Chém em dâu vì làm trái ý mình

Thứ hai, 19/06/2023 07:05
Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc dọn cơm ăn, Đinh Hữu Tình đã chém em dâu nhiều nhát gây thương tích 26%. Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây án, Tình bị động kinh, hạn chế khả năng nhận thức.
Bị cáo Đinh Hữu Tình tại tòa phúc thẩm.
Bị cáo Đinh Hữu Tình tại tòa phúc thẩm.

Mới đây, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Hữu Tình (1989, trú xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội: "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là em dâu của bị cáo- chị Lê Thị Thanh Ng.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 21-6-2022, thấy chị Ng. nấu cơm xong đang bế con nhỏ thì Tình nói “Dọn cơm cho tau ăn”. Do con đang khóc nên chị Ng. nói với Tình tự lấy mà ăn nhưng người anh chồng không chịu. Sau đó, Tình tiếp tục yêu cầu em dâu dọn cơm ra cho mình ăn. Vì dỗ con mãi không nín nên chị Ng. bực tức nói: “Muốn ăn thì lấy vợ về hấn dọn cho mà ăn”. Nghe vậy, Tình tiếp tục mắng em dâu và dọa đánh. Lúc này, do con khóc không nín nên chị Ng. bế con ra sân thì Đinh Hữu Tình liền lấy dao chém liên tiếp vào đầu và tay em dâu. Sợ Tình chém trúng con mình nên chị Ng. đã bế con chạy sang hàng xóm kêu cứu. Dù đã chạy ra khỏi nhà và sang sân nhà hàng xóm trốn nhưng Đinh Hữu Tình vẫn đuổi theo chị Ng. chém thêm 3 nhát vào đầu em dâu. Chỉ khi được hàng xóm can ngăn Tình mới dừng tay. Cơ quan chức năng xác định mức độ thương tích của bị hại là 26%.

Tại tòa sơ thẩm, do xác định bị cáo bị động kinh, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên tòa tuyên phạt Đinh Hữu Tình 8 năm tù về tội "Giết người". Sau đó, người giám hộ của bị cáo đã có đơn kháng cáo đề nghị xem xét cho Tình được đi chữa bệnh hoặc giảm án cho bị cáo.

Theo bố của bị cáo, Tình là con thứ 2 của gia đình, bị mắc bệnh động kinh từ năm học lớp 12. Thời điểm đó, Tình đang đi thi dở thì phát bệnh rồi sau đó bỏ thi giữa chừng. “Những lúc bình thường, Tình vẫn làm những việc nhẹ giúp bố mẹ nhưng khi lên cơn thì Tình ngất xỉu, co giật. Nhiều khi ai làm trái ý, Tình sẽ giận dữ một cách bộc phát không kiềm chế được bản thân. Bởi vậy trong gia đình, mọi người biết tính của Tình nên vẫn cố gắng giữ hòa khí, tránh gây kích động”, bố bị cáo nói.

Tại tòa phúc thẩm, bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị hại cũng trình bày dù tại tòa sơ thẩm chị Ng. không yêu cầu bồi thường về dân sự, nhưng sau khi tòa tuyên án, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường tiền thuốc men, viện phí cho chị. Đây là tình tiết mới của vụ án. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, do tại phiên tòa này bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới nên chấp nhận kháng cáo của người giám hộ của bị cáo, giảm án từ 8 năm xuống 7 năm tù cho Đinh Hữu Tình.

DƯƠNG HÓA