Chính quyền xã "bó tay" với "vàng tặc"

Thứ sáu, 20/09/2013 11:32

(Cadn.com.vn) - KON TUM- Ngày 19-9, Sở TN&MT tỉnh cho biết đã đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Hiện tỉnh Kon Tum vẫn còn huyện Đăk Glei và Sa Thầy vẫn còn xảy ra tình trạng người dân khai thác vàng sa khoáng trái pháp luật; đặc biệt, tại các xã Đăk Blô, Đăk Pét, Đăk Nhoong (H. Đăk Glei) lực lượng chức năng phát hiện có đến gần 70 người khai thác vàng trái pháp luật, với máy móc thiết bị khai thác quy mô. Điều đáng nói, những điểm "vàng tặc" hoạt động nằm sát đường giao thông, thậm chí có điểm chỉ cách trụ sở UBND xã Đăk Nhoong và Đồn BP Đăk Nhoong chưa đến 200m. Tuy nhiên, chính quyền xã Đăk Nhoong và H. Đăk Glei vẫn cho rằng địa phương đã làm hết phận sự của chính quyền cơ sở.

Sông Thu

QUẢNG NAM- Đánh giá về thực trạng khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực mỏ vàng Bồng Miêu xã Tam Lãnh (H. Phú Ninh), Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Xuân Vinh nhận xét: Khai thác vàng trái phép ở đây rất nghiêm trọng. Ngày 17-9, Đoàn ĐBQH tỉnh đã khảo sát và làm việc với các sở, ngành liên quan và chính quyền xã Tam Lãnh về thực trạng trên. Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phá hủy 44 lán trại, phá hủy 17 máy nổ, 13 cối xay đá, đẩy đuổi hơn 200 người. Đáng báo động là việc sử dụng chất độc cyanua để lọc lấy vàng gây ô nhiễm nặng nguồn nước sông Bồng Miêu. Dù địa phương đã siết chặt hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng nhiều đối tượng bất chấp nguy hiểm vào khai thác vàng tại các hầm lò AD1, AD2, AM, ngách Chụm... vượt ngoài tầm kiểm soát.

Th. Hà