Cho con trẻ trở lại trường học: Phụ huynh vẫn chưa yên tâm

Thứ hai, 21/02/2022 17:37

Hôm nay (21-2), học sinh (HS) bậc tiểu học (TH) trên địa bàn TP Đà Nẵng trở lại trường học trực tiếp. Cùng đó, các trường học mầm non (MN) cũng mở cửa trường đón trẻ trên tinh thần đăng ký tự nguyện của cha, mẹ, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, qua khảo sát, được biết, vẫn còn nhiều phụ huynh (PH) ở hai cấp bậc học này chưa thật sự yên tâm khi cho con trẻ trở lại trường học trực tiếp.

Một số HS Trường TH Núi Thành háo hức cùng bố mẹ cho đến trường để cùng góp sức làm sạch-đẹp lớp học trước ngày 21-2.

Theo công văn của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, thời gian đi học của bậc MN tuy ấn định là ngày 21-2 nhưng tùy thuộc vào việc kiểm tra thực tế ở các cơ sở, UBND các quận, huyện sẽ ấn định thời gian cụ thể cho việc mở lại cửa trường để đón trẻ. Theo đó, nhiều quận, huyện như Hòa Vang, Hải Châu, Liên Chiểu… ấn định thời gian đi học trực tiếp của trẻ MN là ngày 1-3.

Qua trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng GD-ĐT Q. Thanh Khê, được biết trong ngày  21-2, toàn quận có 13 trường MN trong và ngoài công lập đón trẻ, các trường tư thục còn lại 28-2 đón trẻ…  Với tư cách là PH có con đang theo học lớp 4 tại Trường TH Bế Văn Đàn (Q. Thanh Khê), chị Thu Thủy bày tỏ suy nghĩ: “Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh như hiện nay, bản thân tôi chưa thật sự yên tâm để cho con trở lại trường học trực tiếp. May ở nhà có người trông và kèm học, nên gia đình tôi quyết định cho con học trực tuyến thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp”. Cũng theo chị Thu Thủy, qua thăm dò PH lớp con đang theo học thì có đến gần 30/40 PH chưa an tâm cho con trở lại trường học.

Cũng trong tâm trạng chưa an tâm nhưng do không có người trông coi, anh N.Anh- có con đang theo học lớp 1 tại Trường TH Lê Lai cho hay: “Cha mẹ đi làm, tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm không thể tránh khỏi. Vì vậy, dù chưa thật an tâm, nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định cho con đi học…”.

Về phần mình, các trường TH trên địa bàn TP Đà Nẵng ở những vùng cấp độ dịch 1, 2, 3 đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón trở lại trường học trong bình thường mới. Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt- Hiệu trưởng Trường TH Núi Thành cho biết, nhà trường hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch vào ngày 19-2. Cổng trường học cùng nhiều góc sân trường đã được “thay áo mới” bằng những bức tranh do thầy giáo mỹ thuật cặm cụi vẽ trong suốt thời gian HS học online, làm cho sân trường sáng rực, tươi mới hẳn lên. “Toàn trường đã hoàn tất công tác tổng dọn vệ sinh, trang trí cũng như đảm bảo đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch để đón HS trở lại trường học trong ngày 19-2.

Tuy nhiên, một số lớp, phụ huynh muốn trang hoàng, mua thêm cây xanh về treo thêm trước lớp nên sáng 20-2 mới hoàn tất”. Cũng theo bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt, thấy cha mẹ đến trường cùng GVCN don dẹp, trang hoàng lớp học, nhiều HS đã xin theo cha mẹ đến trường, háo hức khi được phụ giúp cha mẹ, GVCN lau chùi bàn ghế. “Tuy không khảo sát, nhưng nhà trường dự đoán tầm 70-80% PH cho con trở lại trường học trực tiếp. Về phần mình, thời gian qua, bên cạnh hoạt động dạy-học trực tuyến, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gửi các hoạt động mà nhà trường cũng như giáo viên cùng phụ huynh chuẩn bị đón HS qua zalo lớp để phụ huynh thấy khí thế mà cho con đến trường”, Hiệu trưởng Trường TH Núi Thành bộc bạch.

Chi hội cha mẹ HS các lớp của Trường TH Núi Thành giúp GVCN lớp trang trí bảng viết để chào đón HS trở lại trường học.

Cũng trong tâm trạng sẵn sàng đón HS trở lại trường học, bà Trần Thị Kim Bình- Hiệu trưởng Trường TH Ngô Gia Tự (Q. Sơn Trà) cho biết, nhà trường cố gắng làm tốt công tác đón và dạy học ở trường. Tuy nhiên, trước diễn biến vẫn còn phức tạp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chắc chắn nhiều PH vẫn còn đang lo lắng nên số lượng HS đến trường trong những ngày đầu tiên sẽ không nhiều. Hiện toàn trường có khoảng 50 HS F0. Vì vậy “Ở mỗi khối lớp nhà trường sẽ bố trí 1 lớp học trực tuyến trái buổi học trực tiếp để các thầy cô hỗ trợ cho HS f0, f1 và cả những HS chưa đến trường học trực tiếp. Theo đó, trong khối sẽ phân công giáo viên dạy-học trực tuyến theo lịch ngoài giờ dạy trực tiếp. Phải bảo đảm sức khỏe cho gv, bảo toàn số lượng để hạn chế thấp nhất việc thiếu giáo viên. Hy vọng rồi dần dần HS đến trường học trực tiếp ngày càng đông”, bà Kim Bình chia sẻ trước thời điểm đón HS trở lại trường học.

Theo công văn của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, đối với bậc TH chỉ tổ chức dạy-học 1 buổi/ngày; chưa tổ chức bán trú.

Học sinh tại Buôn Ma Thuột chuyển trạng thái học trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với số ca mắc trong học sinh và giáo viên tăng cao, sáng 20-2, UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6.

Từ ngày 7 đến 19-2, học sinh mầm non, tiểu học, lớp 6 của TP Buôn Ma Thuột học trực tiếp tại trường học. Sau một tuần học trực tiếp đã ghi nhận 43 ca mắc COVID-19 là giáo viên; 425 ca là học sinh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP Buôn Ma Thuột quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, lớp 6 chuyển sang học trực tuyến từ ngày 21-2.

P.Thủy