Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI: Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế

Thứ năm, 15/10/2015 14:25

(Cadn.com.vn) - Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới”, sáng nay (15-10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Dự đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chí trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng; Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Phạm Xuân Đương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đức Hạt, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5; Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đảng bộ TP Đà Nẵng có các đồng chí: Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự Đại hội còn có các đại biểu lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Khu ủy viên Khu 5, nguyên Bí thư, Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ cùng 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 50.000 đảng viên toàn TP.

Trong bài diễn văn phát biểu chào mừng Đại hội, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nhấn mạnh: Trong chặng đường 5 năm qua, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tự hào bởi nó được kết tinh từ trí tuệ, công sức và tâm huyết của toàn Đảng bộ và nhân dân TP. Thành quả ấy cũng là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí cao, trên dưới một lòng trong Đảng bộ, sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội vì sự phát triển chung: Vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Thành quả ấy biểu hiện ở bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn, sạch đẹp hơn; những cây cầu, những con đường mở rộng, những công trình phúc lợi vì cộng đồng, những khu đô thị mới văn minh, hiện đại; những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với lòng Đảng, lòng dân.

Bí thư Thành ủy  Trần Thọ phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiều tháng qua, cùng với việc triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ TP, Đại hội các Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương và trách nhiệm. Đây là tiền đề, là điều kiện quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP.

Qua 4 năm thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, tập trung vào năm đột phá phát triển kinh tế-xã hội, gắn với việc thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang nỗ lực, phấn đấu với mục tiêu xây dựng TP một giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại. “Để trở thành một TP đáp ứng những yêu cầu trên, không đơn giản là tăng tỷ trọng giá trị dịch vụ, công nghiệp trong GDP, mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi, phát triển toàn diện, sâu sắc, là chất lượng tăng trưởng kinh tế, là sức cạnh tranh, là hàm lượng chất xám, là giá trị gia tăng trong các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ và phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đô thị phải đồng bộ, hiện đại; xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh giàu tính nhân văn, giảm thiểu TNXH và tội phạm; phấn đấu nâng cao mức sống của người dân. Những mục tiêu tốt đẹp trên sẽ không trở thành hiện thực nếu chúng ta mãi sống trong hào quang của những thành tựu đã có. Mà trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của TP không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng với những thành quả đạt được, ngược lại, chúng ta cần nhận thức đầy đủ yêu cầu về phát triển nhanh hơn, với cấp độ và tốc độ cao hơn”- Bí thư Trần Thọ nói.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ cũng mong muốn Đại hội lần này chỉ ra những yếu kém, bất cập của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, để từ đó đề ra những giải pháp hiệu quả hơn. Với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân TP, các đại biểu phải công tâm, sáng suốt phù hợp nhằm sớm khắc phục trong thời gian tới, đồng thời tham luận, tham gia Nghị quyết Đại hội thể hiện sự thống nhất cao về những kết quả đạt được, đúc kết kinh nghiệm, nhằm xây dựng và phát triển TP trong nhiệm kỳ mới. “Chúng ta phải ý thức rõ rằng, Đà Nẵng phát triển không phải chỉ riêng cho Đà Nẵng mà còn phải trở thành TP động lực, có sự lan tỏa, có tính liên kết và sức hút với các địa phương trong khu vực, có trách nhiệm đóng góp với cả nước” – đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh.

Trong phần Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thường Trực Võ Công Trí đã tóm tắt trước Đại hội những thành quả, mục tiêu mà nhân dân, Đảng bộ và Chính quyền thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong đó, nổi bật là tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2015 ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước, đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỷ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010. GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng, tương đương 2.908 USD, gần bằng 2 lần năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2015, tỷ trọng dịch vụ trong GRDP ước đạt 62,6%, công nghiệp - xây dựng 35,3% và nông nghiệp 2,1%.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày Báo cáo chính trị.

Việc thực hiện đột phá về phát triển dịch vụ đạt kết quả rõ nét: Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 12,1%/năm, đến năm 2015 gấp 1,8 lần năm 2010, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Hạ tầng thương mại phát triển nhanh theo quy hoạch, hình thành hệ thống chợ, các trung tâm thương mại, siêu thị, khu phố chuyên doanh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 16,8%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 15,4%/năm, thị trường xuất khẩu được mở rộng đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; du lịch phát triển nhanh, hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển mạnh; sản phẩm du lịch tăng về chất lượng, số lượng và đa dạng về loại hình. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng lượt khách đến thành phố ước đạt 16,4 triệu lượt người, tăng 20,1%/năm, trong đó, khách quốc tế 4 triệu lượt, tăng 25,5%/năm; thu nhập từ du lịch ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 30,6%/năm.

Về phát triển dịch vụ công nghệ thông tin; sản xuất công nghiệp; nông nghiệp; kinh tế biển, hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại; kết quả thu ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; lĩnh vực văn hoá - xã hội, công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác cải cách hành chính; đảm bảo an ninh quốc phòng, TTATXH cũng đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, như kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thật bền vững; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 đột phá về kinh tế - xã hội còn chậm; sức ảnh hưởng, lan tỏa và vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của khu vực chưa rõ nét; mô hình tăng trưởng chưa có thay đổi lớn, còn 4 chỉ tiêu do Đại hội XX đề ra chưa đạt. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng. Để làm được điều đó, Đà Nẵng cần tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế phát triển theo chiều sâu; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, phát huy tốt vai trò trung tâm tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục của khu vực, trong đó phải coi phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển toàn diện nông - lâm - ngư nghiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cần đầu tư nâng cấp cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực miền Trung và cả nước; đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ có giá trị tăng cao; coi trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành TP văn minh, hiện đại, sánh vai với các TP trong khu vực và Đông Nam Á.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu TP Đà Nẵng tập trung phát triển văn hóa, trong đó ưu tiên các công trình, thiết chế văn hóa xứng tầm với vị trí của TP; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm tạo việc làm và nâng cao mức sống cho nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. “Trên con đường phát triển, khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng tôi tin tưởng Đảng bộ và nhân dân TP sẽ phát huy tốt truyền thống cách mạng vẻ vang, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP đề ra, xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Có 350 đại biểu tham gia Đại hội.

Các đại biểu thuộc khối lực lượng vũ trang thảo luận bên lề Đại hội.

Công Hạnh-Công Khanh