Chủ động mọi phương án đảm bảo an ninh, an toàn trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/08/2018 11:58

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Quốc Trung- Phó Cục trưởng Cục CSGT tại hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (ANTT, TTATGT) trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi diễn ra chiều 6-8. Đồng chủ trì hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Chính- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng và Đại tá Trương Quang Vinh- Phó giám đốc CA tỉnh Quảng Nam.

Cục CSGT và lãnh đạo CA các địa phương ký kết quy chế phối hợp.

Với tổng chiều dài 139,5km, trong đó tuyến cao tốc dài 131,5km, còn lại là đoạn nối tuyến cao tốc với Quốc lộ 1A (gần 8km), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, và là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc- Nam. Đầu tháng 8-2017, Bộ Giao thông- Vận tải chính thức thông xe, đưa vào khai thác tạm đoạn tuyến từ nút giao Túy Loan (Km 0+000) đến nút giao Tam Kỳ (Km64+200). Mới đây, cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Giao thông - Vận tải cũng đã phê duyệt Phương án tổ chức giao thông tạm đoạn từ Km65+000 - Km131+500 và đoạn đường nối từ Km131+500 - Km139+204 giao với đường QL1A.

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, với đặc thù của đường cao tốc cho phép phương tiện chạy với tốc độ cao, chỉ cho phép ra, vào ở những điểm nhất định, vì vậy, hoạt động TTKS trên cao tốc có những điểm khác biệt so với các tuyến quốc lộ hay tỉnh lộ và hạn chế tối đa sự có mặt của lực lượng CSGT trên đường.

Để đáp ứng công tác bảo đảm ANTT, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có các tình huống khẩn cấp, sự cố tai nạn giao thông (TNGT), tụ tập đông người… Thiếu tướng Trần Quốc Trung đề nghị các phòng nghiệp vụ của Cục phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp, nhằm đảm bảo TTATGT cho toàn tuyến. Trong đó, chú trọng đến khâu cung cấp và trao đổi thông tin tình hình ANTT, TTATGT; phối hợp TTKS và xử lý vi phạm; công tác điều tra, giải quyết TNGT, ùn tắc giao thông và cứu nạn, cứu hộ; giải quyết các vụ việc tụ tập đông người, biểu tình gây rối ANTT; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên toàn tuyến. Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông qua tuyến và nhân dân dọc tuyến đường này. "Đảm bảo ANTT, TTATGT trên tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi là nhiệm vụ chính trị rất nặng nề mà lực lượng CSGT nói riêng, CA các địa phương nói chung được Đảng và Nhà nước giao trọng trách. Vì vậy, chúng ta phải phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan của chủ đầu tư, CA các địa phương rà soát lại tất cả những hạng mục, đầu việc còn tồn tại, đồng thời chủ động mọi phương án đảm bảo an ninh, an toàn trên tuyến thời điểm hiện tại và khi khánh thành, thông xe toàn tuyến dự kiến diễn ra vào tháng 9-2018 và thời gian tiếp theo. Trong quá trình kiểm soát, bên cạnh xử lý nghiêm những hành  vi vi phạm, tuyệt đối cẩn thận phòng ngừa, không để xảy ra những tình huống bị động, bất ngờ gây ảnh hưởng đến ANCT, TTATGT trên tuyến", Thiếu tướng Trần Quốc Trung nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH