Chiến sĩ Cảnh sát khu vực "Gần dân nhất" ở xã vùng cao

Thứ tư, 08/07/2026 07:10

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất "đầy nắng gió" xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị), nhưng sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, năm 2020 "cơ duyên" lại đưa Thượng úy Phan Ngọc Phú lại gắn bó với huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) từ bấy đến nay.

Thượng úy Phan Ngọc Phú tuyên truyền pháp luật tại trường học.
Thượng úy Phan Ngọc Phú cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp dân làm cầu tre tạm để không bị cô lập trong mùa mưa lũ.

6 năm gắn bó với với mảnh đất truyền thống anh hùng "Khởi nghĩa Ba Tơ", Thượng úy Phan Ngọc Phú lần lượt công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Công an xã Ba Ngạc. Từ 1-7-2025, khi xã Ba Vì được thành lập từ các xã Ba Tiêu, Ba Ngạc và Ba Vì, Thượng úy Phú được phân công phụ trách theo dõi Cảnh sát khu vực (CSKV) tại 4 thôn Ba Lăng, Ta Noát, Krên và Nước Lầy. Đây là khu vực cách xa trung tâm xã, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, nhiều nơi bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ...

Vượt qua tất cả những khó khăn trên, Thượng úy Phan Ngọc Phú đã chủ động tham mưu Chỉ huy Công an xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các chế độ, chính sách trong việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt đã tổ chức thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn xã theo đúng quy định với tổng số 857 hộ, 3.442 nhân khẩu. Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của CSKV, Thượng úy Phan Ngọc Phú thường xuyên hướng dẫn lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, đoàn viên thanh niên trong việc gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân để đưa nội dung thực hiện Đề án 06 vào sinh hoạt định kỳ, giúp lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra Thượng úy Phú còn phối hợp tổ chức 10 lượt tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiến hành 105 lượt tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông đường bộ với 25 lượt tuần tra kiểm soát tại địa bàn giáp ranh, qua đó đã phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự xã hội và kinh tế.

Trong công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thượng úy Phú đã trực tiếp tham mưu xây dựng 3 mô hình tự quản về ANTT, gồm: mô hình "Điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo", 2 mô hình "Cổng trường ATGT" và phối hợp với Trường THPT Phạm Kiệt xây dựng mô hình "Quy chuẩn ứng xử trên mạng xã hội".

Thượng úy Phan Ngọc Phú tuyên truyền pháp luật tại trường học.

Thấu hiểu nhiệm vụ của CSKV là phải "gần dân nhất", đặc biệt vào mùa mưa lũ hàng năm, nước sông dâng cao và chảy xiết gây nguy cơ sạt lở đất tại địa phương, Thượng úy Phú đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp vượt sông để đến các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn xã Ba Vì để tuyên truyền, vận động, giải thích người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ bà con di dời người và tài sản đến nơi trú ẩn an toàn. "Nhờ sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ, các hộ dân đã chấp hành việc di dời, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản. Việc làm ý nghĩa này đã để lại ấn tượng tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao", Chủ tịch UBND xã Ba Vì Thành Minh Thuận đánh giá cao tinh thần vì nhân dân phục vụ của Thượng úy Phú.

Khi nói về Thượng úy Phan Ngọc Phú, Trung tá Đinh Thị Nguyệt - Trưởng Công an xã Ba Vì cho biết, đây là một trong những sĩ quan trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt của đơn vị. Trong quá trình công tác đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CSKV tại các địa bàn được phân công phụ trách, được tập thể cấp ủy và Ban chỉ huy Công an xã đánh giá cao. "Vượt qua khó khăn khi gia đình ở cách xa đơn vị 25 km và con còn nhỏ mới 3 tuổi, nhưng Thượng úy Phú luôn gần dân, sát dân trong mọi hoàn cảnh và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, tại Công an xã Ba Vì chỉ duy nhất có đồng chí là "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 2 năm liền (2024 - 2025)", Trung tá Đinh Thị Nguyệt thông tin thêm.

Trung Thành