Chôm rồi đòi tiền chuộc!

Thứ sáu, 27/07/2018 16:35

Thời gian gần đây, dọc bờ  biển TP Quy Nhơn (Bình Định) thường xảy ra tình trạng cạy cốp xe máy trộm cắp tài sản bên trong. Đối tượng nhằm vào những người đi tắm biển để xe trên bờ nhưng không người trông coi để gây án. Đơn cử như đầu tháng 6 vừa qua, anh Đinh Giang Ninh và Đinh Văn Hiền để xe máy BKS 77G1-11632 trên bờ (gần quán cà-phê Sblue) sau đó xuống bãi biển đánh bóng chuyền. Khi trở lên, thấy cốp xe bị cạy, kiểm tra thì tài sản trong cốp gồm ví tiền, giấy tờ và 2 ĐTDĐ (trị giá hơn 5 triệu đồng) đã bị kẻ gian lấy mất. Cùng thời điểm này, chị Nguyễn Thị Tiếp (1982, trú P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn) chở con đi tắm biển thuộc P. Lê Lợi, cũng bị kẻ gian cạy cốp xe BKS 77G1-05040, lấy ví và ĐTDĐ.

Phạm Quỳnh Anh

Trước đó, chị Hồ Từ Thanh (1994, trú KTX Đại học Quy Nhơn) dựng xe Sirius BKS 77L1-057.15 trên bờ rồi xuống biển tắm (đoạn Công viên Thiếu Nhi thuộc P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn). Tắm xong, chị Thanh lên lấy xe về thì phát hiện chiếc iPhone 6 plus để trong cốp đã bị kẻ gian cạy cốp lấy trộm.

Đáng chú ý đối tượng này hết sức manh động và... tham lam. Sau khi lấy được ĐTDĐ của bị hại thì thường nhắn tin đòi tiền chuộc. Chị Nguyễn Thị Tiếp sau khi mất điện thoại đã nhận tin nhắn từ số máy lạ đòi tiền chuộc điện thoại với giá 1 triệu đồng nhưng chị không đồng ý. Còn chị Hồ Thị Thanh bị đối tượng nhắn tin đòi tiền chuộc 2 triệu đồng cho chiếc iPhone 6 Plus.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, CQĐT CATP Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo điều tra viên, trinh sát (ĐTV, TS) vào cuộc xác minh, điều tra. Lực lượng TS, ĐTV một mặt tổ chức mật phục nhằm bắt quả tang đối tượng, đồng thời thu thập thông tin từ những người dân bán nước giải khát tại bờ biển Quy Nhơn để xác minh. Từ thông tin người dân cung cấp, TS được biết, thời gian gần đây, Phạm Quỳnh Anh (1989, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) thường xuất hiện tại khu vực dọc bờ biển với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua xác minh thì Anh chưa có tiền án,  tiền sự nhưng kết hợp một số chứng cứ khác, CQĐT CATP Quy Nhơn có đủ cơ sở nhận định đối tượng có liên quan đến những vụ cạy cốp xe trộm tài sản nên triệu tập đấu tranh.

Tại cơ quan CA, bước đầu Anh vờ ngây ngô, phủ nhận tất cả, cho rằng mình chỉ đến bãi biển để dạo mát. Tuy nhiên, với những chứng cứ đã thu thập được, ĐTV đã buộc Anh phải thừa nhận tất cả. Anh khai: Đầu năm 2018, trong một lần đi tắm biển, để xe trên bờ thì Anh bị kẻ xấu cạy lấy tài sản nhưng may mắn là không thiệt hại gì. Từ đó, một vài lần xuống khu vực biển Quy Nhơn, thấy nhiều người dân để xe trên bờ, không gửi mà còn hay để tài sản trong cốp nên Anh nảy ý định trộm cắp. Hằng ngày, cứ vào buổi chiều, Anh điều khiển xe máy “dạo” bờ biển, vờ ngồi ngắm biển để quan sát xem ai sơ hở thì trộm cắp. Một số vụ trộm cắp, Anh lấy được điện thoại thì sẽ tra số điện thoại (vì biết chắc người mất sẽ làm lại sim) gọi điện đòi tiền chuộc. Theo đối tượng lý giải, nếu bị hại chuộc thì sẽ được giá cao, còn nếu không mới mang đi cầm, bán.

CQĐT CATP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Quỳnh Anh về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Quý Hiền