Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

Thứ ba, 01/12/2020 10:33

NGHỆ AN - Tối 30-11, tại Tp. Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn (huyện Nam Đàn).  Tham dự  buổi  lễ có Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các ban ,bộ ngành trung ương và địa phương. Các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An cùng tham dự...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày diễn văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công khai sáng nên vùng đất Nghệ An; đồng thời khái quát đặc trưng nổi trội của con người, lịch sử, văn hóa; vai trò của Nghệ An trong tiến trình lịch sử dân tộc; khẳng định quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An - một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm vị trí, vai trò, giá trị đặc biệt của vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra vị Cha già dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Nghệ An đã đạt được trong những năm qua; đồng thời cho rằng, đây sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh có những bước tiến nhanh và vững chắc hơn trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nghệ An là tỉnh có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên phong phú, diện tích rộng lớn trải dài từ Đông sang Tây, có biển, có rừng, có đồng bằng và đang có những bước chuyển mình ấn tượng trong thời gian qua, Nghệ An cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Để làm được điều đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cần tập trung, đoàn kết, nhất trí để lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp, đại đoàn kết toàn dân; phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, khắc phục hạn chế, yếu kém, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tại chỗ và tranh thủ ngoại lực để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, lấy các chi bộ, cơ sở Đảng làm hạt nhân lãnh đạo.



Các chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghệ An cũng cần tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh để làm cơ sở định hướng cho phát triển cho giai đoạn 2021-2030; ưu tiên nguồn vốn đầu tư các khu vực, các công trình trọng điểm để tạo động lực phát triển; tăng cường chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề và chuyển đổi nghề để cung cấp lao động có trình độ và tay nghề phù hợp cho các ngành công nghiệp và dịch vụ; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cung ứng nguồn lao động có chất lượng để thu hút các dự án đầu tư lớn mang tính động lực với phát triển KT-XH của tỉnh; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng; giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm lắng nghe, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân.

“Tỉnh Nghệ An cần phát triển đột phá hơn nữa để sớm trở thành “Tỉnh khá” của cả nước, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, góp phần quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân động viên thân nhân gia liệt sỹ.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã gặp mặt động viên và tặng quà thân nhân  27 liệt sĩ trong số 34 liệt sĩ của Quân khu 4 đã anh dũng hy sinh  trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở Thừa Thiên Huế  tháng 10 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc với những hy sinh, mất mát của các gia đình và bày tỏ lòng tri ân đối với các cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống. Sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhà nước, Quân đội, gia đình, đồng đội và Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 4 tiếp tục tạo điều kiện, chia sẻ mất mát với các gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Đồng thời, Chủ tịch mong gia đình các liệt sĩ có sức khỏe, vượt qua khó khăn, tiếp tục sống xứng đáng với sự hy sinh của con em, người thân.

Dương Hóa