Chợ Bình Minh hoạt động sau 10 năm “đắp chiếu”

Thứ bảy, 12/03/2016 10:31

(Cadn.com.vn) - Chợ Bình Minh (H. Thăng Bình, Quảng Nam) được xây dựng cách đây gần 10 năm. Đó cũng là quãng thời gian ngôi chợ này gần như “đắp chiếu”, luôn trong tình trạng đìu hiu, vắng vẻ bởi không có một tiểu thương nào chịu chấp thuận vào buôn bán tại đây. Thế nhưng trong vòng 3 tháng trở lại đây, ngôi chợ này đã đầy ắp các gian hàng, và luôn tấp nập kẻ bán, người mua.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày chuyển về buôn bán tại khu chợ trung tâm Bình Minh, tiểu thương Hồ Thị Hiền chia sẻ: “Vào đây thì đường đi chợ có trái chiều một chút, nhưng được cái là rộng rãi, thoáng mát, đường sá rộng thênh thang, chợ lớn, rộng rãi lắm. Chứ hồi trước ở ngoài chợ tạm thì chật hẹp, mất vệ sinh nữa”. Bà Huê - một trong những hộ đầu tiên tự nguyện đăng ký di dời vào chợ cho hay: “Các hộ kinh doanh đều cảm thấy vui và yên tâm vì được di chuyển về chợ mới bán buôn trước dịp Tết âm lịch 2016. Điều kiện cơ sở vật chất tại chợ mới tốt hơn chợ cũ, vị trí các gian hàng cũng rộng rãi, sạch sẽ. Được nhất là trật tự trong khu chợ được đảm bảo, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy như ở chợ tạm nữa”.

Cùng chung niềm vui ấy, gần 100 hộ tiểu thương kinh doanh rau, củ quả, nhất là các mặt hàng thủy hải sản chuyển dời về chợ để kinh doanh buôn bán, không ai bảo ai, tất cả đều đồng thuận cao với chủ trương chuyển dời của chính quyền địa phương. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hơn 100 m đường ở các ngã tư, ngã ba của xã trước đây bị tiểu thương lấn chiếm làm nơi buôn bán, thì giờ đã không còn. “Lên trên chợ mới thì đông hơn, người bán như tôi họ ưng lắm, chứ ngồi ở đây là mặt đường, xe cộ qua lại hàng ngày, bụi bặm, lại nguy hiểm nữa. Lo canh chừng gian hàng của mình là đã mệt rồi chứ nói chi chuyện mời chào, bán cho khách hàng” – tiểu thương Lê Thị Tiến, người thôn Tân An, cho hay.

Chợ Bình Minh đi vào hoạt động sau gần 10 năm chịu cảnh đìu hiu.

Việc vận động tiểu thương vào chợ mới cũng đã được chính quyền địa phương triển khai ngay sau khi chợ được xây dựng xong năm 2008. Nhưng lúc đó, nhiều tiểu thương cũng chưa mấy mặn mà khi di chuyển vào chợ, bởi theo họ, việc buôn bán tại các chợ ở ngã ba, ngã tư diễn ra nhanh hơn, họ đã quen khách hàng, lại gần nơi cung ứng sản phẩm. Nhận thấy được những bất cập của hoạt động buôn bán tại các ngã ba, ngã tư, nên trong thời gian qua, Bình Minh đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, địa phương đã chú trọng vào công tác tuyên truyền, vận động và giao trách nhiệm cụ thể cho từng hội đoàn thể của xã. “Trước mắt là chúng tôi miễn thuế vào chợ cho các tiểu thương từ 1 đến 2 năm, cùng với đó là chỉ đạo cho Hội phụ nữ xã phát phiếu điều tra đến từng chị em làm nghề buôn bán, phân công trách nhiệm đứng cánh cho từng cán bộ, đảng viên trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, hàng tuần phải báo cáo tiến độ để Ban Thường vụ kịp thời xử lý”- ông Cao Xuân Tân- Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh cho hay.

Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, từ cuối năm 2015, lượng tiểu thương tự nguyện tập trung về khu chợ mới đã tăng gấp 5 đến 6 lần. Nhờ đó, khu chợ cũ bây giờ cũng đã vắng các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh đã không còn như trước. Trong khi nhiều khu chợ khang trang xây lên rồi bỏ hoang, hoặc người dân vin đủ lý do không chịu vào chợ, thì tiểu thương Bình Minh tự giác vào chợ mới kinh doanh thật đáng mừng, góp phần đáng kể phát triển KT-XH địa phương.

Thành Châu – Văn Toàn