Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ đấu thầu tại Trung tâm VNCERT

Thứ ba, 22/10/2024 08:05

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan.

Cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn tại phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Trong vụ án này có tổng cộng 13 bị can bị đề nghị truy tố về tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT Công ty AIC); Đỗ Văn Sơn (cựu trưởng Ban quản lý Dự án 2- Công ty AIC); Nguyễn Trọng Đường (cựu phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch tài chính- Bộ TT&TT, cựu Giám đốc VNCERT); Ngô Quang Huy (cựu Phó chánh Văn phòng Bộ TT&TT, cựu phó Giám đốc VNCERT)…

Bà trùm “quân xanh, quân đỏ” dính chàm vụ án thứ 5

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT, ngay từ giai đoạn lập dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cử Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban KT 7) phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Trong đó, do phương án ban đầu của Công ty AIC giới thiệu là hệ thống sử dụng công nghệ của Israel có giá cao, không tương thích với thiết bị sẵn có của VNCERT, nên Nguyễn Trọng Đường phân công Ngô Quang Huy chủ trì, chỉ đạo các phòng ban của VNCERT cùng với Mai Phương Nam (Phó Giám đốc Công ty Khang Phát) khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị để rà soát danh mục cần đầu tư (với quy mô dưới 100 tỷ đồng) báo cáo lãnh đạo Bộ TT&TT.

Sau khi được Bộ TT&TT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Mai Phương Nam cùng với Nguyễn Trọng Đường, Ngô Quang Huy lập dự thảo thiết kế thi công và tổng dự toán với danh mục thiết bị đúng với danh mục đã thống nhất với Công ty AIC... Từ đó nhằm thống nhất giá dự toán với chủ đầu tư dự án, đảm bảo Công ty AIC được lợi nhuận 40% và được định hướng là đơn vị sẽ trúng thầu cung cấp thiết bị.

Sau khi chủ đầu tư triển khai các bước xin phê duyệt, hợp thức các bước tư vấn dựa trên danh mục và giá thiết bị đã thống nhất giữa Công ty AIC và chủ đầu tư, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục chỉ đạo Đỗ Văn Sơn thiết lập "quân xanh", "quân đỏ" để dự thầu. Việc này nhằm mục đích để Công ty AIC trúng gói thầu số 8 (đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm). Cơ quan CSĐT xác định hành vi của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ 5, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý hình sự nhưng đối tượng vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã. Ngoài vụ án trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị tuyên tổng cộng 30 năm tù về các hành vi vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ xảy ra tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh...

Cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn tại phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai gì?

Liên quan đến vụ án: “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm VNCERT, Cơ quan CSĐT cũng đã lấy lời khai của ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng TT&TT). Ông Tuấn làm Bộ trưởng từ tháng 4-2016 đến ngày 23-2-2019.

Theo kết quả điều tra, ông Tuấn quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định không chỉ đạo Nguyễn Trọng Đường phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài Chính tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia xây dựng dự án, đấu thầu, trúng thầu tại VNCERT. Kết luận điều tra nêu, dù có lời khai của Nguyễn Trọng Đường về việc hiểu ý ông Tuấn chỉ đạo VNCERT cho Công ty AIC trúng thầu dự án, nhưng không có tài liệu nào khác chứng minh, vì thế chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự ông Tuấn.

Với Nguyễn Trọng Đường, trong quá trình điều tra, ông Đường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác làm rõ bản chất vụ án. Ngoài ra, ông Đường nộp khắc phục 600 triệu đồng, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2, 3, nhiều bằng khen, giấy khen... Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử căn cứ các tình tiết nêu trên để xem xét khi lượng hình.

Trước đó, cuối năm 2019, ông Trương Minh Tuấn bị tuyên 14 năm tù trong vụ án MobiFone đầu tư 8.900 tỷ đồng mua 95% cổ phần AVG, gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.600 tỷ đồng.

T.H

Sắp xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Dự kiến ngày 29-10, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối lộ” , “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chi tiết 25 lần cựu Bí thư, Chủ tịch Bắc Ninh nhận

Trong 6 năm công tác, cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã 24 lần được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp, biếu tiền.

Tập trung xét xử các vụ

Người đứng đầu Toà án Nhân dân TP Hà Nội khẳng định, năm 2024, sẽ đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến Việt Á, Tân Hoàng Minh và FLC.