Chủ tịch LĐBĐ Malaysia từ chức vì thành tích ĐTQG yếu kém

Thứ ba, 27/03/2018 10:47

Ông Tunku Sultan Ismail từ chức Chủ tịch LĐBĐ Malaysia.  Ảnh: Reuters

Ông Tunku Sultan Ismail - Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn từ chức sau một năm tại vị. Nguyên nhân chính khiến ông Tunku Sultan Ismail từ chức là do thành tích yếu kém của ĐTQG Malaysia trong thời gian qua.

ĐTQG Malaysia đang trải qua chuỗi 11 trận liền không thắng và rơi xuống vị trí 178 thế giới - thứ hạng thấp nhất lịch sử. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Malaysia đã hết cơ hội đi tiếp khi đứng cuối bảng B với chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Thành tích yếu kém này khiến các CĐV Malaysia giận dữ.

Rời ghế Chủ tịch FAM nhưng ông Tunku Sultan Ismail vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ chức chủ tịch của Malaysian Football League (MFL) - đơn vị tổ chức các giải đấu quốc nội của Malaysia.

T.H