Chủ nhóm trẻ Cô Tình có hành vi đánh trẻ

Thứ năm, 17/03/2016 10:50

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, một số phụ huynh có gửi con tại nhóm trẻ Cô Tình (tại tổ 11A, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), phản ánh: Trong thời gian gửi con tại nhóm trẻ Cô Tình, khi về nhà, các cháu có biểu hiện giật mình, khóc thét, hoảng sợ khi đang ngủ, miệng có dấu sưng đỏ.... Khi gặng hỏi, các cháu kể: do ăn chậm hoặc tiểu tiện trong quần thường bị cô Tình đánh vào đầu, dùng muỗng cạy miệng khi đút cơm...

Theo chị M. (trú P. Hòa Phát), một phụ huynh có con gửi tại nhóm trẻ Cô Tình, cho biết, trong thời gian gửi tại nhóm trẻ này, con chị có những biểu hiện sợ hãi, giật mình khóc thét giữa giấc ngủ... Khi hỏi, cháu trả lời bị cô Tình đánh nhiều cái vào đầu. Một nhân chứng khác là chị N., cho biết: Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh đến bữa ăn, khi đút cơm, cháo cho các cháu, bà Tình hay đánh vào đầu trẻ để dọa cho trẻ ăn nhanh hơn... Đặc biệt, trong quá trình xác minh thông tin sự việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có được 1 đoạn phim quay lại cảnh bà Lê Thị Tình đánh trẻ khi cho trẻ ăn buổi trưa tại cơ sở. Về sự việc trên, đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Ngọc Thành-Cán bộ VH-XH P. Hòa Phát, cho hay địa phương chưa nhận được thông tin gì liên quan đến nhóm trẻ Cô Tình.

Cơ sở nhóm trẻ Cô Tình. 

Theo tìm hiểu của P.V, bà Tình không đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định để thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Cụ thể, theo Điều 15, Thông tư số 13, ngày 30-6-2015 của Bộ GD&ĐT, quy định: “Cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo phải có phẩm chất, đạo đức tốt; có bằng tốt nghiệp THPT trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định...”. Tuy nhiên, bản thân bà Tình chưa học hết lớp 9, không học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Tại buổi làm việc với P.V vào ngày 8-3, bà Lê Thị Tình (1964, chủ nhóm trẻ Cô Tình) cung cấp một số hồ sơ liên quan đến nhóm trẻ Cô Tình. Theo đó, nhóm trẻ này được thành lập theo Quyết định số 24, ngày 4-2-2014 của UBND P. Hòa Phát và hoạt động theo Quyết định số 128, ngày 23-6-2014 của Phòng GD&ĐT Q. Cẩm Lệ với số lượng trẻ tối đa là 15 cháu. Theo lời trình bày của bà Tình, bà chỉ có trình độ văn hóa 7/12, đã tham dự lớp tập huấn chương trình chăm sóc giáo dục mầm non do Phòng GD&ĐT Q. Cẩm Lệ mở vào ngày 6 và 7-11-2010. Bản thân bà Tình chưa có bằng nghiệp vụ dài hạn về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Tại cơ sở, đang sử dụng một lao động với thời hạn 1 năm, theo hình thức thỏa thuận là cô giáo mầm non Nguyễn Thị Công Hậu, với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng (không có bất cứ chế độ nào khác). Còn về việc bạo hành trẻ em tại cơ sở của mình thì bà Tình một mực phủ nhận.

Với những tài liệu được thu thập và căn cứ vào những quy định về tiêu chuẩn, xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo do Bộ GD&ĐT cho thấy nhóm trẻ do bà Lê Thị Tình làm chủ chưa đạt những tiêu chí đề ra. Đồng thời, trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng bà Lê Thị Tình có hành vi đánh trẻ nhỏ. Mặc dù hành vi này chưa để lại những hậu quả nghiêm trọng song đã gây ra những dư luận xấu và ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ. Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn nhằm tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra.

M.T