Công an TP Đà Nẵng:

Chủ động, kịp thời ứng phó với tình hình mưa lũ

Thứ hai, 14/09/2026 07:15

Mưa lớn vài ngày qua và dự báo tiếp diễn trên địa bàn Đà Nẵng trong những ngày tới, với nguy cơ xuất hiện mưa rất to cường suất cao. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cùng với các lực lượng Quân đội và chính quyền địa phương, các đơn vị trực thuộc Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai các phương án, tăng cường nắm tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông chốt chặn tại các khu vực ngập sâu.
Công an xã A Vương về địa bàn xung yếu tuyên truyền phòng tránh mưa lũ.

Theo báo cáo sáng 13-9 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm; riêng khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây Nam phổ biến 150-300mm, có nơi cao hơn. Tại Câu Lâu, lượng mưa đo được lên tới 362,6mm. Mưa lớn đã gây sạt lở tại một số tuyến đường, khu dân cư miền núi và ngập cục bộ ở một số khu vực. Tình hình này yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an không chỉ là xử lý hậu quả mà phải chủ động từ sớm, từ xa.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về công tác phòng, chống thiên tai, từ chiều 11 và trong ngày 12-9, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chính quyền cơ sở triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Với phương châm "4 tại chỗ", Công an các xã, phường tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình tại từng khu dân cư, nhất là những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

Lực lượng Công an cơ sở kiểm tra khu vực sạt lở.

Cùng với việc nắm tình hình, Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Ban nhân dân các thôn, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để trao đổi thông tin, đánh giá nguy cơ, kịp thời tham mưu di dời người dân, tài sản, vật nuôi tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn.

Lấy phòng là chính, lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chuẩn bị lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các tổ công tác liên tục tuần tra, kiểm soát, kiểm tra các tuyến đường, khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân khi có tình huống xảy ra.

Công an cơ sở chuẩn bị sẵn sàng áo phao.

Bám địa bàn, sát dân, kịp thời sơ tán người dân

Tại các địa bàn miền núi, nơi nguy cơ sạt lở, lũ quét và chia cắt luôn hiện hữu, lực lượng Công an cơ sở đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Công an xã Tây Giang hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Sông Vàng, Công an xã chủ động rà soát các khu vực nguy cơ cao như ven sông, suối, taluy, đồi núi và những tuyến đường thường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Khi có cảnh báo, cán bộ được phân công bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, sụt lún, cây nghiêng, nước suối dâng cao hoặc đổi màu. Từ những dấu hiệu này, lực lượng Công an phối hợp chính quyền và các lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, phân luồng, kiểm soát khu vực nguy hiểm và sơ tán người dân khi cần thiết. Khi thiên tai xảy ra, Công an xã vừa bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), vừa trực tiếp hỗ trợ sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em và các hộ khó khăn; đồng thời bảo vệ hiện trường, ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Tại xã Sông Kôn, Công an phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Ban nhân dân các thôn đến từng hộ dân, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân chủ động phòng tránh,tăng cường tuần tra tại các điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo tạm thời và chuẩn bị phương tiện ứng cứu. Chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc. Áo phao, dây cứu sinh, đèn pin, loa cầm tay, cưa máy và các phương tiện cơ động được kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng triển khai cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông chốt chặn tại các khu vực ngập sâu.

Tại xã A Vương, Công an xã tập trung rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét; tuyên truyền, vận động người dân gia cố, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và tích trữ nhu yếu phẩm.

Sự chủ động của lực lượng tại chỗ đã phát huy hiệu quả. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, xã Tây Giang đã di dời 22 hộ dân tại thôn R'bhượp và Chavil về nhà văn hóa thôn; xã Đông Giang di dời 14 hộ tại các thôn Prao và A Rooi đến nhà người thân, trạm y tế và các điểm an toàn. Tại xã Trà Giáp, một hộ dân với 4 nhân khẩu được di dời sau khi khu vực phía sau nhà xảy ra sạt lở. Phường Ngũ Hành Sơn sơ tán 3 hộ với 9 nhân khẩu tại khu vực Đông Hải 1 do ngập cục bộ; phường Hòa Khánh sơ tán 6 người dân tại khu vực đường Mẹ Suốt về Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Siết chặt an toàn, duy trì lực lượng trực chiến

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, kèm gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, cây cối ngã đổ và phát sinh các tình huống cần cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động rà soát, kiểm tra phương tiện, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/7, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Trong khi đó, các lực lực lượng Công an tiếp tục khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết và cảnh báo thiên tai; chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện, ngắt điện tại khu vực có nguy cơ ngập. Cảnh báo người dân tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây cối ngã đổ.

Song song với công tác tuyên truyền trực tiếp, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng) đã xây dựng bản tin về diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các kỹ năng phòng tránh… chuyển đến Công an phường, xã để cán bộ, chiến sĩ đọc, phổ biến và tuyên truyền đến người dân thông qua các kênh phù hợp tại địa bàn. Cùng với cắt cử cán bộ chiến sĩ chốt chặn các điểm ngập sâu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP cũng tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông đang ngập sâu hoặc có nước chảy xiết; không đi vào khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, nơi xuất hiện đất đá rơi từ taluy xuống đường. Khi mưa lớn, không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và diễn biến mưa lũ, nhất là vào ban đêm, để chủ động phòng tránh. Người dân tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở cần sớm sơ tán khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, xuất hiện vết nứt hoặc nước suối chuyển đục…

Dự báo mưa trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm dần trong ngày 13-9, song nguy cơ sạt lở tại các khu vực xung yếu vẫn còn. Với phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã và đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, góp phần bảo đảm ANTT, ATGT và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Công Hạnh