Chủ phòng khám khoa giả danh bác sĩ để trục lợi bất chính hàng tỷ đồng

Chủ nhật, 26/07/2026 23:10

Cơ quan công an vừa làm rõ hành vi giả danh bác sĩ nha khoa của Hoàng Trọng Nguyên tại địa bàn huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Nguyên khai nhận sử dụng mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ khám chữa răng. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Cơ quan Cảnh sát điểu tra thi hành Lệnh khám xét Phòng khám do Hoàng Trọng Nguyên làm chủ. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên (SN 1988, đăng ký thường trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại điều 198 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào ngày 9/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Anh Đức (đặt tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do Nguyên làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, phòng khám của Nguyên đang có hành vi khám, chữa các bệnh về nha khoa cho 3 bệnh nhân dù phòng khám không có bất kỳ bác sĩ nào đủ điều kiện chuyên môn theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để tạo dựng niềm tin với người dân, Nguyên đã đăng tải nhiều hình ảnh bản thân cùng nhân viên mặc áo blouse trắng lên các nền tảng mạng xã hội. Đối tượng kèm theo các lời quảng cáo sai sự thật như "bác sĩ trực đầy đủ", "bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm". Trên các phiếu khám bệnh giao cho khách hàng, Nguyên cũng tự ý điền chức danh bác sĩ.

Nguyên khai nhận sử dụng mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ khám chữa răng. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã làm việc với 18 khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này và xác định phòng khám Anh Đức đã thu lợi bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận đã bắt đầu giả danh bác sĩ để thăm khám, điều trị bệnh về răng hàm mặt cho người dân từ năm 2023 đến nay. Tổng số tiền đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi này lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo TPO

“Lừa dối khách hàng” tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã mở rộng điều tra và khởi tố thêm 4 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án: “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180- Trần Phú, phường Hải Châu, Đà Nẵng)...

Chủ phòng khám khoa giả danh bác sĩ để trục lợi bất chính hàng tỷ đồng

Cơ quan công an vừa làm rõ hành vi giả danh bác sĩ nha khoa của Hoàng Trọng Nguyên tại địa bàn huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Thủ đoạn “vẽ bệnh” tán tận lương tâm của Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An

Bơm sữa đậu nành giả là dịch mủ, bôi thuốc mỡ giả mưng mủ, thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung bệnh nhân gây đau đớn nhằm gây tâm lý hoang mang cho người bệnh. Đó là những chiêu trò tán tận lương tâm của nhóm đối tượng tự xưng là “y, bác sĩ đầu ngành” tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Hệ thống Spa tuyển Shipper, người học hết lớp 9 làm chuyên gia thẩm mỹ

Cơ quan Công an xác định tất cả các đối tượng được gọi là “bác sĩ, chuyên gia” tại các cơ sở trên đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa. Thậm chí, có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn tham gia “điều trị” cho khách như: tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo...

Đề nghị truy tố 8 bị can sản xuất kẹo Kera và các loại thực phẩm giả

Ngày 1/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 24/BKL-VPCQCSĐT đối với vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế”, quy định tại Điều 193 và Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và một số công ty có liên quan.