Chủ động ứng phó bão số 13

Thứ bảy, 11/11/2017 11:09

* Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi động viên gia đình của anh Lê Ngọc Tạng.

Vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa ứng phó bão mới 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, bão số 13 (có tên quốc tế là bão Haikui) xuất hiện vào cuối mùa bão, lại trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp. Do đó các tỉnh, thành phố ven biển cần cảnh giác, luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão này để chủ động ứng phó kịp thời.

13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 170km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Ngày 10-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã  ban hành Công điện số 89 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động ứng phó với bão, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với bão, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập và khu vực hạ du nhất là các hồ xung yếu, hồ nhỏ đầy nước, đặc biệt là ở những địa phương bị ảnh hưởng của đợt bão, mưa lũ vừa qua. Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Ông Phạm Đức Hải trao 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ Đà Nẵng.

Trước diễn biến cơn bão số 13, ngày 10-11, UBND tỉnh TT-Huế tổ chức buổi họp đánh giá công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra trong những ngày qua và triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 13 ). Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã yêu cầu ban quản lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện (Tả Trạch, A Lưới, Hương Điền và Bình Điền) điều tiết xả nước về vùng hạ du theo quy trình được phê duyệt bắt đầu từ 13 giờ ngày 10-11. Các sở, ngành và ban quản lý các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong điều tiết mực nước hồ chứa; lưu ý việc điều hành và điều tiết hợp lý, chủ động, bám sát dự báo lượng mưa để tính toán kỹ mực nước đến và đi nhằm đảm bảo an toàn hồ đập. Các địa phương tiếp tục rà soát vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở để thực hiện công tác di dân, nhất là các hộ dân vùng biển để phòng tránh bão số 13. Tiếp tục nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn...

Tại Quảng Nam, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, từ ngày 10-11, tuyến đường từ TP Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã lưu thông trở lại sau 1 tuần bị chia cắt do sạt lở. Sau 1 tuần bị cô lập, sạt lở Nam Trà My đang đối diện với rất nhiều khó khăn như mất điện, không có nước sạch. Nhiều hộ dân phải dùng nước mưa, nước suối để sinh hoạt. Mặc dù lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả nhưng các tuyến đường vào các  xã Trà Vân, Trà Cang, Trà Linh vẫn còn lầy lội do đất đá và bùn non để lại. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không di chuyển nhiều lúc này vì tình trạng sạt lở vẫn có nguy cơ xảy ra. Ông Hồ Quảng Bửu- Chủ tịch UBND H. Nam Trà My cho biết, huyện đang nỗ lực khắc phục sự cố để có điện lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. Tại xã Trà Vân xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục người thương vong, đến ngày 9-11 mới di chuyển những người bị thương ra ngoài. "Gần 28 nghìn người dân Nam Trà My sống cảnh không điện, không nước sạch, lương thực thực phẩm cạn kiệt suốt 1 tuần qua. Huyện đã vận động tổng lực nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn do trời vẫn mưa lớn. Việc khắc phục tuyến quốc lộ 40B sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, bởi có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở trở lại. H. Nam Trà My đã đề nghị Sở Giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng tăng cường lực lượng phương tiện cơ giới để xử lý sạt lở trên tuyền Quốc lộ 40B", ông Bửu thông tin.

Tại H. Phước Sơn, ông Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch UBND huyện thông tin sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại xã Phước Hòa là Hồ Văn Mơ (thôn 4, xã Phước Công). 3 nạn nhân còn lại là Hồ Văn Chước (thôn 2, xã Phước Hòa); Hồ Văn Lân (thôn 4, xã Phước Công) và Lương Văn Sơn (quê Nghệ An - tạm trú thôn 2, xã Phước Hòa) vẫn chưa tìm thấy.

Các hộ dân tại xã Trà Vân (Trà My, Quảng Nam) lâm cảnh màn trời chiếu đất sau sạt lở.

Người dân "hợp sức" vượt qua sình lầy ở khu vực sạt lở.

Lực lượng vũ trang thu gom rác ở các kênh rạch tại TX Hương Thủy (TT- Huế).

Đến với người dân vùng lũ

Chiều 10-11, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã về thăm và tặng quà cho người dân vùng rốn lũ H. Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Phó Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình hai nạn nhân ở Đại Lộc bị tử vong trong cơn lũ vừa qua, đó là anh Lê Ngọc Tạng (trú thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa) và bà Phan Thị Chín (trú thôn Hoà An, Thị trấn Ái Nghĩa). Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 100 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra tại H. Đại Lộc; gửi tặng 100 suất quà cho người dân vùng lũ H. Duy Xuyên (mỗi suất 1 triệu đồng); trao tặng 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ của Ban Cứu trợ Trung ương cho tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng đã trao tặng 30 căn nhà cho người dân tỉnh Quảng Nam, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ H. Duy Xuyên 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước  Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ với bà con vùng lũ của 2 huyện Đại Lộc, Duy Xuyên về những thiệt hại nặng nề do mưa lũ và biểu dương những nỗ lực ứng phó với bão lũ, giảm thiểu thiệt hại của tỉnh Quảng Nam, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương phải hết sức quan tâm, giúp đỡ người dân vùng lũ để bà con nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Cùng ngày , HĐND, UBND TPHCM tổ chức 5 đoàn công tác đến thăm và hỗ trợ nhân dân các địa phương vừa xảy ra cơn bão số 12 vừa qua. Ngày 10-11-2017, đoàn công tác do ông Phạm Đức Hải- Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến Đà Nẵng, thăm hỏi và tặng quà cho bà con nhân dân,  một số địa phương  tại H. Hòa Vang bị thiệt hại trong cơn bão số 12.  Trong dịp này, đoàn đã chuyển đến UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng 1 tỷ đồng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

Trong khi đó, dù là địa phương cũng hứng chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ đối với những mất mát, thiệt hại của nhân dân và công nhân viên chức, lao động trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa do hậu quả của bão lụt gây ra với số tiền ủng hộ 380 triệu đồng.

Trước đó, chiều tối 9-11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô thuộc Bộ Công an và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn đã đến thăm, tặng quà cho 3 hộ chính sách Trần Thị Thứ, Trần Thị Xị, Lê Văn Lý (cùng trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống; mỗi phần quà trị giá 4 triệu đồng.

Cũng trong 2 ngày 9 và 10-11, hàng trăm CBCS thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, Sư đoàn 968- Quân khu 4 đã về xã Thủy Thanh (TX.Hương Thủy), xã Hương Phong (TX.Hương Trà) và các xã ở miền núi của  H. A Lưới để giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, lợp lại nhà cửa. Trên các tuyến phố, lực lượng này lại khẩn trương dọn bùn non; khơi thông rác thải ở các kênh rạch.

NHÓM P.V