Chủ tịch HĐQT Cty CP Thái Bảo lãnh án 15 năm tù

Thứ ba, 25/02/2014 09:51

(Cadn.com.vn) - Liên quan vụ vỡ nợ của Cty CP Thái Bảo (TP Đông Hà, Quảng Trị) vào giữa năm 2011, ngày 21-2, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Cao Xuân Thiện (1968, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà), nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Thái Bảo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trước đó, trong thời gian Thiện bỏ trốn, vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (1973), GĐ Cty CP Thái Bảo đã bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử cùng tội danh trên với mức án 12 năm tù.

Hành vi phạm tội của vợ chồng Thiện- Anh đã để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự trị an trong thời gian dài, đối với một số người bị hại không chỉ thiệt hại về vật chất mà cuộc sống của họ bị dồn đến đường cùng, nhiều hoàn cảnh bi đát.

Được biết, do kinh doanh gỗ thua lỗ, vợ chồng Cao Xuân Thiện đã vay mượn khắp nơi, có khoản thế chấp tài sản, có khoản vay trả lãi suất cao, nhưng có khoản người cho mượn, cho vay trên tinh thần giúp đỡ là chính. Đến khi vỡ nợ hàng chục tỷ đồng, không còn khả năng chi trả, Cao Xuân Thiện và Lan Anh đã lén lút bán hơn 1.700m3 gỗ được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Quảng Trị trị giá hơn 29 tỷ đồng. Tháng 7-2011, Cao Xuân Thiện bỏ trốn sang Lào, đến ngày 22-4-2013 mới hồi hương, đầu thú. Theo cáo trạng, Cao Xuân Thiện đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng, trong đó gồm phần cùng vợ lén lút bán số gỗ thế chấp trị giá 29 tỷ đồng thì còn lại là thuộc cá nhân.

Dẫn giải bị cáo Thiện về trại giam sau phiên tòa.

Tại phiên tòa, nhiều người bị hại đã có mặt từ sớm gồm: chị Trần Thị Thạnh (đường Lê Duẩn, TP Đông Hà) bị chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, chị Bùi Thị Minh (P.3, TP Đông Hà) gần 2 tỷ đồng và 4.800 USD, chị Vương Thị Thu Hà (đường Hồ Xuân Lưu, TP Đông Hà) 1,3 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi, P.5, TP Đông Hà) 400 triệu đồng, chị Hoàng Thị Sen (P.2, TP Đông Hà) 300 triệu đồng. Ngoài ra, Thiện còn vay của chị Trần Thị Phượng (P.Đông Lương, TP Đông Hà) 48 triệu đồng và 5 cây vàng.

Trả lời HĐXX, bị cáo thừa nhận các khoản chiếm đoạt như cáo trạng truy tố. Nhưng có lẽ điều mà bị cáo Thiện không hình dung được chính là cuộc sống của những bị hại đã kiệt quệ sau khi bị vợ chồng Thiện- Anh chiếm đoạt tài sản. Đơn cử như trường hợp của bị hại Vương Thị Thu Hà bị Thiện chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng, trong lúc khốn đốn nhất thì phát hiện bị ung thư, nay sức khỏe và tinh thần đều suy sụp. Hay như hoàn cảnh bà Hoa (68 tuổi), đã thế chấp "sổ đỏ" vay 400 triệu đồng cho vợ chồng Thiện vay lại. Bà Hoa già yếu, chồng đã mất sớm, con cái đông đều khó khăn nên từ khi vợ chồng Thiện bỏ trốn, cả nhà bị hại rơi vào cảnh bi đát trước khoản vay phải trả.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa đã tuyên phạt Thiện 15 năm tù. Bản án đã tuyên, bị cáo phải trả giá cho việc làm phạm pháp đã gây ra nhưng việc khắc phục hậu quả thì mịt mù...

Bài, ảnh: B.Hà