Chống trộm bằng công nghệ

Thứ sáu, 21/11/2014 06:37

(Cadn.com.vn) - Để chống trộm đột nhập, thời gian qua, địa bàn Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó tại CAP Thanh Bình và CAP Hải Châu 1 đã thực hiện 2 mô hình, lắp đặt camera và tiếng chuông cảnh báo, qua đó mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Camera bắt trộm

Việc lắp đặt camera chống trộm đã phát huy hiệu quả đối với nhiều cơ sở kinh doanh hay hộ gia đình. Trường hợp chị Hoàng Ái Ny (quản lý tiệm Internet số 5-Thanh Sơn, Đà Nẵng) là ví dụ. Chị Ny kể, sáng 23-4-2014, khi đến tiệm làm việc thì phát hiện có kẻ gian đột nhập lấy trộm một số tiền nên lập tức trình báo CAP Thanh Bình.

Sau khi CA xem xét hiện trường, lập hồ sơ vụ việc thì gần như không có manh mối về đối tượng. Tuy nhiên, chị nhớ lại là mới lắp hệ thống camera quan sát trong tiệm được 2 hôm nên chắc sẽ có những hình ảnh về đối tượng được ghi lại. Quả như in, sau khi xem lại toàn bộ các đoạn video thì phát hiện một nam thanh niên đã cạy cửa, đột nhập vào bên trong tiệm rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Từ hình ảnh chị cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, đến 14 giờ cùng ngày, CAP Thanh Bình đã làm rõ đối tượng đột nhập trộm tài sản tại tiệm là Trần Quốc Đ. (1991, sinh viên một trường cao đẳng tại TP Đà Nẵng).

Trung tá Huỳnh Kim Nhẫn, Trưởng CAP Thanh Bình cho biết, đây chỉ là một trong số nhiều thông tin, hình ảnh về đối tượng mà người dân cung cấp đã giúp cơ quan CA phá thành công các vụ trộm đột nhập trong thời gian qua. Điều này cho thấy, việc vận động các hộ dân lắp đặt camera trong gia đình dần mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trung tá Huỳnh Kim Nhẫn cho biết thêm, trên cơ sở nắm bắt tình hình các khu dân cư, từ đầu năm 2014, CAP Thanh Bình xây dựng kế hoạch và vận động các hộ dân lắp đặt hệ thống camera quan sát trong gia đình. Đi đầu là những hộ có điều kiện khá giả, nhà ở các mặt tiền đường Ông Ích Khiêm, Quang Trung, Cao Thắng, Đống Đa, Lương Ngọc Quyến, Lý Tự Trọng, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Nguyễn Tất Thành… Đến nay đã có 132 hộ lắp đặt với 234 camera.

Bên cạnh chức năng chống trộm, việc sử dụng camera quan sát còn giúp các cơ sở kinh doanh giảm thiểu nhân viên, thuận lợi cho việc trông coi xe của khách và quản lý các hoạt động.

Ông Nguyễn Hồng Sơn giới thiệu về bộ chuông cảnh báo trộm trong gia đình.

Tiếng chuông cảnh báo

Ở địa bàn P. Hải Châu 1, công tác vận động người dân lắp đặt camera phòng, chống tội phạm cũng đạt nhiều kết quả đáng mừng. Theo Trung tá Huỳnh Văn Lý - Trưởng CAP Hải Châu 1 cho biết, hiện trên địa bàn đã có 420 camera được các hộ dân lắp đặt để quan sát và thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong "mô hình xây dựng tuyến đường An toàn-Trật tự-Văn minh" đang phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, sử dụng camera chỉ ghi lại hình ảnh đối tượng, trong một số trường hợp, do không rõ mặt nên công tác nhận dạng cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy từ tháng 4-2014, CAP tiến hành xây dựng mô hình "Tiếng chuông cảnh báo" để tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Qua phát động ở 7 khu vực dân cư trên địa bàn phường, hiện đã có 280 hộ lắp đặt chuông cảnh báo để phòng, chống tội phạm. Trung tá Lý giới thiệu, chuông báo động không dây gồm 2 bộ phận tách rời là mắt cảm ứng hồng ngoại qua thân nhiệt và chuông báo động. Khi có người bước qua vùng quét của mắt cảm ứng, lập tức bộ phận này truyền tín hiệu đến chuông và chuông reo.

Nghe tiếng chuông thì người sử dụng biết được có người vào ra, từ đó chủ động trong việc phát hiện đối tượng có ý định đột nhập trộm cắp. Nói về giải pháp này, ông Nguyễn Hồng Sơn (K48-Phan Châu Trinh, Hải Châu 1) cho biết, sau khi nghe CAP giới thiệu, tôi nhận thấy tiếng chuông cảnh báo là mô hình hay nên đã mua 2 bộ chuông về nhà lắp đặt. Từ ngày gia đình lắp hệ thống báo động này rất tiện lợi trong công việc.

Có thể thấy, nếu dùng camera để ghi hình, sau đó truy nguội đối tượng thì "tiếng chuông cảnh báo" sẽ giúp phát hiện "nóng" đối tượng. "Nhiều người dân cảnh giác, nhưng một số đôi lúc đi làm về thường để xe, tài sản có giá trị ở phía trước nhà làm công việc riêng hay một số người không tiện đóng cửa vào các giờ trưa, chiều tối… Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản. Nếu sử dụng camera thì ghi được hình ảnh, còn sử dụng chuông cảnh báo sẽ rất hiệu quả trong việc phát hiện, truy bắt đối tượng. Vì vậy, nếu kết hợp cả hai phương án này thì hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm sẽ cao hơn", Trung tá Lý phân tích.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các thiết bị báo động này trên thị trường hiện có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng/bộ hoặc cao hơn tùy theo chất lượng. Còn nếu lắp đặt hệ thống camera thì giá thành có thể cao hơn. Hiện nhiều phường trên địa bàn Q. Hải Châu đang vận động người dân lắp đặt các thiết bị này để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là trộm đột nhập.

Nguyễn Tuấn