Chia sẻ ứng dụng công nghệ hóa học trong công tác bảo quản vật liệu di tích

Thứ tư, 23/10/2024 08:20

Ngày 22-10, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, Viện Bảo tồn Di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ hóa học trong công tác bảo quản vật liệu di tích", với sự tham dự đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương và các địa phương có di tích đền tháp Chăm; các đơn vị, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực bảo tồn di tích.

Trùng tu tại khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn.
Trùng tu tại khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn di tích hiện nay như: Thực trạng về quản lý bảo quản vật liệu gạch, đá trong di tích; Kỹ thuật và công nghệ bảo quản vật liệu gạch, đá hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới; Một số định hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ hóa học và bảo quản vật liệu gạch, đá trong di tích; Khả năng áp dụng cụ thể của các công nghệ, giải pháp, sản phẩm bảo quản các nhóm vật liệu gạch, đá trong di tích... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp và công bố những công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến bảo quản vật liệu gạch, đá trong công tác bảo tồn di tích, đặc biệt là các kiến trúc đền tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thông qua hội thảo nhằm góp phần làm cơ sở khoa học và ứng dụng thực tiễn trong công tác bảo tồn di tích hiện nay, đồng thời nâng cao sự kết nối hợp tác, phát huy khả năng ứng dụng công nghệ hóa học để bảo vệ di tích trong công tác bảo quản và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử của di tích.

Quyên Quyên