Chủ tịch Josep Bartomeu từ chức sau hơn 6 năm tại vị ở Barcelona

Thứ năm, 29/10/2020 13:08

Chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu và các thành viên trong ban giám đốc đã đệ đơn từ chức sau cuộc họp được tổ chức vào tối thứ Ba 27-10, ngay trước thềm trận đấu với Juventus tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Đây không phải là một quyết định bất ngờ, bởi nếu không từ chức, ông Bartomeu sẽ đối mặt với khả năng bị phế truất khỏi vị trí quyền lực ở sân Camp Nou, do các hội viên đã thu thập được 20.687 phiếu kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm (chỉ cần 16.250 phiếu là đủ).

Ông Bartomeu đã rời ghế Chủ tịch Barca.

Barcelona đã trải qua một mùa giải tồi tệ, kết thúc bằng việc để rơi chức vô địch vào tay Real Madrid, bị loại khỏi Champions League sau trận thua nhục nhã 2- 8 trước Bayern Munich. Khủng hoảng tiếp nối bằng việc ngôi sao Lionel Messi gửi thư đến ban lãnh đạo đòi ra đi, đồng thời công khai chỉ trích chủ tịch Bartomeu đã thất hứa. Do đó, sự ra đi của Bartomeu được coi như lẽ tất yếu, nhất là khi cuộc tái thiết với huấn luyện viên Ronald Koeman trên băng ghế huấn luyện cũng diễn ra không suôn sẻ. Mới chỉ cuối tuần trước, Barca đã thua Real 1-3 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ Liga, và đó được coi như giọt nước tràn li, buộc Bartomeu phải ra đi trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3- 2021.

Việc Bartomeu từ chức sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử chức chủ tịch mới, thường diễn ra trong vòng 40-60 ngày sau khi chủ tịch cũ từ chức. Hiện ứng viên Victor Font được coi là có nhiều cơ hội trở thành chủ tịch mới của Barca, với kế hoạch đưa cựu tiền vệ Xavi trở lại để nắm vai trò huấn luyện viên. "Chào các thành viên Barcelona. Tôi ở đây để thông báo với bạn về việc từ chức của tôi và của các thành viên còn lại trong ban giám đốc. Đây là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, bình tĩnh, đồng lòng và mang tính tập thể bởi các giám đốc đã đồng hành cùng tôi trong những năm gần đây. Chúng tôi đã phụng sự trung thành và tận tâm, thực hiện các dự án của câu lạc bộ, đã hy sinh rất nhiều khi luôn nghĩ về Barcelona", Bartomeu chia sẻ trên trang chủ của Barcelona.

Quyết định này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Chủ tịch Bartomeu tuyên bố không từ chức vì siêu sao người Argentina Lionel Messi. "Tôi chưa từng nghĩ đến việc từ chức vì vụ việc với Messi. Với Barca, có Messi và để cậu ấy giải nghệ tại đây là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi đang tiến hành dự án thú vị khi kết hợp các cầu thủ trẻ với những cái tên kỳ cựu, trong đó có Messi. Với cậu ấy, tôi nghĩ Barca có thể giành được danh hiệu mùa này".

Bartomeu gia nhập Barcelona trong thời gian Joan Laporta làm chủ tịch và đảm nhận vai trò này vào tháng 1-2014 khi lên thay thế Sandro Rosell, trở thành chủ tịch thứ 40 của Barca. Sau hơn 6 năm cầm quyền, Bartomeu cùng Barca giành 4 chức vô địch La Liga và đăng quang Champions League ở mùa giải 2014-2015. Tuy nhiên, những thành tích đó chủ yếu là từ ánh hào quang của người tiền nhiệm. Barca dưới thời Bartomeu bị chỉ trích vì chính sách chuyển nhượng kém cỏi. Dù liên tục tung ra những khoản đầu tư lớn, hết Dembele, Coutinho rồi tới Griezmann, song các bản hợp đồng này đều gây thất vọng. Thậm chí, khi bị đẩy sang Bayern theo dạng cho mượn, chính Coutinho còn ghi bàn góp vào chiến thắng 8-2 trước đội bóng cũ cuối mùa giải trước.

PHƯƠNG TRANG