Chó nghi mắc bệnh dại, cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm

Thứ sáu, 18/09/2026 09:10

Một con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn 8 người tại 4 thôn trên địa bàn xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Trong khi mẫu bệnh phẩm đang được xét nghiệm, ngành chức năng khẩn trương rà soát người có nguy cơ phơi nhiễm, tăng cường tuyên truyền và khuyến cáo người dân không chủ quan sau khi bị chó, mèo cắn, cào.

Lực lượng chức năng lấy mẫu chó nghi bị bệnh dại cắn người tại Đông Sơn.
Lực lượng chức năng lấy mẫu chó nghi bị bệnh dại cắn người tại Đông Sơn.

Ngày 16-9, UBND xã Đông Sơn cho biết, địa phương vừa ghi nhận trường hợp chó nghi mắc bệnh dại cắn người tại các thôn Châu Thuận Tây, Châu Thuận Biển, Phú Quý và Định Tân. Trước đó, chiều 15-9, sau khi tiếp nhận thông tin nhiều người bị chó cắn, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn phối hợp với các thôn và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế. Qua rà soát, có 8 người bị chó cắn. Trong đó, 5 người đã đến cơ sở y tế tiêm phòng; 3 người bị chó cắn nhưng không trầy xước nên chưa đi tiêm. Cùng ngày, cơ quan chuyên môn kiểm tra con chó và nghi ngờ mắc bệnh dại. Mẫu bệnh phẩm được lấy gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II - Trại Chẩn đoán và xét nghiệm II tại tỉnh Đắk Lắk để xét nghiệm. Đến ngày 16-9, địa phương đang chờ kết quả.

Trong thời gian này, Trạm Y tế xã Đông Sơn đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xử trí khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương. Người có nguy cơ phơi nhiễm được khuyến cáo đến cơ sở y tế để được tư vấn, đánh giá nguy cơ và tiêm vaccine phòng dại, sử dụng huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Đặc biệt, ngành Y tế khuyến cáo không sử dụng các biện pháp dân gian, thuốc nam, thuốc bắc hoặc tự điều trị để thay thế vaccine và huyết thanh kháng Dại; không chờ xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm phòng.

Thực tế tại Quảng Ngãi cho thấy nguy cơ từ chó thả rông vẫn hiện hữu. Ngày 14-4, tại thôn Diên Niên (xã Sơn Tịnh) một con chó thả rông bất ngờ lao vào nhà dân cắn 3 người. Khi bỏ chạy, con vật tiếp tục tấn công nhiều chó nuôi. Trong quá trình truy bắt, một thành viên tổ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng bị chó cắn. Con chó sau đó được bắt và xử lý. Mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dại.

Không chỉ gây thương tích, chó nghi mắc bệnh dại còn có thể đặt nhiều người vào tình trạng phải điều trị dự phòng. Ngày 9-5, một bé trai 5 tuổi ở thôn Xuân Mỹ (xã Ba Gia), được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi sau khi bị chó cắn rách sâu vùng đầu. Vết thương dài khoảng 25cm, lộ xương sọ và chảy nhiều máu. Các bác sĩ đã cấp cứu, tiêm vaccine phòng dại, cầm máu, cắt lọc và khâu tạo hình vết thương. Một trường hợp khác, bé trai 4 tuổi thường trú tại xã Long Phụng, cũng từng phải nhập viện sau khi bị chó thả rông tấn công ngay trước cửa nhà. Bệnh nhi bị đa vết thương vùng mặt, được xử trí vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và khâu gần 20 mũi tại vùng má, miệng.

Trong khi đó, tại Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng trong một tuần có 2 trẻ em tử vong. Đáng chú ý, một bé trai 6 tuổi ở xã Ia Tôr từng bị chó cắn 2 lần nhưng gia đình không đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử lý vết thương, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại. Trường hợp thứ hai là bé gái 4 tuổi ở xã Gào, từng thường xuyên tiếp xúc với 3 con mèo con, trong đó 2 con lần lượt ốm rồi chết bất thường.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Theo BSCKII Võ Thanh Tân, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã lên cơn. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa nếu người dân chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng đúng và kịp thời. Từ vụ việc tại Đông Sơn, ngành chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân quản lý chặt chó, mèo nuôi, không để vật nuôi thả rông; đồng thời chủ động đến cơ sở y tế ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để được hướng dẫn xử lý và điều trị dự phòng phù hợp.

Hà Vy