Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Nam

Thứ ba, 16/11/2021 17:13

Ngày 15-11, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xã Ba (H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam)- nơi có đông đảo đồng bào Cơ Tu sinh sống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chia vui với người dân xã Ba, H. Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự ngày hội còn có ông Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên T.Ư Đảng- Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5; Ông Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những kết quả tốt đẹp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và các phong trào của tỉnh Quảng Nam nói chung, xã Ba và H. Đông Giang nói riêng. “Từ khi tôi nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, chưa có dịp về thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam, nơi chiến khu Cách mạng anh dũng trước đây, căn cứ kháng chiến, nơi đồng bào dân tộc của chúng ta đã che giấu, nuôi dưỡng cơ sở cách mạng. Từ Trà My, Phước Sơn đến huyện Đông Giang, Tây Giang, các huyện của chúng ta, đồng các bào dân tộc hy sinh mất mát lớn trong chiến tranh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi cảm ơn bà con chúng ta đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng…”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Khẳng định vai trò của MTTQ ngày càng lớn lao trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết, Chủ tịch nước cho rằng đây là một dịp có ý nghĩa rất lớn để cán bộ các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. “Việc lắng nghe nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, hằng ngày, thông qua nhiều hình thức khác nhau để người dân tin tưởng, ủng hộ. Không chỉ giáo dục truyền thống, bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng, Nhà nước, nhất là MTTQ phải làm cho nhân dân có một khát vọng vươn lên, không thỏa mãn với những thành tích đạt được”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ Quảng Nam 7,3 tỷ đồng để xây dựng “Nhà Đại đoàn kết và an sinh xã hội”.

Cũng tại ngày hội, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng lớn lao, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba đạt được thời gian qua. Từ một xã nhiều gian khó, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đến nay xã Ba đã xây dựng được xã nông thôn mới, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là điều rất đáng ghi nhận. “Một xã nông thôn mới, một xã cách mạng, một xã do Đảng lãnh đạo phải là một xã quan tâm đến người nghèo, người khó khăn, người neo đơn chứ không phải chỉ chạy theo kinh tế bình thường. Do đó, kinh tế và văn hóa, kinh tế và vấn đề xã hội rất quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước chúng ta”, Chủ tịch nước lưu ý.

Trong thời gian đến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xã Ba cần tiếp tục giáo dục các thế hệ đoàn kết, đoàn kết hơn nữa để thành công hơn nữa; thông cảm, hiểu biết nhau để cùng thương yêu, đoàn kết trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; không để các thế lực xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. “Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số người Cơ Tu sinh sống, do đó địa phương cần tuyên truyền, vận động để xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh trong cộng đồng dân cư song song với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xã Ba cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn,… An ninh trật tự trên địa bàn phải được đảm bảo”, Chủ tịch nước đề nghị.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã trao tặng 7,3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 100 “Nhà Đại đoàn kết và an sinh xã hội” cho người dân hai huyện Đông Giang, Tây Giang; tặng hàng trăm phần quà cho các hộ gia đình chính sách khó khăn; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh nghèo học giỏi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giới; thăm, tặng quà già làng Y Kông- nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H. Hiên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ)…

LÊ HẢI