Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ sáu, 07/06/2024 06:50

Chiều 6-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

+ Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Tân Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng Lê Thành Long.
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa, chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng các đồng chí Lê Thành Long và Lương Tam Quang; cũng như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Ban cán sự Đảng, Bộ Tư pháp.

Chủ tịch nước đánh giá đồng chí Lê Thành Long là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Tư pháp, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong ngành Tư pháp, đã qua rèn luyện, thử thách ở địa phương. Trong khi đó, Thượng tướng Lương Tam Quang là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân; sự nghiệp gắn liền với ngành Công an, với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua nhiều thử thách, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước khẳng định, việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long, chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với hai đồng chí.

Trong bối cảnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang có những thuận lợi hết sức cơ bản, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước yêu cầu Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu xứng đáng là những người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, của toàn dân và toàn quân ta, các đồng chí Lê Thành Long và Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ sự cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu, phê chuẩn, bổ nhiệm cá nhân đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ và Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực thi pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tân Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

+ Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, 61 tuổi, quê thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học tổng hợp Adecbaijan (Liên Xô cũ), Phó Thủ tướng Lê Thành Long bắt đầu sự nghiệp ở vị trí chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Ông sau đó trải qua nhiều cương vị khác nhau ở Bộ Tư pháp như thư ký Bộ trưởng, Vụ trưởng Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Tư pháp.

Từ tháng 3-2014 đến 10-2015, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 4-2016 đến nay, ông là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Tư pháp.

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17-10-1965; Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, An ninh; Lý luận chính trị: Cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

+ Ngày 6-6, Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả: Có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.89% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95.48% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, 57 tuổi, quê ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bà là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; đại biểu Quốc hội ba khóa 13, 14, 15. Từ năm 2005, bà Thanh giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Ninh Bình như Phó ban, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng ban Pháp chế rồi Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Yên Khánh. Bà giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình vào tháng 8-2013. Tháng 4-2020, bà làm Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Ban Tổ chức Trung ương.

TTXVN