Chống dịch trên từng cây số

Thứ hai, 13/04/2020 12:16

Những ngày này, cùng với lực lượng Công an (CA) cả nước, CA các địa phương dồn toàn lực cùng với các ngành chống dịch. Ghi nhận ở địa bàn Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Chốt kiểm tra ở Quảng Nam dừng phương tiện để kiểm tra y tế. 

Quảng Nam: Dồn lực chống dịch

Những ngày giữa tháng 4-2020 này, có mặt trên các tuyến QL1A, 14B…, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CA đủ sắc phục Cảnh sát giao thông (CSGT, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động, CAX… tham gia các chốt kiểm tra. Trao đổi nhanh, Thượng tá Mai Thành Nhân- Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam cho biết: "Những ngày này, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT còn phối hợp cùng các lực lượng  chốt chặn ở tuyến QL1A, ĐT 603 để chống dịch. Mỗi ngày lực lượng chia thành 4 ca, đảm bảo có mặt 24/24 trên đường. Tại mỗi điểm, lực lượng chốt chặn được các đoàn thể tại địa phương hỗ trợ về nước uống, thực phẩm… khiến chúng tôi rất cảm kích, tự bảo ban nhau nỗ lực hết sức để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng".

Thường trực tại các chốt đã vất vả, nhưng chưa hết. Thiếu tá Trần Xuân Hùng- Đội trưởng CSGT CAH Đại Lộc kiêm Trưởng chốt chống dịch trên tuyến QL14B tâm sự: "Ngoài công việc chốt chặn anh em còn phải vượt qua những khó khăn do sự kỳ thị của một số người. Nhiều người dân ngại tiếp xúc với lực lượng CA vì sợ lây nhiễm. Vì thế, trong những ngày đầu thành lập chốt, anh em phải tự túc từng bữa ăn. Thế nhưng, cảm nhận được khó khăn đó, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương đã vận động người dân chung tay giúp đỡ, cung cấp thức ăn, đồ uống hỗ trợ CBCS chống dịch. Vì thế, sự mặc cảm, tự ti cũng dần được xóa bỏ".

Theo ông Trần Văn Mai- Chủ tịch UBND H. Đại Lộc, bên cạnh việc tổ chức chốt chặn, lực lượng CA còn đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực cách ly cho 130 công dân từ vùng dịch trở về địa phương. "Ngoài việc đảm bảo ANTT các khu cách ly, còn phải kiểm tra, giám sát tránh việc trốn cách ly xảy ra… anh em nhiều đêm không có một phút chợp mắt", ông Mai ghi nhận. Tương tự, Đại tá Lê Trung Hai-Trưởng CA thị xã Điện Bàn, trao đổi: "Từ ngày 1-4, CA thị xã Điện Bàn đã tham mưu UBND thị xã triển khai 2 chốt kiểm tra người và phương tiện lưu thông ra, vào thị xã trên đường ĐT609 vào cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi và ĐT607 Điện Bàn- Đà Nẵng.

Bên cạnh đó còn triển khai lực lượng túc trực bảo đảm ANTT tại khu cách ly tập trung cho 71 công dân tại Phòng khám Đa khoa KCN Điện Nam- Điện Ngọc. Riêng lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền lưu động trên địa bàn và CA các xã, phường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không thực hiện đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ… Qua đó, CA các xã đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tập trung đông người, vi phạm NĐ 176 của Chính phủ. "Việc kiểm tra, giám sát tại khu cách ly rất nhạy cảm. Một số đối tượng cách ly chưa hiểu đúng về chủ trương "chống dịch như chống giặc" của Nhà nước nên có thái độ chống đối, đòi hỏi vô lý về cơ sở vật chất, đi hóng mát hoặc bỏ trốn khỏi khu cách ly…", Thiếu tá Đặng Văn Lộc- Đội trưởng đội Tổng hợp CATX Điện Bàn chia sẻ.

Tại TP Hội An, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng CATP Hội An cho biết: "Do đối tượng cách ly có cả người nước ngoài nên cơ sở vật chất, tinh thần… phải được chuẩn bị một cách đầy đủ, chu đáo nhằm thể hiện một Hội An hiếu khách, thân thiện… trong mắt của bạn bè quốc tế. Chúng tôi luôn dặn dò, quán triệt CBCS điều ấy và đã nhận được phản hồi tích cực từ du khách nước ngoài, Nhiều người đã gửi thư bày tỏ sự cảm kích về nghĩa cử cao đẹp của dân và quân Hội An".

Ở các huyện miền núi biên giới Quảng Nam như Tây Giang, Nam Giang… CA các huyện và CAX cũng lập hàng chục chốt với hàng trăm CBCS để chống dịch trên tuyến biên giới Việt- Lào. "Tôi buôn bán, cung cấp hàng hóa nhiều nơi đều thấy sự hiện diện của các chốt kiểm soát. Dù phải dừng xe và kiểm tra nhiều lần nhưng tôi không phiền lòng, bởi đó là việc cần làm", anh Năm Hòa, một người buôn chuyến ở H. Đại Lộc trải lòng.

CAX Nghĩa Phú (H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) phối hợp bắt quả tang điểm mua, bán khoáng sản trái phép trong đêm.

Quảng Ngãi: Lực lượng CAX chính quy phát huy sở trường

Được tăng cường về xã giữa thời điểm toàn xã hội phòng, chống đại dịch Covid - 19, Trung tá Phùng Đức Dũng- Trưởng CAX Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bắt tay ngay vào công tác phòng, chống dịch.  Với phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, CAX triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đảm bảo thông tin liên quan đến dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh đến được với tất cả người dân, hạn chế đi ra ngoài, tụ tập đông người. "Cùng với các tổ chức đoàn thể, lực lượng CAX đã vận động, triển khai ký cam kết không hoạt động buôn bán tại 100% các cơ sở kinh doanh hàng quán trên địa bàn, gặp gỡ, vận động hộ dân hoãn tổ chức đám cưới cho con trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Những công việc được triển khai song song với nhiệm vụ đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn", Trung tá Dũng chia sẻ.

Tùy vào phong tục tập quán của từng vùng nên công tác phòng, chống dịch cũng được thực hiện linh hoạt hơn. "CAX luôn bám sát cơ sở, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân không tổ chức các phong tục cúng làng, cúng xóm, tránh tập trung đông người. Nhất là các trường hợp bị bệnh đều đưa đến cơ sở y tế của địa phương để khám điều trị, không tụ họp cúng bái tâm linh. CAX còn tăng cường bảo đảm ANTT và các điều kiện về y tế tạo điều kiện cho bà con an tâm sản xuất, bảo đảm đời sống". Trung tá Đinh Văn Nam- Trưởng CAX Ba Lế, H. Ba Tơ cho biết.

Bên cạnh công tác phòng, chống Covid - 19, lực lượng CAX chính quy đã kịp thời tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Ngày 10-3, CAX Tịnh Phong (H. Sơn Tịnh) đã bắt 2 đối tượng trong nhóm chặn xe khống chế đe dọa người dân cướp tài sản trên tuyến QL1A đoạn qua xã Tịnh Phong là Lê Phước (2005, trú xã Nghĩa Hiệp, H. Tư Nghĩa) và Nguyễn Tấn Sỹ (2002, trú xã Tịnh Thọ, H. Sơn Tịnh). Theo kết quả đấu tranh ban đầu, nhóm này đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản. Tại xã Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi), CAX đã phối hợp bắt 3 vụ đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh tổ chức lập bãi, mua, bán khoáng sản trái phép.

Ở KKT Dung Quất, do một số Cty vẫn hoạt động với quy mô lớn như Cty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, PTSC, Doosan, Nhà máy lọc dầu Dung Quất… với gần 20.000 công nhân tập trung làm việc. Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, CA tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng cùng CAH Bình Sơn cùng các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, kiểm soát y tế đối với công nhân và những người ra, vào KKT. Tại khu vực ngã tư Thiên Đường (xã Bình Thạnh, H. Bình Sơn), giáp ranh H. Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), CAH Bình Sơn, CA Đồn KKT Dung Quất phối hợp cùng các lực lượng chốt chặn 24/24h, lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt, tổ chức kê khai y tế đối với các trường hợp ra, vào địa bàn.

 "Dù áp lực lớn, phải kiểm soát hàng ngàn công nhân, nhưng các chốt vẫn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 7-4, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 149 CA chính quy đảm nhiệm chức danh CAX ở 80/148 xã. Đây là lực lượng cơ sở có "sở trường" thông thuộc địa bàn, phong tục tập quán của người dân sở tại nên đã phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch", Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận.

Văn Thi - Văn Nam