Chiêu “tung hỏa mù” bất thành của kẻ trộm xe máy

Thứ ba, 20/08/2024 08:10

Ngày 19-8, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được đối tượng đột nhập tiệm cầm đồ trộm cắp 3 xe máy trị giá gần 200 triệu đồng trong đêm.

Đối tượng Ngô Xuân Cường cùng 3 chiếc xe máy tang vật vụ trộm.
Đối tượng Ngô Xuân Cường cùng 3 chiếc xe máy tang vật vụ trộm.

Trước đó, lúc 11 giờ 45 ngày 18-8, Công an phường Xuân Hà (Q. Thanh Khê) nhận được tin báo của anh Nguyễn Khoa Thành (1997, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Bi Bi, về việc kẻ gian cắt khóa cửa kho lưu giữ xe máy của cơ sở cầm đồ tại địa chỉ số 677- Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), lấy cắp 3 xe máy rồi tẩu thoát.

Qua báo cáo của Công an phường Xuân Hà, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Phan Văn Thương- Trưởng Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp với Công an phường Xuân Hà, Đội Kỹ thuật hình sự và các đơn vị có liên quan nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra xác định đối tượng đã có sự nghiên cứu từ trước, đồng thời lợi dụng đêm khuya, đeo khẩu trang và vô hiệu hóa camera bên trong kho nhằm trốn tránh sự truy xét của cơ quan Công an. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết truy bắt bằng được đối tượng cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; mở rộng rà soát camera theo hướng lẩn trốn của đối tượng và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cho biết, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đơn vị đã xác định đối tượng Ngô Xuân Cường (2003, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành phối hợp Công an phường Hòa Minh kiểm tra và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Ngô Xuân Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, cuối tháng 7-2024, Cường đem xe máy nhãn hiệu Exciter BKS: 73G1-377.08 của mình đến tiệm cầm đồ Bi Bi (địa chỉ số 491- Trần Cao Vân, Đà Nẵng) cầm cố với số tiền 15 triệu đồng để đầu tư vào tiền ảo. Sau đó, do thua lỗ nên Cường nảy sinh ý định trộm cắp lại xe máy mà mình đã cầm cố. Do đã nhiều lần cầm cố xe máy tại đây nên Cường biết rõ kho xe của tiệm cầm đồ Bi Bi nằm tại địa chỉ số 677- Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Ngày 17-8, Cường mượn xe máy của bạn rồi liên hệ thuê ông Nguyễn Phi Long (1967, thợ làm khóa) đến mở khóa kho xe tại địa chỉ số 677- Nguyễn Tất Thành. Cường nói dối rằng đây là kho của gia đình mình nhưng đã mất chìa khóa và chở ông Long đến mở, phá khóa cửa lúc khoảng 20 giờ ngày 17-8, rồi sau đó chở ông Long về lại tiệm.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 18-8, Cường một mình quay lại kho xe, vào bên trong ngắt cầu dao điện để vô hiệu hóa camera. Lo sợ nếu chỉ lấy chiếc xe Exciter của mình sẽ bị nghi ngờ nên Cường trộm thêm 1 xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade BKS: 43E1-632.90 và 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH150 BKS: 43AB-007.28. Sau đó, Cường dắt 2 xe máy nhãn hiệu Honda SH150 và Honda Air Blade giấu phía đường biển Nguyễn Tất Thành rồi đem xe máy Exciter về phòng trọ P. Hòa Minh. Tiếp đó, Cường đón xe ôm công nghệ quay lại kho lấy 2 chiếc xe máy còn lại. Với sự trợ giúp của xe ôm công nghệ, Cường đẩy xe máy Honda SH và Honda Air Blade về bãi đậu xe tại phòng trọ của bạn ở số 1 Trường Thi 4 (Đà Nẵng).

Đến sáng cùng ngày, Cường mang xe máy Exciter đến tiệm sửa xe trên đường Lê Độ (Đà Nẵng) gặp Nguyễn Quốc Dũng (1996, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) là bạn quen biết ngoài xã hội. Tại đây, Cường mượn số tiền 10 triệu đồng từ Dũng và để lại chiếc xe máy Exciter làm tin. Số tiền có được, Cường dùng để trả nợ và làm chìa khóa mới cho chiếc xe Honda SH vừa trộm được. Sau đó, Cường tháo biển số xe máy Honda SH và giấu trong cốp xe trước khi trở về phòng trọ tại P. Hòa Minh.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã tiến hành truy thu 3 xe máy nêu trên và các tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời tạm giữ đối tượng Ngô Xuân Cường để tiếp tục điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

PHƯƠNG KIẾM