Cho những đêm pháo hoa diễn ra an toàn

Thứ ba, 29/05/2018 10:57

Là đơn vị quản lý trực tiếp công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) của các cơ sở và tàu thuyền hoạt động trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH trên sông (Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng) đã triển khai nhiều biện pháp, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan  tuyên truyền, bảo vệ  an toàn những ngày diễn ra Lễ hội Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF).

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông thường xuyên kiểm tra thiết bị cứu nạn cứu hộ trước mỗi đêm bắn pháo hoa.

Trước mỗi mùa DIFF, từ rất sớm Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các tàu cá, nhất là các tàu neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang. Đây là vị trí neo đậu với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên đơn vị yêu cầu ngư dân bố trí người trực tại các tàu thuyền, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong thời gian trình diễn DIFF, gây mất an ninh trật tự (ANTT) đồng thời bố trí  kíp trực tại âu thuyền 24/24 giờ.

Đối với các tàu thuyền được phép chở khách trên sông Hàn, vấn đề an toàn PCCC & CNCH càng được chú trọng hơn. Đơn vị tổ chức tuyên truyền trước mỗi đêm bắn, yêu cầu chủ tàu đầu tư mua sắm thêm các dụng cụ, phương tiện PCCC & CNCH; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về PCCC cho chủ tàu. Bên cạnh đó Phòng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các tàu thuyền không thực hiện nghiêm túc việc trang bị các thiết bị PCCC…

Để bảo đảm ANTT trên sông Hàn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn phương tiện từ hai hướng đi vào khu vực trung tâm; cảnh giới, cảnh báo, ngăn chặn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra...

Đại tá Lê Hồng Tư- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông cho hay: "Ngoài nhiệm vụ  đảm bảo an toàn PCCC trên sông, một trong những nhiệm vụ quan trọng là di tản đại biểu, người dân ở khu vực khán đài và sân khấu chính khi có sự cố xảy ra. Tất cả đều đã được lên phương án cụ thể, chi tiết và mỗi CBCS đều được nghiên cứu và nắm rõ".

Suốt thời gian làm nhiệm vụ trong các đêm bắn, các CBCS trong đơn vị  thường xuyên chú ý quan sát "4 phương, 8 hướng" để kịp thời phán đoán các tình huống và xử lý nhanh nhất. Trong khoảng không gian chật hẹp của chiếc ca nô giữa sông, các CBCS chia nhau quan sát các hướng khán đài, khu vực bãi bắn và khu vực có các tàu du lịch neo đậu. Ở giữa sông, ca nô như một "đài quan sát" dễ dàng theo dõi được hoạt động của các ngôi nhà 2 bên sông, nơi tập trung một lượng du khách khá đông trên sân thượng, ban công đối diện khán đài. Bất kỳ hiện tượng nào tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đều có thể tham mưu cho trung tâm thông tin chỉ huy xử lý.

Cũng theo Đại tá Lê Hồng Tư, không chỉ lực lượng chức năng mà mỗi chủ tàu, nhân viên đều có ý thức trong việc đảm bảo ANTT, an toàn PCCC và an toàn cho du khách, bởi lẽ, đó cũng là một trong những yêu cầu bắt buộc để hành nghề và cũng là nhiệm vụ "sống còn" của mỗi tàu du lịch và ngành du lịch Đà Nẵng nói chung.

Hiện có 21 tàu du lịch đủ điều kiện chở khách xem pháo hoa. Để được tham gia dịch vụ bán vé xem pháo hoa, các tàu phải đáp ứng các điều kiện an toàn về trang bị, chở đúng số người cho phép, cam kết bán vé theo giá đã đăng ký. Mỗi tàu chỉ được phép hoạt động một chuyến mỗi đêm trong các đêm bắn pháo hoa. Về công tác bảo đảm an toàn, để chuẩn bị cho việc vận chuyển khách xem pháo hoa, trước khi có văn bản cho phép từ UBND TP, các tàu đã trang bị kỹ lưỡng về độ an toàn của phương tiện, diễn tập phương án PCCC & CNCH. Các thuyền viên và nhân viên phục vụ trên tàu đã được Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng tập huấn về an toàn PCCC, sơ cấp cứu người bị nạn và hướng dẫn các tình huống có thể gây nguy hiểm cho tàu và du khách khi đang hoạt động trên sông… thường xuyên nhắc nhở khách ngồi đúng vị trí, không lên nóc tàu hoặc đứng xem pháo hoa khi ở trên sông để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 Màn biểu diễn đẳng cấp đến từ các đội pháo hoa quốc tế cùng niềm vui, ánh mắt háo hức của người xem đã làm nên sự thành công của những đêm trình diễn. Còn đối với những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thì niềm vui của họ đó là sự bình yên của những đêm trình diễn, là sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy vinh quang cho thành công chung của DIFF 2018.

MAI VINH