Chạy nước rút kịp 30-4 Quảng trường Văn hóa Thể thao Huế dần thành hình
Chỉ còn ít ngày nữa là đến mốc 30-4, công trường dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế vẫn sáng đèn từ sáng sớm đến tối muộn. Hơn 100 công nhân cùng máy móc được huy động liên tục, cho thấy quyết tâm “về đích” đúng hẹn.
Dự án được triển khai trên khu đất Trung tâm Thể thao tỉnh cũ, nằm ở vị trí khá “đắc địa” khi tiếp giáp các trục đường Hà Huy Tập, Tố Hữu, Lý Tự Trọng và Bùi San, thuộc phường Thuận Hóa.
Với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, công trình này được kỳ vọng không chỉ là một quảng trường đơn thuần, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa – thể thao đa năng cho người dân đô thị trung tâm.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 13-4, trên công trường, bất chấp trời nắng "đổ lửa", rất nhiều công nhân và máy móc đang hoạt động để hoàn thành các hạng mục bên trong.
Theo ông Đặng Quang Ngọc, Phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, phần hạ tầng kỹ thuật bên ngoài đã hoàn thành từ cuối năm 2025 và đưa vào sử dụng.
Hạng mục cải tạo nhà thi đấu bên trong, đang được tăng tốc để hoàn thành tiến độ từng ngày.
Điểm đáng chú ý là nhà thi đấu sau cải tạo không còn giữ nguyên dáng dấp cũ. Một số cấu kiện không còn phù hợp đã được tháo dỡ, không gian được mở rộng đáng kể, từ gần 12.000 m² lên hơn 19.500 m². Cách làm này cho thấy định hướng rõ ràng: không chỉ sửa chữa, mà là tái cấu trúc để phù hợp với nhu cầu sử dụng mới đa năng hơn, linh hoạt hơn.
Tuy vậy, câu chuyện tiến độ không hoàn toàn “phẳng”. Đơn vị thi công là Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo từng đề xuất gia hạn đến cuối tháng 5-2026, với lý do phát sinh khó khăn khách quan và thay đổi thiết kế.
Nhưng phía chủ đầu tư đã không chấp thuận, giữ nguyên mốc 30-4 và yêu cầu nhà thầu tăng tốc theo đúng cam kết ban đầu.
Việc “siết tiến độ” vào giai đoạn nước rút luôn là bài toán khó. Nhưng với những công trình mang tính biểu tượng đô thị như quảng trường này, việc giữ đúng nhịp thời gian đôi khi quan trọng không kém chất lượng, bởi nó gắn với kỳ vọng của người dân và diện mạo chung của thành phố.
Khi hoàn thành, khu quảng trường cùng nhà thi đấu cải tạo sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống về thiết chế văn hóa – thể thao ở khu vực trung tâm, đồng thời tạo thêm một điểm nhấn không gian công cộng.
Trong bối cảnh TP Huế đang từng bước định hình đô thị trực thuộc Trung ương, những công trình như thế này không chỉ là chuyện xây dựng, mà còn là cách thành phố tự hoàn thiện mình từ hạ tầng đến chất lượng sống.
Võ Thế Nghĩa
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đồng chí Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật
Sẽ thay điều tra viên kinh tế không đáp ứng yêu cầu trong Tổng điều tra kinh tế
Gần 1.000 thí sinh tranh tài tại Chung kết Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ VII
Đẩy mạnh y tế trường học, hướng tới phát triển toàn diện học sinh












