ARSENAL - M.U: 0-0

Chủ-khách đều tiếc nuối

Thứ sáu, 14/02/2014 11:10

(Cadn.com.vn) - Arsenal có lý do để tiếc nuối sau trận hòa không bàn thắng với M.U ngay tại Emirates. Kiểm soát bóng nhiều hơn, một lần đánh bại được thủ môn De Gea nhưng "Pháo thủ" không thể giành 3 điểm để lấy lại ngôi đầu BXH từ tay Chelsea.

Trong khi đó, M.U cũng có lý do tiếc nuối vì không thể đánh bại Arsenal nhằm khôi phục lại niềm tin nơi người hâm mộ. Đặc biệt là tiền đạo Van Persie khi anh bỏ lỡ tới hai cơ hội rất tốt để trận thứ tư liên tiếp ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. HLV David Moyes cũng "ngẩn ngơ" vì một điểm chưa đủ sức thuyết phục hoàn toàn gia đình chủ tịch Glazer.

"Pháo thủ" đã có 11/12 trận sân nhà không bị thủng lưới trên mọi mặt trận. Trận duy nhất thủng lưới là trận hòa 1-1 với Everton hồi đầu tháng Giêng. Mạnh hàng thủ là vũ khí quan trọng nhưng "Pháo thủ" đành phải chấp nhận lần đầu tiên không thể ghi bàn vào lưới M.U cả hai lượt trận của mùa giải, kể từ lần cuối cùng là mùa giải 2005-2006. Ngược lại, Moyes cho thấy ông không phải là nhà cầm quân "lớn". Moyes cầm quân M.U 39 trận là 39 đội hình xuất phát khác nhau và đang nối dài những ngày buồn của mình.

Cả Arsenal và M.U đều có lý do để nuối tiếc sau trận hòa.

Tiếc nuối nhất trong trận đấu này là tiền đạo Van Persie chứ không phải Kocielny. Trung vệ Arsenal đánh đầu hạ gục thủ môn De Gea nhưng bị Valencia cản phá ngay trên vạch vôi.

Persie vừa đánh tiếng muốn quay trở lại Arsenal thì phía "Pháo thủ" lập tức đáp lời rằng chân sút người Hà Lan tắt đường trở về Emirates. Điều đó khiến Persie quyết tâm phá lưới Arsenal thêm một lần nữa. Ngay phút thứ hai, sai lầm của hàng thủ Arsenal dâng cho Persie tình huống mặt đối mặt với thủ môn Szczesny nhưng anh dứt điểm quá hiền.

Trước trận đấu, mọi người nhắc nhở Persie và Rooney hãy cố phối hợp với nhau bởi vì từ đầu mùa giải tới nay bộ đôi này tỏ ra thiếu ăn ý. Nỗ lực đó đã được Rooney tung ra đường chuyền chính xác để Persie đánh đầu nhưng tiếc là thủ môn Arsenal xuất sắc đẩy bóng ra ngoài.

Có thể nói rằng, đây là trận đấu của nhiều sự tiếc nuối. Nhưng dẫu sao, một kết quả hòa còn tốt hơn là M.U hay Arsenal phải đón nhận thất bại. Riêng với David Moyes, điều quan trọng nhất là một trận hòa hay có thể giữ ông ở lại Old Trafford.

Hạnh Thuần