn nữa)

C.HẠNH - C.KHANH