Chủ “ổ ma túy” karaoke - khách sạn King và đồng phạm bị tuyên hơn 180 năm tù

Thứ hai, 28/08/2023 07:48
Trong 2 ngày 25 và 26-8, TAND TX Điện Bàn (Quảng Nam) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Tân (1980, chủ cơ sở karaoke - khách sạn King tại xã Điện Tiến, TX Điện Bàn) và 25 bị cáo khác về các tội danh: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Các đối tượng “chơi” ma túy tại cơ sở karaoke - khách sạn King.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, cơ sở kinh doanh karaoke - khách sạn King hoạt động cuối năm 2019 và thường tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy. Tân giao cho Huỳnh Dương Nam (1997, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) quản lý khu khách sạn, Nguyễn Trường Sơn (1998, trú H. Đại Lộc) quản lý khu karaoke và Nguyễn Văn Khiêm (1998, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) gác cổng. Các nhân viên nữ có nhiệm vụ phân chia chất ma túy cho khách sử dụng và phục vụ khách. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tân yêu cầu các nhân viên cẩn thận trong việc canh gác cổng, khách quen đến sử dụng ma túy thì mới cho vào.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, từ tháng 12-2020 đến tháng 11-2021, cơ sở này đã 3 lần bị UBND thị xã Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy. Đến 23 giờ 30 ngày 1-4-2022, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam đột kích cơ sở kinh doanh karaoke - khách sạn King, bắt quả tang 43 đối tượng đang “chơi” ma túy tại các phòng VIP 2, 4, 5, 8 (khu karaoke) và các phòng 207, 208, 209 (khu khách sạn).

Cụ thể, tại phòng VIP 2, Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Ngọc (1993, trú TP Đà Nẵng) đang “phê” ma túy, còn lại trên đĩa sứ 0,691g ma túy ketamine. Số ma túy này do Sơn yêu cầu nhân viên Trần Tâm Anh (2000, trú H. Đại Lộc) bán cho Ngọc giá 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, lúc Anh mang 3 viên ma túy MDMA (1,036g) và 1 gói ketamine (1,801g) cho khách sử dụng tại phòng VIP 4 thì bị Công an bắt giữ.

Tổ công tác khác kiểm tra phòng VIP 5 phát hiện Lê Quang Thiện (1994, trú TX Điện Bàn); Phan Thị Tâm Nguyện (1984), Phan Hoàng Vấn (1985), Trương Thị Sen (1996) và Nguyễn Duy Trinh (1986, cùng trú H. Đại Lộc) cùng nhóm bạn đang sử dụng ma túy ketamine. Tại hiện trường, Công an thu giữ trên đĩa sứ 0,341g ketamine, 1 gói ketamine (0,424g). Các đối tượng trên góp tiền rồi liên hệ Sơn yêu cầu nhân viên bán 2 viên ma túy MDMA và 1 gói ketamine giá 4,2 triệu đồng.

Tại phòng VIP 8, lực lượng Công an bắt quả tang Lê Đại Bảo (1996), Nguyễn Văn Nhiều (1997), Hứa Công Hậu (1997), Hồ Đình Vĩ (1993) và Nguyễn Văn Thảo (1993, cùng trú H. Đại Lộc) và nhiều đối tượng khác đang sử dụng chất ma túy. Tại hiện trường thu giữ trong đĩa sứ có ma túy ketamine (0,514g), 2 gói dính ma túy MDMA (0,084g). Cả nhóm góp tiền, sau đó Bảo liên hệ Sơn mua 3 viên ma túy MDMA và 1 gói ketamine với tổng số tiền 4,6 triệu đồng. Bảo gọi 2 nhân viên Võ Thị Thành (1992, quê tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hải Lý (1994, trú H. Núi Thành) lên phục vụ và cùng “chơi” ma túy.

Tại phòng 207 (khu khách sạn), Công an phát hiện Nguyễn Tấn Trúc (1986, trú TP Hội An), Nguyễn Huỳnh Đức (1998, trú TX Điện Bàn) cùng 4 người khác đang sử dụng ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ trên đĩa sứ 1,484g ketamine và 1 gói ketamine (2,581g). Trúc khai mua số ma túy này tại TP Đà Nẵng giá 2,5 triệu đồng. Tại phòng 208, Công an bắt quả tang Nguyễn Đình Bảo Tín (2001), Phạm Thiện (2001, cùng TX Điện Bàn) và Nguyễn Thị Hiền (2002, TP Tam Kỳ) là nhân viên của quán đang sử dụng chất ma túy. Thu giữ trên đĩa sứ 0,609g ketamine, trong 1 gói ketamine (1,541g). Tín và Thiện góp 2,3 triệu đồng mua 1 gói ketamine tại quán sử dụng. Một tổ trinh sát khác bắt quả tang Trương Đình An (1974), Trần Văn Lũy (1973) và Trần Thị Thanh Vy (1984, trú H. Duy Xuyên) đang hít ma túy tại phòng 209. Tại hiện trường thu giữ trong đĩa sứ có ketamine (0,317g). Trước đó, cả ba bàn bạc, thống nhất góp tiền mua 1 gói ketamine tại cơ sở King sử dụng.

Các đối tượng “chơi” ma túy tại cơ sở karaoke - khách sạn King.

Qua điều tra Công an xác định, các đối tượng: Tân, Nam, Sơn, Khiêm cầm đầu, tổ chức cho khách sử dụng ma túy tại cơ sở King, phạm tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Nam, Sơn và Anh có hành vi bán chất ma túy cho khách đến quán sử dụng, phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. 3 nhân viên phục vụ của quán là Thành, Lý, Hiền và các “thượng đế”: Thiện, Nguyện, Vấn, Sen, Trinh, Bảo, Nhiều, Hậu, Vĩ, Thảo, Tín, Thiện, An, Lũy, Trúc, Đức, Vy phạm tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, riêng Ngọc phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua xem xét hồ sơ, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo: Tân 12 năm tù; Nam, Sơn cùng 16 năm về 2 tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Anh 10 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Khiêm 8 năm về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các bị cáo phạm tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” còn lại bị tuyên từ 5 đến 7,5 năm tù, bị cáo Ngọc bị tuyên 2,5 năm tù.

LÊ VƯƠNG