Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người mê đỏ đen

Thứ sáu, 15/10/2021 07:29

Lập các kênh Youtube, đăng tải các video clip, đưa ra dữ liệu giả về số người chơi thắng lô, đề rồi khẳng định người chơi sẽ trúng lô, đề nếu chơi theo số mà mình cung cấp. Các đối tượng để lại số điện thoại, zalo trong các video để những người quan tâm nhắn tin, trao đổi xin số lô, số đề. Sau khi yêu cầu chuyển số tiền từ 1-5 triệu đồng, nhóm đối tượng mới cung cấp số rồi chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng của nhiều bị hại.

4 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng.

Thời gian qua, rộ lên tình trạng các kênh trên Youtube, các trang mạng xã hội, zalo đăng tải thông tin “luận đề, bàn số” và khẳng định tỷ lệ “chắc chắn trúng” diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương ở Nghệ An. Đặc biệt, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo qua không gian mạng hình thức tương tự. Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình trên không gian mạng, từ cuối tháng 9-2021, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện một số đối tượng trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Qua theo dõi và xác minh, các trinh sát xác định, thủ đoạn của các đối tượng là thiết lập các kênh Youtube, đăng tải các video clip, sau đó đưa ra dữ liệu giả về số người chơi thắng lô, đề rồi khẳng định người chơi sẽ trúng lô, đề nếu chơi theo số mà mình cung cấp. Sau khi đăng tải các video clip thì các đối tượng để lại số điện thoại, zalo trong các video để những người quan tâm nhắn tin, trao đổi xin số lô, số đề. Những video clip này thu hút rất nhiều người xem, đặc biệt là những người ham mê cơ bạc dưới hình thức lô đề.

Khi có người liên lạc xin số lô, số đề, các đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển khoản số tiền từ 1 - 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, các đối tượng mới cung cấp các con số và khẳng định những số này có tỷ lệ chắc chắn trúng, cam đoan trúng 100%... Sau khi chuyển tiền vào cho các đối tượng, người chơi sẽ không thể liên lạc lại được bằng số điện thoại mà các đối tượng lừa đảo cung cấp. Dù biết mình mắc bẫy lừa nhưng các nạn nhân không dám trình báo cơ quan công an bởi bản thân mình cũng đang có hoạt động phi pháp. Bằng hình thức và thủ đoạn này, hàng loạt “con mồi” đã sa vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.

Sau một thời gian lập án và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng xác định danh tính nhóm đối tượng lừa đảo. Hầu hết các đối tượng này đều trú ở huyện Quỳnh Lưu. Ngày 3-10, Công an huyện Diễn Châu chủ trì phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu đồng loạt tiến hành khám xét, bắt 4 đối tượng: Trần Văn Hổ (1989); Hồ Thế Anh (2002); Trần Thị Hoan (1990) và Trần Dương Công (1984, đều trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu). Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 5 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 7 điện thoại di động, 3 bộ micro, lọc âm, 5 thẻ ATM.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo khai nhận, các đối tượng lợi dụng tâm lý hám lợi và đam mê các trò đỏ đen của nhiều người trên mạng nên đã lập kênh Youtube để thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tính từ tháng 9-2021 đến nay, tổng số tiền các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng cho 4 đối tượng là khoảng 600 triệu đồng. Ngày 14-10, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng trên về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục được điều tra làm rõ.

Dương Hóa