MÙA GIẢI 2014:

Chỉ toàn thấy lo

Thứ bảy, 23/11/2013 14:15

(Cadn.com.vn) - Ngày khởi tranh V-League và hạng Nhất 2014 đã được định. Tuy nhiên, mọi thứ cho mùa giải mới vẫn chưa đâu vào đâu nên chỉ toàn thấy lo.

Đúng như khẳng định lúc đầu là có chừng nào chơi chừng đó, BTC mùa giải 2013 đã quyết định mùa giải V-League 2013 có 13 đội tham dự gồm: Hà Nội.T&T, V.Hải Phòng, SL.Nghệ An, Than.Quảng Ninh, Thanh Hóa, V.Ninh Bình, QNK.Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng, HV.An Giang, B.Bình Dương, HA.Gia Lai, ĐT.Long An và Đồng Nai.

Theo đó, mùa giải V-League sẽ khởi tranh vào ngày 11-1 đến ngày 31-8-2014. Còn hạng Nhất gồm 8 đội tham gia là Tây Ninh, Sanna.Khánh Hòa, XSKT.Cần Thơ, TP.HCM, Đắc Lắc, TT.Huế, Hà Nội và CS.Đồng Tháp. Hạng Nhất ít đội hơn nên dự kiến diễn ra trong vòng 3 tháng rưỡi (từ 13-3 đến 28-6).

Nhìn vào số lượng đội bóng tham dự V-League và hạng Nhất đã thấy rất nhiều nỗi lo trong đó. Thứ nhất, con số lẻ 13 đội của V-League sẽ rất dễ gây tiêu cực bởi mỗi vòng đấu, có một đội được nghỉ. Kế đến, con số 8 CLB tham gia của hạng Nhất so với 13 đội của V-League đang nói lên nghịch lý ở bóng đá Việt Nam.

Thông thường thì các giải đấu thấp chính là sân chơi của nhiều đội bóng so với các giải cao để tạo ra sự cạnh tranh, phấn đấu cho cầu thủ. Hơn nữa, các giải thấp phải là nơi bồi dưỡng, rèn giũa nhân tài cho các giải cao, giống như các nền bóng đá lớn trên thế giới thường làm. Tuy nhiên, bấy lâu nay bóng đá Việt Nam vẫn "chuộng" số lượng cho V-League nên mới có chuyện đặc cách hay đôn các đội hạng nhất lên đá.

Các giải đấu bóng đá của Việt Nam vốn tồn tại nhiều vấn đề.

Một nỗi lo trước mắt nữa là hiện nay vẫn chưa có người ngồi vào ghế Trưởng giải V-League và Trưởng Ban trọng tài. Đây là hai vị trí có tính chất quyết định đến sự thành bại của mùa giải. Đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng Giám đốc VPF là ứng viên sáng giá nhất ngồi ghế Trưởng giải V-League.

Bản thân ông Viễn cũng trả lời báo chí là sẵn sàng ngồi ghế nóng. Tuy nhiên, có luồng ý kiến cho rằng VPF sẽ tính đến phương án mời chuyên gia nước ngoài về làm Trưởng giải. Dù chọn phương án nào đi nữa mà đến thời điểm này vẫn chưa quyết định thì vẫn thấy lo.

Nỗi lo nữa là quy chế, điều lệ giải chưa được hoàn thành dù số lượng đội, lịch thi đấu đã chốt. Được biết, vấn đề liên quan tới các suất lên, xuống hạng vẫn chưa được VPF  giải quyết mà phải chờ quyết định của Ban chấp hành VFF.

Ở mùa giải 2013, điều lệ giải thiếu tính thuyết phục đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Cụ thể, sau khi XMXT.Sài Gòn bỏ giải trước 2 vòng cuối, VFF tuyên bố K.Kiên Giang vẫn phải rớt hạng (thời điểm đó Kiên Giang đã chính thức rớt hạng). Tuy nhiên sau đó, VFF lại "cứu" K.Kiên Giang căn cứ vào Điều lệ giải. Nhưng rốt cuộc, nỗ lực của VFF cũng vô ích vì Kiên Giang không có tiền đã giải tán.

Chưa hết, từ nay đến thời điểm mùa giải 2014 khởi tranh, người ta đang lo không biết còn có đội bóng nào tuyên bố bỏ nghỉ chơi nữa hay không.

Nói tóm lại, mùa giải 2014 chỉ toàn thấy lo.

Quang Hải