Chống buôn lậu chặng giáp Tết

Thứ tư, 21/01/2015 09:05

(Cadn.com.vn) - Công tác đấu tranh chống hàng lậu, gian lận thương mại của các lực lượng chức năng Quảng Trị trong năm chưa bao giờ là thấp điểm nhưng "nóng" nhất vẫn là từ tháng 9 đến giáp Tết Nguyên đán, đặc biệt trên vùng biên Lao Bảo xuôi về cung Đường 9. Đối tượng buôn lậu ngày càng thủ đoạn cùng với đội quân cửu vạn liều lĩnh, chống trả, cướp hàng hung tợn.

Đại tá Phan Thanh Quảng cho biết tổ chức lực lượng khép kín địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để đấu tranh quyết liệt với đối tượng buôn lậu.

Tháng 12- 2014, trinh sát Biên phòng nắm nguồn tin một đường dây đưa thuốc lá ngoại từ Lào về Việt Nam trên sông Sê Pôn, điểm tập kết là bờ sông xã Tân Thành (H. Hướng Hóa), Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh Quảng Trị) lập chuyên án 665B đấu tranh triệt xóa. 0 giờ ngày 29-12-2014, lực lượng chuyên án mật phục phát hiện một nhóm đối tượng gùi cõng hàng đang vượt sông Sê Pôn. Vừa "đổ bộ", nhóm đối tượng này đã thấy lực lượng Biên phòng trước mặt. Biết bị lộ, nhóm đối tượng chống trả quyết liệt với hy vọng cướp lại hàng. Đêm tối, đối tượng hung hãn nhưng lực lượng Biên phòng với kinh nghiệm dày dạn, quyết liệt tấn công tội phạm đến cùng khiến nhóm cửu vạn tháo chạy. Chỉ vài sải bơi đã vượt đường biên giới trên sông, chúng lên bờ tức giận, la ó huyên náo cả khúc sông. Tang vật thu giữ tại hiện trường 7.500 gói thuốc 555, ước tính tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết. đối tượng buôn lậu trên sông Sê Pôn manh động, chống trả không phải là lần đầu. Cũng đã từng có chiến sĩ Biên phòng bị thương tích. Trở ngược vài năm về trước, sông Sê Pôn luôn "nóng" bởi hàng lậu, nhưng 5 năm lại đây, với sự vào cuộc quyết liệt, ráo riết của lực lượng chức năng mà đặc biệt là sự có mặt của lực lượng BĐBP đã khiến tình hình giảm hẳn. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu là "mạch ngầm" âm ỉ và ngày càng biến hóa theo thủ đoạn của đối tượng.

 Đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng CAH Hướng Hóa cho biết năm 2014 đơn vị đã bắt giữ số hàng lậu trị giá hơn 20 tỷ đồng, "trội" hẳn so với các năm trước. Đầu năm 2015 cũng liên tiếp bắt giữ một số vụ. Theo trung tá Nguyễn Văn Dương, Đội trưởng Đội CSĐTTP về QLKT và Chức vụ CAH Hướng Hóa, đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức xé lẻ hàng để vận chuyển nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc bắt giữ. "Bọn chúng chấp nhận mất công, vận chuyển mệt thì nghỉ", trung tá Dương chia sẻ. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát  kinh tế CAH đã chủ động đổi phương án, đánh vào tụ điểm tập kết, đánh là sập.

Sau nhiều lần đột kích các điểm tập kết tại Lao Bảo và dọc tuyến QL9, CAH Hướng Hóa "hốt" gọn gần 35 tấn gỗ trắc lậu đưa từ Lào về. Để vận chuyển số lượng gỗ khủng khiếp ấy về xuôi, đối tượng buôn lậu đã huy động đội quân cửu vạn đông đảo luồn lách theo tiểu ngạch, vận chuyển bằng xe máy để vào Lao Bảo rồi tiếp tục đưa ra khỏi Khu thương mại. Theo Trung tá Dương, chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, CAH Hướng Hóa đã liên tiếp khởi tố 5 vụ, 5 bị can về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hàng lậu.

BĐBP Quảng Trị bắt thuốc lá lậu tại khu vực biên giới.

Mới đây, theo bước chân cảnh sát kinh tế CAH Hướng Hóa phát hiện 1 xe chở cát được "cải hoán" thành 2 đáy, trên chở cát xây dựng, thùng dưới chở 10.000 gói thuốc lá Jet, chúng tôi càng hiểu hơn những khó khăn, thử thách mà lực lượng chống buôn lậu gặp phải trên cung đường 9 này. Trở lại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, chúng tôi cảm nhận được sức "nóng" khi chỉ trong 3 ngày từ 16 đến 18-1-2015, các lực lượng CA tỉnh Quảng Trị, CAH Hướng Hóa và Biên phòng đã liên tiếp bắt giữ, đánh sập 3 điểm tập kết hàng lậu là thuốc lá, bia và gỗ.

Công tác chống buôn lậu của lực lượng Hải quan cũng quyết liệt hết sức. Ông Trần Xuân Thành, Trưởng Phòng Phòng chống buôn lậu và xử lý, Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, năm 2014 lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 1.683 vụ, trị giá hơn 16 tỷ đồng. So với cùng kỳ, giảm về trị giá nhưng tăng về số vụ, diễn biến phức tạp. Theo ông Thành, hoạt động buôn lậu hàng hóa từ Lào về Việt Nam nếu diễn khu vực dọc sông Sê Pôn thì đối tượng sử dụng thuyền máy của Lào chạy dọc theo sông chờ cơ hội thuận tiện đưa hàng lên bờ. Hoặc qua các đường mòn hai bên cánh gà cửa khẩu.

Đối với tuyến tiếp giáp khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo với nội địa diễn ra với nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng phương thức chính là gùi cõng hàng hóa qua các trạm kiểm soát hoặc gia cố hầm chứa trên các phương tiện vận tải... Chủ động trước tình hình này, lực lượng chống buôn lậu Hải quan Quảng Trị tăng cường công tác đấu tranh, kịp thời phát hiện gian lận thương mại chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, các vụ mua bán, vận chuyển hàng lậu trong địa bàn hoạt động hải quan. Ghi nhận mới nhất là vụ phát hiện 31 két rượu ngoại trị giá hơn 500 triệu đồng tại cổng B và bắt giữ tại cửa khẩu Lao Bảo lô nước yến sào ngoại nhập trị giá 1,8 tỷ đồng được giấu trong hàng hóa trên xe khách đưa từ Lào về.

 Trao đổi thêm về công tác đấu tranh chống hàng lậu dịp cận Tết, Đại tá Phan Thanh Quảng phấn khởi cho biết, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đặc biệt phía CA nước bạn Lào phối hợp, hỗ trợ rất tích cực, đánh sập nhiều điểm tập kết hàng lậu giáp biên Quảng Trị. Theo nguồn tin của chúng tôi, do lực lượng chức năng làm ráo riết nên đối tượng đang cố "ém" hàng từ phía bên kia biên giới, nín chờ thuận tiện đưa về. Đối tượng buôn lậu chưa bao giờ thiếu tinh vi và thừa liều lĩnh nên càng cận Tết thì cuộc chiến chống buôn lậu càng thấy rõ cam go.                     

Bảo Hà